Cố Thiên Lan xuyên không thành tân nương tử đang trong đêm tân hôn, vừa tỉnh lại thì người chồng đã ra biên cương tòng quân, ngay cả mặt mũi hắn ra sao nàng cũng chưa kịp thấy.
Thời hiện đại chắc chắn là không về được nữa rồi, nhưng chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị nhà chồng ném cho hai cục nợ con riêng của chồng rồi đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt.
Sợ sống không nổi sao? Chuyện đó không tồn tại đâu.
Nàng được ông trời ưu ái không tệ, tặng kèm không gian có tích hợp cửa hàng, cần mẫn âm thầm kiếm tiền không sướng sao? Cần nam nhân làm gì chứ? Dắt theo hai đứa trẻ đáng yêu làm một bà chủ giàu có chẳng phải quá tuyệt vời à?
Ai ngờ, tin tức người chồng vừa tử trận truyền về, đã có kẻ muốn đến cướp con của nàng.
Cố Thiên Lan chống nạnh: “Ngươi nói cướp là cướp được chắc? Nghĩ hay lắm!”
Mời xéo đi cho đỡ ngứa mắt…
Lúc này, một nam nhân lạnh lùng tuấn tú vô song, thi thoảng lại thích xuất hiện bên cạnh nàng.
Người nào đó mở miệng: “Này nàng kia… nàng nợ ta… cũng nên trả rồi chứ!”
Muốn tiền hả? Bao nhiêu? Ta cái gì cũng thiếu, chỉ mỗi tiền là không thôi.
Nam nhân cười lạnh: “Thân trai tân, vô giá!”





Bình Luận (0)