Phía trước chính là ruộng đồng của dân huyện Nhữ Dương, Nguyên Lí ngẫm nghĩ, tay khẽ nắm lấy chuôi đoản đao bên hông.
Mạnh hộ vệ quan sát nhóm người kia một lúc, chợt nhớ ra điều gì: “Đại công tử, năm ngoái Hán Trung cả mùa đông không rơi lấy một bông tuyết, từ đầu xuân đến giờ cũng chưa thấy giọt mưa nào. Ruộng lúa khô cạn, đại hạn ắt sinh nạn châu chấu. Để tránh tai họa, nhiều người phải dắt díu nhau chạy đến Lạc Dương. Nhìn dáng vẻ của đám người này, e cũng là dân chạy nạn từ Hán Trung tới.”
Nguyên Lí suy nghĩ: “Vậy sao họ lại xuất hiện trên núi thuộc địa phận huyện Nhữ Dương?”
Mạnh hộ vệ cười khổ: “Công tử không biết đấy thôi. Lạc Dương là hoàng thành, làm sao có thể tùy tiện cho dân tị nạn vào được? Dân thường đường cùng không lối thoát, nhiều người phải trốn đến các huyện, các làng lân cận. Nhưng Lạc Dương còn không nhận, thì những nơi đó dám nhận sao? Kết cục là có kẻ chết đói, có kẻ lên núi làm thổ phỉ. Nhìn bọn này, có lẽ là một đám cướp vừa xuống núi.”
Đôi mắt Nguyên Lí rũ xuống, y khẽ thở dài.
Từ khi biết mình xuyên đến thời cổ đại, y đã hiểu rõ thế giới này tàn khốc đến nhường nào.
Thế giới này chỉ có tàn nhẫn hơn tương lai, dân chúng càng không có quyền làm người. Cũng chính vì vậy mà y muốn nhanh chóng giành lấy một chỗ đứng giữa loạn thế. Nguyên Lí không thể cứu hết mọi người, nhưng y muốn cố hết sức cứu được càng nhiều càng tốt. Song dù đã chuẩn bị tâm lý, khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng loạn lạc này, y vẫn không tránh khỏi đau xót.
Nhưng y nhanh chóng thu lại cảm xúc đó. Khi chưa thể làm gì, thì càng đa sầu đa cảm chỉ càng thêm giả dối mà thôi.
Mạnh hộ vệ nói: “Đại công tử, nếu bọn họ thật sự là đám cướp xuống núi, chúng ta còn đi theo nữa không?”
“Đi theo.” Nguyên Lí dứt khoát nói: “Nhưng tạm thời đừng động thủ. Ngươi dẫn theo hai người, cầm lương khô giả làm dân cày, ra đó vòng quanh xem phản ứng của họ thế nào. Nếu họ chỉ cướp lương thực mà không làm hại người, thì đem một nửa lương của chúng ta chia cho họ.”
Ánh mắt Nguyên Lí chợt lạnh đi: “Nếu họ định giết người cướp của, thì giết ngay tại chỗ, đừng để họ họa hại dân huyện Nhữ Dương.”
Mạnh hộ vệ ôm quyền: “Tuân lệnh!”
Hắn dẫn hai người cởi áo ngoài, lăn mấy vòng trên bùn đất, rồi nhét lương khô, túi nước và ít bạc vụn vào hành trang, men theo sườn khác tiến lại gần đám dân đói.