Thì ra là vậy.
Tề Ngọc Hành ôm đầu, hai mắt khẽ khép lại. Anh cảm thấy có lẽ mình vừa chạm tới một trong những nguyên nhân khiến Chư Thiên tồn tại.
Trời đã hoàn toàn sáng.
Sáu con quỷ dần trở nên trong suốt. Không phải bọn họ sắp biến mất, mà là những thứ từng trói buộc linh hồn đã được gỡ bỏ, khiến hồn phách của họ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Quỷ thai phụ vui mừng nói: “Tôi cảm thấy mình nên đến nơi thuộc về mình rồi. Cảm ơn mọi người.”
Lời cảm ơn ấy dành cho Cố Cửu và Lục Tật.
Những con quỷ còn lại cũng cảm nhận được sự tự do mà mình hằng mong đợi. Linh hồn nhẹ bẫng, đồng thời họ còn cảm nhận được một tiếng gọi mơ hồ từ nơi nào đó, có lẽ chính là nơi mà những linh hồn đã chết nên trở về.
Nữ quỷ bị chặt đầu lặng lẽ nhìn Cố Cửu. Trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn là nụ cười dịu dàng. Cô ấy nói: “Cảm ơn cô đã cho tôi biết rằng chết trong thế giới trò chơi chưa chắc đã là kết thúc.”
Cố Cửu vẫy tay với sáu con quỷ: “Được rồi, mọi người đi đi. Mau đi đầu thai.”
Năm con quỷ vui mừng cúi người cảm ơn Cố Cửu và Lục Tật, sau đó cùng nhau rời khỏi biệt thự. Dưới ánh nắng ấm áp, bóng dáng họ dần hóa thành vô số đốm sáng lấp lánh.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía quỷ nam trong gương.
Hắn lén lút ló đầu ra nhìn Cố Cửu, sau đó dè dặt hỏi: “À… nữ vương cao quý, tôi có thể đi không?”
“Nếu cậu muốn ở lại cũng được.” Cố Cửu thản nhiên nói: “Vừa hay tôi đang thiếu một quỷ hầu.”
Quỷ nam trong gương nghe xong lập tức quay đầu cắm cổ chạy ra ngoài, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
Những người còn lại không nhịn được cười ầm lên. Bộ dạng khúm núm sợ hãi của quỷ nam trong gương thật sự buồn cười đến mức khiến người ta không thể nhịn được.
Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể thoải mái cười nói trong thế giới trò chơi, chẳng cần dè chừng đám ác quỷ có sức mạnh vượt xa người thường. Cảm giác mới mẻ này khiến ai nấy đều thấy vô cùng sảng khoái.
Cố Cửu đứng dậy, vươn vai một cái: “Được rồi, chắc chúng ta cũng đến lúc phải chia tay rồi.”
Hôm nay đã là ngày thứ bảy, thời gian làm nhiệm vụ cũng sắp kết thúc.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Cố Cửu.
Đây là phó bản có số người chơi tử vong ít nhất mà họ từng trải qua, chỉ có ba người chết. Hơn nữa, có thể nói cả ba đều chết oan, bởi trong tình huống khi ấy, vốn hoàn toàn có cách tránh được.