Quá mức quỷ dị. Tôn Tổng Lĩnh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu không phải thân phận Chu Tước đặc biệt, thậm chí hắn còn muốn đề nghị Hoàng thượng dứt khoát xử lý người này, tránh để lại hậu họa.
“Biến mất.”
Tạ Doãn Chiêu không biết nghĩ đến điều gì, khẽ nhắc lại hai chữ này.
Tôn Tổng Lĩnh khó hiểu, còn Nghiêm Đức Thuận ở bên cạnh lại đột nhiên phản ứng, sắc mặt cũng thay đổi. Ông nhớ đến người kia của ba năm trước, hình như cũng biến mất giữa hư không như vậy.
“Lui xuống đi, sau này không cần tiếp tục đi theo nữa.” Tạ Doãn Chiêu nói.
Tôn Tổng Lĩnh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhận lệnh.
Ngự Thư Phòng nhất thời yên tĩnh. Nhìn theo Tôn Tổng Lĩnh rời đi, Nghiêm Đức Thuận không dám lên tiếng.
“Trẫm nhớ mấy gian phòng nhỏ bên cạnh Lan Thang Điện đã rất nhiều năm chưa được sửa sang.” Tạ Doãn Chiêu gõ nhẹ lên mặt bàn: “Vừa hay nhân dịp trước Tết, sai người tu sửa lại một chút đi.”
Nghiêm Đức Thuận không nhịn được nghi hoặc.
Lan Thang Điện chẳng phải vừa mới sửa chữa cách đây không lâu sao? Hơn nữa hiện giờ đang là mùa đông, rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để khởi công.
“Vậy Chu Tước…”
“Ban cho y được tắm gội ở ngự trì.” Tạ Doãn Chiêu bình thản nói.
Nghiêm Đức Thuận: “Vâng… Hả?”
…
Trong không gian hệ thống.
Sở Tụ vừa vén tấm rèm vải bông vụn lên, liền nhìn thấy một bảo bảo đang ôm đầu gối, nhìn chằm chằm cái chân ngỗng quay mà chảy nước miếng.
“Ba ba, hôm nay đùi gà thật lớn nha.” Sở Tiểu Nhung ngẩng đầu nói.
Gà quay không dễ tiêu hóa, bảo bảo chỉ thỉnh thoảng mới được ăn một lần. Nhưng hôm nay cái đùi gà này lớn khác thường, chẳng lẽ có nghĩa là bảo bảo có thể ăn nhiều hơn một chút?
“Đây là ngỗng quay, không phải gà quay.” Sở Tụ giải thích cho nhóc.
Cả hai cái chân ngỗng đều được y thu vào hộp thức ăn, lúc này vẫn còn ấm.
Y vừa mới nếm thử, thịt ngỗng quay mềm thơm, độ mặn không cao, ăn một ít hẳn là không sao.
“Ngỗng?” Sở Tiểu Nhung nghi hoặc.
Sở Tụ dùng đũa lột bỏ phần da bên ngoài, gạt hết lớp mỡ, rồi gắp một miếng thịt nạc nhỏ đưa đến bên miệng bảo bảo.
“Đại ngỗng, chính là con ở bên ngoài Dương Liễu thôn lần trước, cứ đuổi theo con chạy ấy.”
Con ngỗng vừa trắng vừa hung dữ, đáng sợ vô cùng!
Mắt bảo bảo lập tức trợn tròn, cơ thể theo bản năng rụt về phía sau, giống như nhìn thấy mãnh thú hồng thủy.
“Còn muốn ăn không?” Sở Tụ giơ đũa, lắc lắc miếng thịt ngỗng bên trên, hỏi.
Dương Liễu thôn là ngôi làng bọn họ từng đi ngang qua trên đường hồi kinh. Thôn không lớn, nhưng trồng đầy cây dương và cây liễu. Vừa hay đoàn thương đội đồng hành muốn dừng lại nghỉ ngơi, Sở Tụ liền dẫn bảo bảo ra gần đó phơi nắng.
Kết quả lại bị con ngỗng lớn ở đầu làng giáo dục cho một trận.
Hai cha con bị một con ngỗng trắng đuổi theo suốt một đoạn đường. May mà Sở Tụ kịp thời nhớ ra mình biết võ công, lúc này mới cưỡng chế đuổi được con ngỗng đi, không đến mức mất mặt trước mặt bảo bảo.
Sở Tiểu Nhung do dự, cuối cùng vẫn không thắng nổi sức hấp dẫn của thịt ngỗng, nhắm mắt ghé lại, ngao ô một tiếng nuốt vào.
“Thô!”
Đại ngỗng hung dữ thật, nhưng thịt vẫn thơm. Muốn ăn nhiều một chút, sau này gặp lại sẽ không sợ nữa.
Ăn xong ngỗng quay, Sở Tụ tính toán thời gian, thấy còn một lúc nữa mới đến giờ đổi ca, liền dứt khoát ở lại trong không gian chơi với bảo bảo.
Từ khi vào hoàng cung, ngoại trừ thời gian làm lạnh, phần lớn thời gian Sở Tiểu Nhung đều phải ở một mình trong không gian. Khó khăn lắm mới có ba ba ở bên, nhóc hưng phấn đến mức hai má đỏ bừng.
Cộp cộp cộp chạy đến bên giường, lục lọi trong đống chăn, lấy ra một quyển sách cũ đưa cho Sở Tụ.
“Ba ba kể chuyện!”
Sở Tụ: “…”
Thật ra đó không phải truyện, mà là một quyển “Mông Cầu”, một trong những sách vỡ lòng thường dùng nhất cho trẻ nhỏ ở Đại Khải.
Đây là quyển sách Sở Tụ mua được ở một tiệm tạp hóa trước kia. Tiểu nhị trong tiệm ra sức giới thiệu, Sở Tụ nghĩ sau này bảo bảo có thể sẽ dùng đến, nên giữ lại.
Vấn đề là chữ viết của triều đại này có phần giống chữ phồn thể biến thể. Sở Tụ không phải hoàn toàn không biết chữ, nhưng ít nhất cũng có chín mươi chín phần trăm không nhận ra. Theo tiêu chuẩn của thế giới này, y chắc chắn là một người mù chữ.
Sở Tụ mở sách nhìn qua, đầu óc lập tức đau nhức, vội vàng khép sách lại.
Chuyện học chữ, vẫn nên đợi ra cung rồi tính.
“Khụ khụ.” Sở Tụ hắng giọng, ôm bảo bảo lên đầu gối: “Quyển sách này khó quá, Nhung Nhung còn nhỏ, ba ba kể cho con chuyện nàng tiên cá nhé.”
Sở Tiểu Nhung do dự, nhưng không muốn làm ba ba khó xử, thế là gật đầu.
Khuôn mặt nhỏ phúng phính áp sát vào người Sở Tụ, ánh mắt chăm chú nhìn y, ra hiệu có thể bắt đầu kể.
“Ngày xửa ngày xưa.” Giọng Sở Tụ đều đều: “Ở sâu dưới đáy biển rộng, có một nàng công chúa người cá. Nàng không có chân, nhưng lại có một chiếc đuôi cá thật xinh đẹp, thật xinh đẹp.”
“Ba ba, biển rộng là gì ạ?” Sở Tiểu Nhung hỏi.
Đến rồi, mười vạn câu hỏi vì sao của bảo bảo.
“Biển rộng chính là…” Sở Tụ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho nhóc biển rộng là gì.
“Vậy công chúa là gì ạ?” Sở Tiểu Nhung tiếp tục hỏi.
“Công chúa chính là con gái của quốc vương.” Sở Tụ vẫn kiên nhẫn.
“Vậy quốc vương là gì ạ?” Sở Tiểu Nhung ngửa mặt hỏi.
“Quốc vương chính là người cai trị một quốc gia.” Sở Tụ đưa tay bịt miệng bảo bảo, nghiêm túc cảnh cáo: “Không được hỏi người cai trị là gì nữa, nếu không hôm nay câu chuyện sẽ không kể xong mất.”
Sở Tiểu Nhung bĩu môi, giống như một chú vịt con: “Dạ.”
Kể xong câu chuyện, cũng vừa đến giờ Sở Tụ đổi ca buổi chiều.
Biết y phải rời đi, Sở Tiểu Nhung ngước mắt nhìn y, đôi tay nhỏ níu chặt tay áo, hơi nước dần ngưng tụ trong mắt.
“Nhung Nhung ngoan.”