Tuy đây là chuyện ai cũng biết, nhưng dù sao cũng không tiện bàn luận về Hoàng đế sau lưng.
Tiểu Thất nói xong còn không quên nhắc nhở Sở Tụ, những lời này nghe ở chỗ hắn là được, sau này phải giữ kín trong bụng, tuyệt đối không được đi khắp nơi dò hỏi lung tung.
Tạm biệt Tiểu Thất, Sở Tụ ngồi xổm trong góc Trị Phòng, vẻ mặt trầm tư.
Ba năm trước từng đến biên quan Tây Bắc, Hoàng đế là cha ruột của bảo bảo, căn cứ này dường như lại có thêm một chứng cứ.
[Ký chủ.] Hệ thống thận trọng ló đầu ra: [Vậy Hoàng đế không cưới vợ, không sinh con, chẳng lẽ là vì…]
Hệ thống không hiểu sao lại nảy ra một suy đoán.
“Bởi vì không được.” Sở Tụ thở dài.
[?]
Vẻ mặt Sở Tụ trở nên nghiêm trọng, nói ra suy đoán của mình.
“Ngươi chưa từng nghe nói sao? Loại thuốc đó gây tổn hại rất lớn cho cơ thể. Nếu chẳng may dùng thuốc quá liều, rất có khả năng sẽ khiến chức năng bị tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.”
Hệ thống: [A?]
“Haiz, tính ra thì Hoàng đế cũng thật đáng thương.” Vẻ mặt Sở Tụ đầy thương cảm.
Nhớ lại năm đó bản thân vô duyên vô cớ trúng mê hương, sau đó lại vô duyên vô cớ mang thai nhãi con, ban đầu Sở Tụ vẫn còn có chút oán hận. Nhưng giờ biết được chân tướng, cuối cùng y cũng bình thường trở lại.
Quả nhiên, chuyện có đáng thương hay không vẫn phải so sánh mới biết.
Nhưng đáng thương thì đáng thương, nhãi con vẫn phải giấu cho thật kỹ.
Hiện giờ Sở Tụ vẫn còn nhiệm vụ chính tuyến phải hoàn thành, tạm thời nhất định phải ở lại trong cung, cũng không thể để Hoàng đế biết mình còn có một đứa con ruột lưu lạc bên ngoài.
Hệ thống: […]
Là, là như vậy sao?
…
Tuy hệ thống cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn bị ký chủ nhà mình thuyết phục.
Dù sao nó cũng chỉ là một hệ thống, mọi chuyện vẫn nên nghe theo sắp xếp của ký chủ thì hơn.
Buổi chiều, nơi trực ban vẫn là Ngự Thư Phòng.
Cũng không mệt, chỉ là nhàm chán.
Sở Tụ dựa vào góc tường, đếm cừu rồi lại đếm lạc đà, cuối cùng vẫn không sao ngủ được, chỉ có thể chống cằm trên mặt nạ, nhìn bóng người bận rộn phía sau án thư.
Nhìn một lúc, trong mắt y không khỏi mang theo vẻ đồng cảm.
Chẳng trách trong cung đều đồn rằng đương kim Hoàng đế thức khuya dậy sớm, trăm công nghìn việc, gần như quanh năm không có ngày nghỉ, thậm chí còn chẳng trở về tẩm cung, ngày nào cũng ngủ lại Ngự Thư Phòng để xử lý chính sự.
Vua của một nước, nắm trong tay cả thiên hạ, vậy mà cơ thể lại khiếm khuyết, nỗi khổ trong lòng không thể nói với người ngoài, nghĩ đến đây cũng chỉ có thể dựa vào liều mạng làm việc để khiến bản thân tê liệt.
Thật sự quá thảm.
Nhưng ở một mức độ nào đó, chuyện này cũng mang đến cho Sở Tụ một chút linh cảm về cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.
Nếu Hoàng đế thật sự là cha ruột của bảo bảo, mà 20% xác định ban đầu cũng có liên quan đến đối phương, vậy có phải chỉ cần y giúp đối phương chữa khỏi bệnh kín, là có thể thúc đẩy nhiệm vụ chính tuyến một bước dài hay không?
Mặc dù giúp người khác chữa bệnh kín cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng so với cứu thế giới thì đã đơn giản hơn rất nhiều.
Sở Tụ suy nghĩ quá nhập tâm, hệ thống cũng nghe thấy, không nhịn được mà do dự nói: [Ký chủ, ta cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể xác định Hoàng đế có thật sự mắc… chứng bệnh đó hay không.]
“Ngươi không hiểu.” Sở Tụ nói đầy thấm thía.
“Đây là thời cổ đại. Nếu cơ thể không có vấn đề, hắn đường đường là một Hoàng đế, sao có thể ngay cả một phi tần trong hậu cung cũng không có? Chuyện này không hợp lẽ thường.”
[Nếu ký chủ là Hoàng đế thì sao? Cũng sẽ có hậu cung ba nghìn giai nhân sao?] Hệ thống hỏi.
“Đương nhiên là không!” Sở Tụ nghiêm nghị đáp.
Hệ thống: […]
Sở Tụ kéo câu chuyện trở lại: “Tóm lại cứ nghe ta là không sai. Lát nữa tan ca, chúng ta đến Lan Thang Điện trước, xem có thể lấy được vài sợi tóc của Hoàng đế hay không, làm xét nghiệm ADN trước.”
“Ta có dự cảm, chỉ cần xác định được quan hệ huyết thống giữa Hoàng đế và bảo bảo, nhiệm vụ chính tuyến hẳn sẽ có thể tăng thêm vài phần trăm. Đến lúc đó năng lượng của ngươi đầy đủ, trước tiên kiểm tra cơ thể cho Hoàng đế.”
“Đợi xác định thật sự có bệnh kín, chúng ta lại chữa đúng bệnh.”
Giấu nhãi con đương nhiên cũng rất quan trọng, nhưng nơi này là hoàng cung, Sở Tụ không cho rằng mình có thể giấu bí mật này mãi mãi.
Cho nên nhất định phải chuẩn bị cả hai phương án.
Hệ thống suy nghĩ một lát, cảm thấy hình như cũng có lý, thế là gật đầu.
[Được thôi.]
Trong Ngự Thư Phòng, phía sau án thư.
Tạ Doãn Chiêu cúi đầu viết chỉ dụ, chẳng hiểu sao lại hắt hơi một cái.
“Ôi, Hoàng thượng!” Nghiêm Đức Thuận sợ hãi, vội vàng bước lên: “Đây là làm sao vậy? Có phải lúc ở bên ngoài bị gió lạnh làm nhiễm lạnh không? Có cần gọi ngự y đến xem một chút không?”
“Không cần.” Tạ Doãn Chiêu khoát tay.
Trên xà nhà, các ám vệ đang canh gác giống như một đàn sóc, đồng loạt nhìn sang. Xác nhận không có chuyện gì, bọn họ mới lần lượt ngồi xổm trở lại vị trí.
Sở Tụ không nhịn được lắc đầu.
Chậc chậc, cơ thể quả nhiên không ổn rồi.
Tạ Doãn Chiêu: “…?”
…
Lan Thang Điện nằm ở phía tây Toàn Cơ Cung. Đến lúc Sở Tụ tan ca vào chạng vạng, được một nội thị dẫn qua đó, y mới phát hiện mình đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp.
Thì ra chỉ là bảo y đến một gian phòng nhỏ ở góc trong cùng để tắm gội, chứ không phải bảo y tắm cùng Hoàng đế.
Nói sớm thì có phải tốt không, hại y căng thẳng cả ngày.
Sở Tụ buồn bực ôm quần áo.
“Chu Tước đại nhân?”
Nội thị dẫn đường tên Tâm Trúc, dáng người cao gầy, tựa như một cây trúc xanh, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, nhanh chóng nhận ra vẻ mặt không đúng của y.
“Ừ.” Sở Tụ nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Làm phiền công công. Ta thấy bên này hình như có mấy gian phòng, vậy thường ngày Hoàng thượng tắm gội ở gian nào?”