Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.151 Chữ Cài Đặt

Vì ngủ hơi muộn, ngày hôm sau hơn hai giờ đã tỉnh, cả đầu óc vẫn còn mơ màng, gần như đi một mạch đến Ngự Thư Phòng trong trạng thái mộng du.

Y vừa định nhảy lên xà nhà ngủ bù thì bị người phía sau gọi lại.

“Chu Tước.”

Sở Tụ: “…”

Sớm muộn gì y cũng mắc chứng PTSD với cái tên này mất.

“Hoàng thượng có gì sai bảo?” Sở Tụ cúi đầu đứng hầu, cố nhịn cơn ngáp.

“Ừm, trẫm thấy ngươi hình như hơi mệt.” Tạ Doãn Chiêu cúi đầu phê duyệt tấu chương, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: “Nếu đã vậy thì không cần lên trên, chỉ cần ở bên dưới nghe lệnh là được.”

“Vâng… Hả?” Đôi mắt đào hoa của Sở Tụ trợn tròn.

Có ý gì đây?

Đây là đến cả cá cũng không cho y sờ nữa sao?

Không được lười biếng trong giờ làm thì công việc còn thú vị gì nữa!

Toàn Cơ Cung, Nam Vũ, Ngự Thư Phòng.
Tạ Doãn Chiêu giống như đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, nhưng thực ra vẫn luôn dành một phần tâm tư đặt trên người Sở Tụ.

Chỉ thấy người đối diện sau khi nghe xong mệnh lệnh của mình, đầu tiên là cứng đờ, sau đó hai mắt không tự chủ được trợn tròn, giống như một con mèo đang ngủ mơ bỗng nhiên bị giẫm phải đuôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin.

“Sao vậy?” Tạ Doãn Chiêu thong thả hỏi: “Không nghe rõ sao?”

“Nghe, nghe rõ.”

Sở Tụ không tình nguyện ngồi thẳng dậy, lưu luyến liếc về phía xà nhà một cái, sau đó tùy tiện tìm một góc đứng yên.

Trong miệng y lẩm bẩm gì đó.

“Đang nói gì vậy?” Tạ Doãn Chiêu hỏi.

“Đa tạ Hoàng thượng săn sóc.” Sở Tụ tức giận nói: “Hoàng thượng thánh minh, tài trí hơn người, anh minh thần võ, thần thanh cốt tú, huệ chất lan tâm.”

Mấy câu phía trước còn có thể miễn cưỡng gượng ép, đến phía sau thì đã thành nghĩ được câu nào nói câu đó.
“Hoàng thượng?” Thấy Tạ Doãn Chiêu lộ ra ý cười, Nghiêm Đức Thuận không nhịn được gọi một tiếng.

“Dựa cửa sổ cho mát, dọn một chậu than qua đó.” Tạ Doãn Chiêu nói.

Nghiêm Đức Thuận nghẹn một hơi, rất muốn cho tên ám vệ cả gan làm loạn này một bài học. Đáng tiếc Hoàng thượng đã có lệnh, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đành sai người dọn chậu than tới.

Trong chậu đồng đốt hồng la than, không khói không mùi.

Sở Tụ được hun đến ấm áp, càng thêm buồn ngủ.

Ba giờ sáng, bóng đêm đen đặc như mực. Sở Tụ mơ màng, cảm giác bản thân dường như cũng bị ném vào trong mực nước. Âm thanh bên tai lúc xa lúc gần, như thể cả thế giới đều chìm vào hỗn độn.

Sở Tụ chép miệng, mơ mơ màng màng nghĩ, xem ra con người khi buồn ngủ đến cực điểm thì đứng cũng có thể ngủ được.
Thế nhưng giọng nói phiền lòng kia lại vang lên từ cách đó không xa.

“Chu Tước.”

Đầu Sở Tụ đau nhói từng cơn. Tuy rất muốn mặc kệ, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc phớt lờ, y vẫn chỉ có thể mở mắt ra.

“Hoàng thượng còn có gì phân phó?”

“Vừa rồi ngươi ngủ sao?” Tạ Doãn Chiêu đặt tấu chương đã phê xong sang một bên, lại lấy một quyển mới mở ra.

“Không có, Hoàng thượng nhìn lầm rồi, sao có thể chứ.” Sở Tụ phủ nhận liền ba câu: “Thuộc hạ đang cảnh giác bên ngoài điện, đề phòng kẻ xấu đột nhiên xông vào.”

“Ồ.” Tạ Doãn Chiêu bình thản nói: “Vậy tiếng ngáy trẫm vừa nghe thấy cũng là ảo giác sao?”

Sở Tụ: “…”

Đây là vu khống. Y ngủ trước giờ chưa từng ngáy!

Sở Tụ theo bản năng nhìn về phía xà nhà, liền thấy mấy tên ám vệ bên trên đều nhìn y với vẻ khó nói thành lời. Đặc biệt là Tiểu Thất, đã che mặt, không nỡ nhìn tiếp.

Tạ Doãn Chiêu vẫy tay, chỉ vào vị trí bên cạnh mình: “Đến đây đứng, tránh cho lát nữa ngươi ngủ say, lại không cẩn thận ngã vào chậu than.”

Chuyện này có khác gì lúc đi học bị giáo viên gọi lên đứng ngay bàn đầu đâu?

Sở Tụ lòng như tro tàn, chậm chạp bước qua đứng đó, chẳng còn muốn nói gì nữa.

Không được lười biếng, không được ngủ, cuộc đời cá mặn hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Sở Tụ không có việc gì làm, đành nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng trước mắt mà ngẩn người.

Mũi Tạ Doãn Chiêu rất cao. Nhìn từ góc nghiêng, thiếu đi sự mềm mại của đường nét khuôn mặt, càng làm nổi bật những đường nét sắc bén, tựa như một dòng suối lạnh, bề ngoài bình lặng ấm áp, khiến người ta vô thức quên mất bên trong lại lạnh lẽo khắc nghiệt.

Sở Tụ bĩu môi.

Cho nên ngũ quan có giống nhau thì có ích gì, bảo bảo tính cách quả nhiên vẫn tùy người.

Gần đến giờ Thìn, các đại thần lần lượt đến đây báo cáo việc triều chính. Sở Tụ nghe đến mức mơ màng sắp ngủ, chỉ có thể cố gắng tập trung sự chú ý vào mặt bàn trước mắt.

Nói đến hoàng đế, quả thật là người cần mẫn.

Một chồng tấu chương dày cộp, bên trong chi chít chữ nhỏ. Sở Tụ chỉ liếc qua thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt, vậy mà đối phương vẫn có thể nghiêm túc đọc từng quyển một.

Quả nhiên, người có thể thức dậy lúc ba giờ sáng để làm việc đều không phải người bình thường.

À không đúng, suýt nữa quên mất, hoàng đế ở nơi này buổi tối căn bản không được ngủ.

Sở Tụ: “…”

Càng không giống người bình thường.

Người đang đứng trước mặt là một vị quan viên Bộ Hộ, đang nói đến việc cứu tế vùng Tây Bắc bị tuyết tai, thì phát hiện bầu không khí trong phòng dường như có gì đó không đúng.

Quan viên ngẩng đầu lên, liền thấy vị ám vệ mặc huyền y đứng sau hoàng đế không biết xảy ra chuyện gì, cả người y hơi chao đảo.

“Cẩn thận!” Tiếng kinh hô của quan viên vừa bật ra, hoàng đế đã nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp ôm lấy ám vệ đang ngã xuống vào lòng.

Quan viên Bộ Hộ: “…”

Nghiêm tổng quản cũng bị dọa sợ. Hắn không ưa Sở Tụ là thật, nhưng cũng không muốn y ngất xỉu ngay trước mặt mình.

Hắn vội vàng gọi nội thị đi mời ngự y. Toàn Cơ Cung có Thiện Dược Đường, bên trong quanh năm đều có ngự y túc trực, chính là để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Nếu có chuyện khẩn cấp, chỉ một lát là có thể chạy tới.