Điều đó khiến trong đầu Cố Cửu dần nảy ra vài suy đoán, nhưng cô mới tiếp xúc với Chư Thiên chưa được bao lâu, trong tay lại chẳng có bằng chứng, nên không dám tùy tiện kết luận.
Hai ngày tiếp theo, Cố Cửu ngoan ngoãn ở nhà bầu bạn với bà ngoại. Bà Cố vừa vui vừa thương cháu. Bà đương nhiên mong con cháu lúc nào cũng ở bên mình, nhưng nếu cái giá phải trả là đôi mắt của Cố Cửu thì bà thà để cháu gái tự do bay nhảy khắp nơi, lâu lâu trở về thăm bà còn hơn.
Thấy cháu ngoại cứ ru rú ở nhà mãi sợ buồn, bà Cố bèn khuyên: “A Cửu à, nếu con thấy chán thì cũng không cần ngày nào cũng ở bên bà già này đâu. Con cứ ra ngoài tìm mấy người bạn cùng tuổi nói chuyện, chơi đùa, hoặc đến Thanh Trúc ngồi một lát cũng được. Nghe nói con bé Tĩnh Di nuôi nhiều mèo lắm. Hay là nhà mình cũng nuôi thêm mấy con chó con mèo nhé?”
Nhà họ Cố vốn không nuôi thú cưng, chủ yếu vì mọi người đều bận rộn. Sau khi Tống Thanh Hà về làm dâu, chẳng bao lâu đã mang thai, chuyện nuôi thú cưng lại càng chẳng ai nhắc tới.
Cố Cửu nắm tay bà ngoại chậm rãi đi dạo trong vườn, vừa đi vừa nói: “Bà ngoại, con không buồn đâu. Con còn mong ngày nào cũng được ở cạnh bà ấy chứ! Với lại bà đâu có già, bà vẫn còn trẻ lắm. Hai chúng ta cùng đi dạo ngoài đường, biết đâu người ta còn tưởng bà là mẹ con.”
Lòng bà Cố lập tức mềm nhũn, cứ như được ngâm trong một chậu nước ấm. Có cô cháu gái vừa ngoan vừa biết làm nũng thế này, ai mà chịu cho nổi? Bà chỉ hận không thể móc hết ruột gan ra đưa cho con bé.
“Nếu bà ngoại muốn nuôi thú cưng thì cứ nuôi, không cần phải lo cho con. Nhưng con nói trước nhé, bản thân con còn chẳng buồn chăm sóc cho tử tế, nên con sẽ không phụ mọi người chăm thú cưng đâu.” Cố Cửu nói trước cho rõ, tránh sau này người nhà lại tưởng mua thú cưng về cho cô, rồi cuối cùng mọi việc chăm sóc lại rơi hết lên đầu cô.
Một đại tiểu thư như cô mà lại đi chăm thú cưng sao? Nếu có con vật nào có thể quay sang chăm sóc ngược lại cho cô thì Cố Cửu còn chịu nuôi.
Bà Cố âm thầm tính toán, có lẽ nên mua cho cháu gái một con chó dẫn đường. Nhưng bà lại sợ mình nhắc đến chuyện ấy quá rõ ràng, vô tình khiến con bé buồn. Cháu ngoại bà vốn là một cô bé ngoan, có đau lòng cũng chẳng bao giờ nói ra, nhưng người làm bà ngoại như bà lại càng xót thay cho cô.