Lục Dao: “Cậu nhìn ánh mắt tôi mà tự hiểu đi.”
Tần Dã: “Ách… Nhưng mà đại lão, anh đang đội mũ bảo hiểm, hơn nữa trên mũ toàn là máu…”
Lục Dao: “Đúng vậy! Cậu đánh có cần phải khoa trương đến mức đó không! Máu thịt văng tung tóe dính đầy lên mặt tôi rồi đây này! Cho nên tôi mới bảo cậu nhìn ánh mắt tôi để tự hiểu đó. Cậu nghĩ tôi đang cosplay Kha Trấn Ác mù lòa chắc? Cậu tự mình ngầm hiểu một chút không được sao!”
Tần Dã: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Cậu ta nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, thuận tay còn quẹt quẹt cây gậy bóng chày lên khung cửa. Kết quả là làm cho khung cửa cũng loang lổ những vệt đen vệt đỏ.
Lục Dao lắc lắc đầu. Cậu cảm thấy chuyện này dù sao cũng coi như là một khởi đầu tốt đi.
Cậu cẩn thận bước qua thi thể nát bét của chú bảo vệ để đi vào bên trong bốt.
Bầu không khí bên trong bốt bảo vệ thật sự rất khó diễn tả. Mùi chua loét, hôi thối, ẩm mốc… Giống như bị thời gian ngâm nhúng hết lần này đến lần khác.
Trên bệ cửa sổ còn lưu lại vết cáu trà. Trên bàn vương vãi vỏ hạt dưa và tàn thuốc lá. Tờ lịch treo trên tường vẫn còn ghi dòng chữ “Tháng an toàn lao động”.
“Mau mở cửa sổ ra đi.” Lục Dao vừa lục lọi đồ đạc trong bốt bảo vệ vừa nói: “Đổi chút không khí ô trọc mới mẻ bên ngoài vào đây.”
Chốt cửa sổ đã rỉ sét. Tần Dã dùng hai tay nắm chặt rồi dùng sức nâng lên, một tiếng rắc vang lên. Cửa sổ mở tung, gió xuân và mùi vị mạt thế bắt đầu ùa vào hòa quyện lấy nhau.
Lục Dao thu hoạch được một cuốn sổ ghi chép trực ban, hai bộ đàm dự phòng, bốn chiếc thẻ ra vào, một cây dùi cui cao su, hai bộ áo mưa dùng một lần, một cái còi và một đế sạc bộ đàm.
“Cái bình giữ nhiệt này nhìn cũng không tồi đâu.” Lục Dao nhét chiếc bình giữ nhiệt vô chủ nhặt được trong bốt vào ba lô của Tần Dã, sau đó vô cùng săn sóc lùi lại, để chừa cho Tần Dã chút thời gian nôn mửa ở một góc.
Tiện thể nhắc tới, dọc đường đi Tần Dã đã nôn mửa ba lần rồi, đây là lần thứ tư.
“Hừ, chẳng qua chỉ là một cái bốt bảo vệ cỏn con mà thôi, xem tôi giải quyết nó dễ như trở bàn tay đây.”
Sau khi Lục Dao đọc xong mấy câu thoại ngốc nghếch đặc sệt mùi pháo hôi, cậu cảm thấy áp lực đã được giải tỏa thành công.
Theo lý thuyết thì họ vẫn có thể tiếp tục tiến lên, nhưng để đảm bảo an toàn, Lục Dao quyết định mục tiêu hôm nay dừng lại ở đây thôi.
Ánh mặt trời bắt đầu ngả về tây, sự chênh lệch nhiệt độ càng lúc càng rõ ràng, những cơn gió đã mang theo chút se lạnh của buổi hoàng hôn.
“Đại lão, chúng ta chuẩn bị về căn cứ sao?” Tần Dã tiến lên hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng trên đường về còn có chút việc nhỏ cần phải làm.” Lục Dao đáp.
Suốt dọc đường đi, Tần Dã cứ nôn mãi nôn mãi rồi cũng thành quen. Hiện tại cậu ta đã không thể chờ đợi thêm để thể hiện bản thân: “Đại lão, tiếp theo có việc gì xin anh cứ tận tình phân phó. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thích ứng được rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
Lục Dao móc một cục sạc dự phòng từ trong ba lô ra. Đầu ngón tay vừa lướt qua, bốn vạch đèn báo pin lập tức sáng rực. Cậu rút ra một đoạn dây cáp ngắn cắm vào cổng sạc dưới đáy bộ đàm. Dòng điện vừa tiếp xúc, đèn báo hiệu lập tức phát ra tiếng tích rồi sáng lên, hệt như một con thú nhỏ vừa mới bừng tỉnh.
Tần Dã: “Oa! Đại lão vậy mà lại có sạc dự phòng!”