Đến nội dung chính

Chương 33

admin 1.160 Chữ Cài Đặt

“Trẫm phát hiện gần đây ngươi càng ngày càng làm càn.” Tạ Doãn Chiêu nói.

“Sao có thể.” Sở Tụ lập tức kêu oan cho mình: “Nói chuyện phải có bằng chứng. Hoàng thượng muốn thuộc hạ thị tẩm, thuộc hạ liền ngoan ngoãn chạy đến thị tẩm. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ nghe lời sao?”

“…”

Sở Tụ: “Dù sao ngài cứ nói xem có phải thị tẩm hay không.”

Nếu ép buộc “thị tẩm” cũng có thể được tính là “thị tẩm”, Tạ Doãn Chiêu im lặng nhắm mắt, đã chẳng còn sức đâu mà tranh luận với y nữa.

Lòng bàn tay áp trên mặt hắn ấm áp, mang theo một mùi hương dễ chịu khó tả, như hòa quyện giữa vị ngọt của sữa và hương hoa.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ gần đây quá mệt mỏi, hoặc cũng có lẽ mùi hương kia thật sự khiến người ta an tâm, ý thức dần dần chìm vào mơ màng.
Không biết qua bao lâu.

Bên tai dường như có tiếng ngâm nga khe khẽ truyền đến, giống như một khúc hát ru. Tạ Doãn Chiêu rất muốn tập trung tinh thần, cẩn thận phân biệt rốt cuộc đó là giai điệu gì.

Thậm chí hắn còn muốn trêu chọc đối phương rằng tuy kể chuyện rất tệ, nhưng hát cũng không tệ chút nào. Chỉ đáng tiếc, suy nghĩ của hắn giống như một cánh diều đứt dây, mặc cho hắn cố kéo thế nào, vẫn cứ phiêu tán không còn dấu vết.

Hắn ngủ rồi.

“Nhung Nhung ngoan, không có việc gì.” Sở Tụ vén rèm trướng bên ngoài, luống cuống tay chân ôm bảo bảo, cố hết sức hạ thấp giọng.

“Ba ba.” Sở Tiểu Nhung thút tha thút thít, hai tay ôm cổ y: “Buổi tối vì sao ba ba không trở về?”

Sở Tụ không biết phải nói gì.

Bảo y trả lời thế nào đây, chẳng lẽ nói ba ba đi dỗ một người ba khác của con ngủ sao?
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.” Sở Tụ đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng: “Thúc thúc đang ngủ, chúng ta không được đánh thức thúc ấy.”

Nước mắt Sở Tiểu Nhung lập tức ngừng rơi, khuôn mặt đầy vẻ tò mò, bé thò đầu ra, rất muốn vén rèm trướng lên xem rốt cuộc là thúc thúc nào.

Sở Tụ vội vàng giữ chặt bảo bảo trong lòng, vừa khe khẽ hát một khúc ru hơi lạc giọng, vừa ép đối phương nhắm mắt lại.

“Nào nào, ngoan, mau ngủ đi.”

“Ồ.” Bảo bảo ngáp một cái. Thật ra bé đã buồn ngủ từ lâu, chỉ là vừa rồi vẫn luôn cố gắng chống đỡ.

Bây giờ ba ba đã ở bên cạnh, bé cũng không tiếp tục quậy nữa. Khuôn mặt mềm mại áp vào bên gáy Sở Tụ, thân mật cọ cọ, chẳng bao lâu sau đã hô hấp đều đặn.

Khó khăn lắm mới dỗ được bảo bảo ngủ, Sở Tụ liền cảm giác người trên giường dường như trở mình, y vội vàng thò tay vào trong rèm trướng vỗ nhẹ, mãi đến khi bên trong lại yên tĩnh mới thôi.
Từ lúc trời chạng vạng đến tận đêm khuya, Sở Tụ cứ thế hết dỗ người lớn ngủ lại dỗ trẻ con ngủ.

Đưa bảo bảo đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trở về không gian, Sở Tụ cuối cùng cũng thở phào một hơi.

[Leng keng, năng lượng dao động, tiến độ tuyến chính tăng 1%, tiến độ tuyến chính hiện tại: 26%.]

[Ký chủ!] Hệ thống kích động ló đầu ra, sau đó lập tức im bặt.

[Ách, ký chủ, ngài làm sao vậy?] Giọng điện tử cẩn thận hỏi, cứ cảm thấy đối phương dường như hơi mệt mỏi, giống như vừa chịu đựng một phen giày vò nào đó.

“Không có gì.” Sở Tụ vẻ mặt bình tĩnh, lòng lặng như nước.

Một lần dỗ ngủ hai người, dù nhận được bao nhiêu điểm nhiệm vụ thì cũng là thứ y xứng đáng có được!

…

Lại là giấc mơ quen thuộc ấy.

Giống hệt những gì hắn nhìn thấy mỗi lần chìm vào giấc ngủ.

Gió lạnh hiu quạnh, Tạ Doãn Chiêu bước chân lảo đảo giẫm lên đống phế tích, ngửi thấy mùi khét gay mũi lan tỏa trong không khí.

Một thi thể cháy đen được khiêng đến trước mặt hắn. Bởi từng bị xà nhà đè lên, máu thịt và gỗ đã dính chặt vào nhau, hoàn toàn không còn nhìn ra hình dáng con người nguyên vẹn. Thị vệ phụ trách khiêng thi thể mặt mày trắng bệch, không nhịn được đứng bên cạnh nôn khan từng hồi.

Hắn cúi người đến gần, cố gắng từ ngũ quan đã cháy thành than của đối phương nhận ra dáng vẻ quen thuộc của mình.

Người đó đáng lẽ phải có một đôi mắt đào hoa, linh động tươi sáng, tựa như dòng suối trong rừng. Nhưng giờ đây, dòng suối ấy đã khô cạn, chỉ còn đôi mắt đen ngòm trống rỗng mở to, nhìn thẳng vào hắn.

Mãi đến khi thị vệ lên tiếng nhắc nhở, hắn mới nhìn rõ trong tay đối phương đang nắm chặt nửa miếng ngọc bội.

Trên đó chạm khắc hoa văn hình rồng, mặt sau là nửa chữ “Chiêu”, chính là miếng ngọc bội Tạ Doãn Chiêu đã đánh mất trong đêm mưa ấy.

Đầu óc hắn trống rỗng trong giây lát. Hắn tự hỏi vì sao mình không thể đến sớm hơn một chút. Nếu hắn sớm tìm được đối phương hơn, liệu đối phương có phải sẽ không cần chết thê thảm như vậy không?

Dưới chân hắn phảng phất như có một vực sâu, kéo hắn từng chút từng chút chìm xuống. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Tạ Doãn Chiêu đột nhiên mở mắt.

Ánh nến xuyên qua rèm trướng, khiến hắn nhất thời không phân biệt được rốt cuộc đây là mộng hay hiện thực.

Trạng thái hoảng hốt ấy không kéo dài bao lâu. Một luồng lạnh lẽo ập đến khiến hắn không nhịn được hắt hơi một cái.

Lạnh quá.

Tạ Doãn Chiêu theo bản năng đưa tay sờ chăn bông, nhưng không sờ thấy. Hắn tiếp tục lần xuống dưới, vẫn chẳng chạm được thứ gì.

Không đúng, chăn của hắn đâu?

Tạ Doãn Chiêu quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hơn nửa chiếc chăn bông của mình đã bị cướp mất. Còn tên trộm chăn kia hiện giờ đang gối đầu lên mép giường, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Chuyện đưa tay ra nắm lấy tay hắn hoàn toàn chỉ là ảo giác.

Đối phương sở dĩ duỗi tay tới, thật ra chỉ vì muốn cướp nốt chút chăn cuối cùng trên người hắn.

Quả thực còn bá đạo hơn cả thổ phỉ.

“… Vậy mà dám tranh chăn với hoàng đế.” Tạ Doãn Chiêu chống một tay lên mép giường, đưa tay véo mũi người trước mặt.

Sở Tụ hô hấp không thông, cau mày khẽ rên một tiếng.