Tần Dã: “…”
Lục Dao lớn tiếng nhắc nhở: “Cậu không biết viết chữ à? Đã là khách tới thăm thì phải có dáng vẻ của khách tới thăm chứ. Nhanh lên, viết tên và số điện thoại vào tờ giấy đăng ký kia đi.”
Tần Dã đờ đẫn làm theo. Sau khi viết xong tên mình, ngòi bút của cậu ta dừng lại ở cột “Lý do tới thăm”: “Đại lão, phần lý do tới thăm này thì viết gì bây giờ?”
Lục Dao: “Nên viết cái gì thì viết cái đó.”
Tần Dã dò hỏi: “Vậy tôi viết “Đi theo bầu bạn lúc anh đi làm” có được không?”
Lục Dao: “Lãnh đạo của tôi mà nhìn thấy thì sẽ ra thể thống gì nữa, lại tưởng tôi đến công ty giở trò mờ ám gì. Cái lý do này của cậu cũng thiếu đứng đắn quá rồi.” Cậu lắc đầu, nói: “Cứ ghi là “Đến công ty để lánh nạn tránh xác sống” đi.”
Tần Dã: “…”
Trong lòng cậu ta đang gào thét dữ dội: Chẳng lẽ cái lý do tới thăm này nghe ra hồn người lắm chắc!
Cậu ta cố gắng đè nén xúc động muốn phun tào xuống, lẳng lặng viết lý do tới thăm vào sổ.
Lục Dao nhận lấy cây bút, nhìn lướt qua phần Tần Dã vừa ghi chép, sau đó “Xoẹt xoẹt xoẹt” ký đại danh của mình lên.
“Xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể bước vào công ty một cách hợp pháp và đúng quy định.”
Lục Dao nói với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Tần Dã: “Được thôi…”
Bọn họ đẩy cửa bước vào. Không khí trong văn phòng im lìm vắng lặng. Lớp rèm sáo bám đầy bụi bặm cắt ngang những tia sáng rọi từ bên ngoài vào thành từng dải, in hằn trên mặt sàn thành những vệt sáng tối đan xen giống như một bức tranh trừu tượng.
“Cứ coi như ở nhà mình nhé, muốn lấy gì thì tùy ý.” Lục Dao lên tiếng.
Nghe Lục Dao nói vậy, Tần Dã đột nhiên trở nên hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên cậu ta được trải nghiệm cảm giác vơ vét vật tư trong các tòa nhà lớn hệt như nhân vật chính trong tiểu thuyết mạt thế.
Cậu ta xách ba lô lên, bắt đầu lục lọi từ chỗ ngồi làm việc đầu tiên ngay trước mặt:
Trong ngăn kéo có khăn giấy ướt, vỏ rỗng của mấy túi đồ ăn vặt, tờ rơi đăng ký đi team building…
Bên kia thì vương vãi vài cái USB, dây cáp…
Cậu ta càn quét một vòng mới phát hiện ra gần như chẳng có đồ vật gì hữu dụng cả.
Bởi vì suốt một tháng qua, Lục Dao đã lật tung cái công ty này lên, đào bới gần như sạch sẽ mọi ngóc ngách rồi.
Tần Dã thở dài, cầm lấy một con thú bông nhỏ rồi móc vào ba lô của mình.
“Ồ, con trai kìa. Hồi trước đồng nghiệp của tôi thích cái này lắm…” Lục Dao vừa ngả người trên chiếc ghế dựa trong phòng làm việc của lãnh đạo, vừa ngước mắt lên đưa ra lời bình phẩm.
“…” Khóe miệng Tần Dã giật giật, cậu ta cầm con thú bông nhung vừa mới treo lên lắc lắc vài cái: “Đại lão, con này là Usagi! Là thỏ đó!”
Lục Dao: “Ồ ồ, tôi lại tưởng là con trai, nhìn trông có vẻ ngon miệng phết.”
“Con này là Usagi, còn con này là Hachiware…” Tần Dã lại nhón lấy một con thú bông khác trên bàn làm việc bên cạnh: “Đại lão nhìn này, con này là Hachiware đấy.”
Lục Dao: “Hachiware không phải là cái bánh hamburger phiên bản giới hạn đó sao?”
Tần Dã: “… Đại lão, anh nói câu này nghe bốc mùi quá.”
“Cậu nói cứ như thể…” Lục Dao chân thành đáp lại: “Lúc nào tôi nói chuyện mà chẳng bốc mùi?”
Tần Dã: “…”
Tần Dã: “Thì ra đại lão ngài đều tự biết mình biết ta cả à…”
“Cậu sang phòng hoạt động bên cạnh tìm thử xem, chỗ đó tôi vẫn chưa lục soát xong đâu.” Lục Dao bẻ lái sang chuyện khác: “Nhớ lấy những thứ thực dụng ấy. Găng tay, khẩu trang, băng gạc, bật lửa, bình giữ nhiệt, gậy kim loại có thể tháo rời, và cả giấy nữa.”