Cố Cửu cười tủm tỉm: “Lục Tật à, người giấy với con ếch xanh của cô đều đáng yêu cả. Tôi thích chúng lắm.”
Hai má người giấy đỏ bừng. Nó đưa tay che mặt, nhưng cái đầu lại cứ cọ vào tay Cố Cửu, ngoài mặt e thẹn bao nhiêu thì trong lòng vui sướng bấy nhiêu.
Lục Tật: “…”
Cố Cửu cười đến run cả người, sau đó đưa chiếc chìa khóa cho Lục Tật: “A Tật, tôi tìm được một chiếc chìa khóa.”
Lục Tật đành miễn cưỡng chuyển mắt sang chiếc chìa khóa, kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải quỷ nam nói phải đến tối thứ sáu chìa khóa mới xuất hiện sao?”
“Đúng vậy, chúng ta có thể hỏi lại hắn.”
Nói xong, Cố Cửu đi vào nhà vệ sinh, gõ lên mặt gương gọi quỷ nam ra. Hắn vừa xuất hiện, nhìn thấy chiếc chìa khóa trong tay Cố Cửu thì lập tức biến sắc, hoảng hốt hỏi: “Sao cô lại tìm được nó?”
Cố Cửu nhíu mày: “Thứ đen sì tối nào cũng đến gõ cửa đưa cho tôi.”
Lời này lọt vào tai quỷ nam, lập tức được hắn tự hiểu thành một ý khác: Ngay cả con quỷ mạnh như bóng đen cũng không đánh lại vị đại tiểu thư hung dữ này, vậy nên cúi đầu trước sức mạnh cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.
Nghĩ vậy, quỷ nam càng thêm ngoan ngoãn, khiêm tốn nói: “Thưa nữ vương đại nhân, theo luật thì phải đến tối thứ sáu chìa khóa mới được xuất hiện. Nhưng nếu là do cô tự mình tìm ra thì lại không tính.”
Cố Cửu lập tức hiểu ý. Mặc dù bây giờ vẫn chưa đến lúc chìa khóa xuất hiện, nhưng cô đã trực tiếp đánh bóng đen rồi lấy chìa khóa từ người nó, vậy nên hành động này không hề phạm luật.
Sáng hôm sau, Cố Cửu đem chiếc chìa khóa ra cho mọi người xem. Cả đám người chơi không hẹn mà cùng nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, trong lòng ngứa ngáy muốn biết rốt cuộc cô đã lấy được thứ này bằng cách nào.
Cố Cửu nhanh chóng kể sơ qua chuyện xảy ra đêm qua. Mọi người nghe xong, nhìn cô chẳng khác nào đang nhìn một vị dũng sĩ vừa tay không diệt rồng, nhất thời chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả cô cho đúng.
Trong số tất cả người chơi, chỉ có cô và Tề Ngọc Hành dám trực tiếp đối đầu với thứ xuất hiện ngoài cửa mỗi đêm. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, mọi người vẫn cảm thấy nếu đem ra so với đại tiểu thư thì anh chàng nhà giàu họ Tề hình như vẫn kém hơn một chút.
Hứa Thần Phong đang ngồi xổm bên cạnh Cố Cửu, đôi mắt sáng lấp lánh, trong đó gần như chỉ còn hình bóng của cô. Trong lòng cậu thiếu niên, hình ảnh về một người hùng cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.