Đến nội dung chính

Chương 23: Chiến đội Thất Nhật

admin 823 Chữ Cài Đặt

Do dự một lúc, cuối cùng Tô Quỳ vẫn chọn nghe theo sổ tay dẫn đường. Dù sao đó cũng là sản phẩm sinh ra để phù hợp với thế giới này, là sách giáo khoa mà mỗi người dẫn đường mới đều phải học, chắc nó sẽ không hại cô đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, cô đồng ý kết bạn còn chủ động chào hỏi:

“Chào buổi chiều, Licks.”

……

Sau khi tinh thần ổn định lại, Licks rốt cuộc cũng có thể quay về xử lý công việc.

Trong chiến đội Thất Nhật của hắn, có rất nhiều lính gác sở hữu tinh thần thể với đủ loại hình thái mà trong đó không thiếu những giống loài chó. Bởi vì có mấy chú chó lớn luôn tràn đầy năng lượng và cởi mở, tổng bộ chiến đội Thất Nhật luôn là nơi náo nhiệt nhất.

“Lũ sâu trên Ái Đạt Tinh vẫn chưa bị quét sạch đâu, đội trưởng! Cho bọn em ra tiền tuyến đi! Mấy chiến đội kia cứ dây dưa mãi, đánh lâu như thế mà vẫn chưa khiến lũ sâu tháo chạy. Thế mà còn dám xưng là khắc tinh? Chi bằng về nhà sinh con cho xong!”
Người vừa lên tiếng là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc nửa trắng nửa đen, đôi mắt lam sáng rực. Hắn ta ồn ào ngay trong bộ chỉ huy, giọng nói the thé lấn át tất cả.

Khi thấy vị sĩ quan cấp cao ở ghế đầu đang nhìn về phía mình, giọng hắn ta lại càng vang hơn, đầy cảm xúc mãnh liệt:

“Bọn em kiên quyết yêu cầu được thay thế chiến đội khác! Hãy để bọn em lên đường! Chúng em ở gần đó nhất, tại sao lại không cho bọn em đi?”

Thanh niên tóc vàng bên cạnh bị âm lượng chói tai làm cho đau đầu ong ong. Hắn hơi nhíu mày, dịch ra xa một chút, đưa mắt nhìn về nơi khác, tỏ rõ không muốn nhìn đồng đội lấy một cái.

Rõ ràng là cực kỳ phiền hắn ta.

Tây Á hoàn toàn không biết mình bị ghét bỏ, mà dù có biết chắc cũng chẳng quan tâm. Hắn vung tay cổ vũ mấy người còn lại, lập tức có vài thành phần hiếu chiến hùa theo. Dù vậy, vẫn có người chẳng mảy may quan tâm, chỉ uể oải ngáp dài.
“Kim Phù, Ma Diệp, hai người nói gì đi chứ.”

Hai lính gác bị gọi tên, một người vẫn tiếp tục quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, giả vờ không nghe thấy. Người còn lại thì như mới từ cõi tiên rơi về nhân gian, vừa tỉnh hồn lại, nở nụ cười dịu dàng dễ mến:

“À, lúc nãy cậu nói gì thế?”

Thấy đồng đội như vậy, Tây Á chỉ biết ôm đầu đau khổ, dồn hết hi vọng lên người đội trưởng:

“Đội trưởng! Hãy để bọn em cướp lại Ái Đạt Tinh đi! Cho bọn họ thấy rõ thực lực của chúng ta! Tại sao bọn họ được xếp hạng năm, sáu, còn chúng ta lại tận hạng bảy? Lần này bọn em nhất định sẽ đánh cho họ tơi bời hoa lá, giành lại thứ vốn thuộc về mình! Gâu ô ——!”

“Gâu ô uông ——!”

“Uông ô ——!”

Hắn ta quá phấn khích, ngẩng đầu tru lên như chó sói, lôi kéo mấy lính gác khác cùng gào theo. Tiếng hú hỗn loạn, đủ mọi âm điệu, chói tai đến mức xuyên thẳng màng nhĩ.
Thanh niên tóc vàng gần đó nhắm mắt lại, cố nhịn không ra tay đánh hắn ta.

Vị sĩ quan cấp cao ngồi có vẻ ngoài nghiêm nghị và cứng rắn lên tiếng:

“Im lặng.”

Tiếng tru như tiếng quỷ khóc ban nãy lập tức bị chặn ngang.

Từ xa, Licks đã nghe thấy động tĩnh quen thuộc ấy. Gần như vài ngày lại phải nghe màn đồng ca này một lần, hắn cũng dần quen.

Hắn bước vào, gõ cửa để báo cáo công việc.

Đội trưởng của chiến đội Thất Nhật tên là Thất Nhật có tinh thần thể là một con thiên nga biến dị.

Thất Nhật nhìn Licks, nghe xong nội dung báo cáo, liền hỏi:

“Trạng thái của cậu không tệ. Nghe nói cậu mới đi làm trấn an à? Là công lao của người dẫn đường mới kia sao?”

Licks gật đầu: “Đúng vậy. Là một người dẫn đường rất đáng yêu. Ngài cũng nên thử gặp cô ấy một lần.”

Thất Nhật lắc đầu: “Hiện tại không có thời gian. Hơn nữa, cũng hoàn toàn không cần thiết.”

Mấy người còn lại nghe thấy, Tây Á người luôn hiếu kỳ nhất lập tức thò đầu lại hỏi:

“Dẫn đường mới nào thế? Ở Hắc Tháp chúng ta từ bao giờ có người dẫn đường tầm cỡ ấy? Đến hồi nào? Sao tôi không biết gì hết vậy?”

Licks kiên nhẫn đáp:

“Cô ấy vừa mới đến cách đây vài ngày. Cậu không để ý đến mấy chuyện này, đương nhiên là không biết rồi.”