Hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Lục Thanh Từ, như bao bọc lấy hương thơm thoang thoảng của người phụ nữ. Anh khẽ rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Thà đau một lần còn hơn đau mãi, nghe lời đi.”
Cố Phi khịt mũi. Bây giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng, khiến cô như đang làm mình làm mẩy. Không biết lúc nãy ai đã lạnh lùng hỏi bác sĩ có nhất định phải xoa bóp không.
Đàn ông ấy mà.
Phòng tiệc.
Buổi tiệc đính hôn được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu đã kết thúc một cách vội vã, trở thành trò cười lớn trong giới. Sắc mặt hai nhà Cố và Lương đều không được tốt.
Mãi mới trấn an được nhà họ Lương, bố Cố day day trán, gọi điện cho mẹ Cố: “Bà đang ở đâu?”
Vừa nói, ông thấy mẹ Cố lo lắng đi vào: “Ông Cố, Phi Phi nó bị Lục tiên sinh đưa đi rồi, tôi không có số điện thoại riêng của Lục tiên sinh.”
“Trợ lý của Lục tiên sinh đã gọi cho tôi rồi, chúng ta cùng đi thôi.” Bố Cố ôm lấy vợ, vỗ nhẹ vai bà an ủi: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Con gái từ nhỏ đã có tính cách kiêu căng, tùy hứng. Nếu ở trước mặt bố mẹ, không biết sẽ làm loạn đến mức nào. Bị Lục tiên sinh đưa đi, ngược lại có thể sẽ kiềm chế lại một chút.
Lục tiên sinh xưa nay không lo chuyện bao đồng như thế này, lần này lại để họ làm phiền anh… Ông phải tìm thời gian đến tận nơi để cảm ơn.
Lương Dật và Cố Minh Nguyệt lần lượt đi vào.
Lương Dật ôn tồn hỏi: “Đã có tin tức gì về Phi Phi chưa ạ?”
“Có rồi, chúng ta sẽ đi ngay đây.” bố Cố thở dài: “Tiểu Dật, lần này thật sự phiền cháu rồi.”
Nếu không có Lương Dật ở bên giúp đỡ, bố mẹ Lương cũng không biết sẽ tức giận đến mức nào.
Lương Dật đáp: “Đó là việc cháu nên làm mà.”
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Cố Phi lúc rời đi.
Giống như một đóa hồng kiên cường lớn lên trong mưa gió, vừa đẹp đẽ lại vừa mong manh, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đến gần, muốn che chở.
Dù đóa hồng có gai, làm tay vấy máu.
Lại nghe bố Cố nói: “Minh Nguyệt, con quá bốc đồng rồi. Con không nên nói ra sự thật mà chưa bàn bạc với chúng ta, Phi Phi nó còn nhỏ.”
Giọng nói hơi lạnh lùng, có thể xem là trách mắng.
Tim Cố Minh Nguyệt lập tức rơi xuống vực sâu.
Còn nhỏ ư?
Người phụ nữ đó chỉ nhỏ hơn cô ta một tuổi! Hơn nữa, cô ta mới là con gái ruột của nhà họ Cố, bố dựa vào đâu mà thiên vị Cố Phi?
Cô ta cắn môi, mắt ngấn nước: “Bố… bố ơi, con xin lỗi… Tối nay con được bạn nhờ đến làm thêm, con cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy…”
Một tiếng “bố ơi” yếu ớt khiến tim bố Cố mềm đi một phần.
Cố Phi từ nhỏ đã sống trong một môi trường sung túc, chưa từng nếm trải sự khổ cực của nhân gian. Trái lại, Cố Minh Nguyệt kiên cường, hiểu chuyện lại phải chịu đựng quá nhiều, chưa từng trải qua những tình huống như vậy, việc bốc đồng là khó tránh khỏi.
Ngay cả một tiếng “bố ơi” cũng phải gọi một cách thận trọng.
Thấy vẻ mặt bố Cố đã có chút lay động, Cố Minh Nguyệt lại e thẹn nhìn Lương Dật: “Anh Lương, em xin lỗi hôm nay là em đã làm hỏng buổi tiệc đính hôn của anh…”
Lương Dật mỉm cười hiền lành: “Không phải lỗi của em, lần này đúng là Phi Phi đã quá bồng bột.”
Việc chưa hiểu rõ tình hình mà đã vội vàng chạy ra khỏi phòng tiệc, đây quả đúng là chuyện mà Cố tiểu thư sẽ làm. Nếu là trước kia, Lương Dật đã cau mày sâu sắc, thầm trách sự kiêu căng, tùy hứng của cô trong lòng.