Đến nội dung chính

Chương Thế giới 5 – Chương 1: Tiểu sư muội một lòng nhập ma & Ma Tôn nhặt được vợ

admin 751 Chữ Cài Đặt

Ma Giới, Vạn Ma Quật.

Âm phong gào thét, loáng thoáng vọng lại tiếng khóc than thê lương. Bầu trời nhuốm sắc đỏ chẳng lành, khắp nơi ngổn ngang hài cốt cùng máu thịt nhầy nhụa. Những oán linh xám đen lượn lờ không tan, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Tại trung tâm nơi oán linh tụ tập đông đúc nhất, một bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn.

Vết thương rách toạc dữ tợn trên lưng nàng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình kinh hãi.

Nếu đám oán linh có thể mở miệng, nhất định chúng sẽ xôn xao bàn tán xem kẻ nào lại nhẫn tâm đến thế. Rút sống linh cốt của một tiểu cô nương, rồi vứt bỏ nàng tại nơi Ma Giới hoang tàn lạnh lẽo, trăm dặm không bóng người này.

[Tiểu cô nương này là tu tiên giả sao, cớ gì lại bị hành hạ ra nông nỗi này?]

[Đáng thương quá, Tu Chân Giới mà cũng có kẻ tàn độc đến vậy, than ôi!]
[Còn sống không? Bần đạo thấy nàng ta hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều rồi.]

[Nếu chúng ta còn thân xác thì lo gì không cứu được nhưng giờ lực bất tòng tâm a…]

[Còn một cách, chúng ta có thể đi mời vị “đại nhân” kia đến cứu người.]

[Cách này cũng khả thi nhưng tính khí “đại nhân” thất thường nhất, làm sao thuyết phục ngài ấy cứu người đây?]

[…]

Ồn quá.

Đau quá!

Đau quá, đau quá, đau quá…

Ý thức Thẩm Sơ Lê dần mơ hồ, bên tai như có cả vạn con muỗi đang vo ve, tiếng thì thầm to nhỏ chưa từng dứt.

Thế nhưng thứ khó chịu hơn cả là cơn đau đớn trên thân thể. Tấm lưng như bị xé toạc, ngay cả lật người cũng không làm được, cơ bắp chỉ hơi co rút đã đau đớn như chịu hình phạt lăng trì.

“A…”

Muốn mở miệng cầu cứu nhưng đôi môi hé mở một cách vô lực, chỉ phát ra tiếng hơi yếu ớt.
Cổ họng truyền đến cảm giác nóng rát như lửa đốt.

Thanh quản của nàng bị cắt đứt rồi.

Nói về độ thê thảm khi mở màn, lần này coi như là độc nhất vô nhị.

.

“Hệ thống, ta đau quá…”

Thẩm Sơ Lê không nhịn được than khổ trong lòng với Hệ thống.

Lúc này Hệ thống cũng đang cuống cuồng lo lắng, khó chịu như bị ai bóp nghẹt trái tim.

[Hay là… hay là chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này đi.]

Nó vừa mới xem qua nguyên tác, nhiệm vụ ở thế giới này rất khó, quả thật có thể gọi là phó bản địa ngục.

“Muốn ta chết thì nói thẳng.”

Thẩm Sơ Lê bực bội oán thầm nhưng sinh mệnh lực thực tế của nàng quả thật đang trôi đi nhanh chóng.

“Không phải đã nói thế giới này cho ta một cái bàn tay vàng sao? Giúp ta tăng một vạn năm tu vi, xem ta có lao ra ngoài ngược chết đám cặn bã kia không!”
[Tiểu tốt thí, xin lỗi…]

Hệ thống vô cùng áy náy tạ lỗi:

[Sau khi nhiệm vụ ở thế giới trước kết thúc, tôi đã báo cáo xin phân phối phần thưởng cho cô. Các quản trị viên đã đồng ý nhưng bàn tay vàng lần này do bọn họ cấp phát ngẫu nhiên, không được chỉ định.]

Cảm giác lạnh lẽo dần lan ra tứ chi, thấm vào xương cốt. Thẩm Sơ Lê nghĩ, đây chắc là điềm báo sắp chết.

“Làm việc theo quy tắc không phải lỗi của mi.”

“Vậy bàn tay vàng phân cho ta là cái gì?”

Giọng điệu của Hệ thống càng thêm yếu ớt:

[Là… là đọc…]

.

Câu phía sau không thể nghe rõ.

Thẩm Sơ Lê cảm thấy khí tức của một kẻ cực mạnh giáng lâm, uy áp tựa như bàn tay khổng lồ từ trên trời ập xuống, khiến người ta không thở nổi.

Nàng nằm rạp xuống, co rúm người chặt hơn, giống như một con nhím nhỏ đáng thương thiếu cảm giác an toàn.

Nếu có thể mở mắt, Thẩm Sơ Lê sẽ nhìn thấy đám oán linh vốn vây quanh nàng bị những gợn sóng vô hình đánh tan, hóa thành làn sương xám, tụ lại với tốc độ cực kỳ chậm chạp.