Nhận ra anh chàng nhà giàu rõ ràng chẳng dễ gần, bọn họ tạm thời từ bỏ ý định bám víu, nhanh chóng tản ra tự tìm chỗ an toàn.
Nhưng trong phó bản thì làm gì có nơi nào thật sự an toàn? Ông chú nói vậy chẳng qua chỉ muốn trấn an người mới, tránh để bọn họ chưa đánh đã tự sụp tinh thần.
Ngải Như Ý cũng chẳng dám đắc tội với anh chàng nhà giàu, đành ấm ức bỏ đi.
Đợi đến khi đại sảnh không còn bóng người, ông chú mới cười nói: “Tề lão đại, cậu làm vậy là không được rồi. Đối xử với phụ nữ phải ga-lăng một chút chứ.”
Tề Ngọc Hành lạnh lùng đáp: “Nếu là cô gái tốt thì tôi đương nhiên sẽ lịch sự. Nhưng với những kẻ lòng dạ xấu xa, trong đầu toàn những suy nghĩ bẩn thỉu, tôi việc gì phải tôn trọng?”
“Thế nào mới được xem là cô gái tốt? Hai cô gái vừa rồi lên lầu trông cũng được đấy chứ.” Ông chú trung niên Cát Quang vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ của hai cô gái kia. Trong số những người chơi nữ lần này, hai người họ có thể nói là nổi bật nhất.
Một người mang nét đẹp cổ điển, người còn lại lại có vẻ yếu ớt, mong manh, mỗi người một kiểu, đều đẹp đến mức khó rời mắt. Ngay cả cặp chị em song sinh kia cũng phải kém hai người họ vài phần.
Tề Ngọc Hành thờ ơ nói: “Tôi không biết họ có phải người tốt hay không, nhưng chắc chắn hai người đó không dễ dây vào.”
Không dễ dây vào?
Đây là lần đầu tiên Tề Ngọc Hành đánh giá cao một người chơi. Trước kia bọn họ cũng từng gặp những người chơi rất mạnh, nhưng chưa bao giờ Tề Ngọc Hành cảm thấy cần phải dè chừng bọn họ.
“Thật sự nguy hiểm đến thế sao?” Cát Quang nghiêm túc hỏi.
Tề Ngọc Hành ừ một tiếng, rõ ràng không muốn nói thêm.
Cố Cửu và Lục Tật lên tầng hai, chậm rãi đi dọc hành lang.
Một bên là dãy cửa sổ. Cố Cửu đứng lại nhìn ra ngoài, chỉ thấy một khu vườn nhỏ trồng đủ loại hoa hồng. Những đóa hoa đang nở rộ, màu sắc rực rỡ như một bức tranh. Xa hơn nữa là tường bao cùng hàng rào sắt. Bên ngoài hàng rào chỉ còn một khoảng xám xịt, trông như nơi này đã nằm ở tận cùng thế giới, hoặc cũng có thể phần bên ngoài đã bị màu xám kia nuốt chửng.
Nhìn cảnh tượng đó, có thể thấy trò chơi rõ ràng không định cho bọn họ rời khỏi căn nhà này.
Tầng hai có rất nhiều phòng trống, bên ngoài mỗi phòng đều có ổ khóa cắm sẵn chìa. Những căn phòng không có chìa thì đã bị khóa kín.