Đến nội dung chính

Chương 30

admin 818 Chữ Cài Đặt

“Cậu lớn vậy rồi, đã từng thích Omega nào chưa?”

Giang Úc đột nhiên hỏi.

Nam Phức không cần suy nghĩ, trả lời thẳng:

“Chưa từng.”

“Một người cũng không có?”

“Không cách nào thích nổi.” Cô thản nhiên đáp:

“Cậu cũng biết mà. Tôi chỉ cần ngửi thấy tin tức tố của Omega liền sinh phản ứng bài xích.”

Giang Úc khẽ cong môi cười, sau đó giọng điệu có chút ám chỉ:

“Tôi phát hiện ngoài ngày đầu tiên cậu chuyển trường, dường như cậu đỗi xử với tôi cũng không tệ lắm.”

Nam Phức không phủ nhận. Vốn dĩ cô chưa từng có địch ý với hắn.

“Cậu luôn xuất hiện dưới lầu nhà tôi, lại còn dùng tin tức tố giúp tôi dịu bớt triệu chứng…”

Giang Úc hơi đỏ mặt, hít một hơi thật sâu, giả vờ thờ ơ tiếp lời:

“Người khác mà thấy, chắc sẽ tưởng cậu đang yêu thầm tôi đó.”
Lời vừa dứt, Nam Phức sững lại đôi chút, sau đó bật cười khẽ.

“Tưởng gì thế?”

Ánh mắt cô nhìn hắn lấp lánh ánh trêu chọc:

“Tuy tôi không thể yêu Omega, nhưng cũng chưa đến mức đi yêu thầm một bạn nhỏ còn chưa phân hoá giới tính chứ?”

Giang Úc chớp mắt vài lần, biểu cảm hơi đờ đẫn:

“?”

Nam Phức không nhịn được cười, giải thích:

“Tôi hay xuất hiện gần nhà cậu là vì mẹ tôi tái hôn, nhà mới ở đối diện. Ta không thể tiếp cận quá sát, nên vị trí dưới lầu nhà cậu là thích hợp nhất.”

Giang Úc không ngờ cô lại trả lời như thế. Máu trong người như đông cứng lại, cảm giác khó chịu dâng trào như muốn bóp nghẹt tim hắn.

Hóa ra… hắn đã hiểu lầm.

Hắn thậm chí không dám suy nghĩ thêm. Chỉ cần tiếp tục đào sâu vào thì sẽ phát hiện: Nam Phức dường như chưa từng thật sự muốn thu hút sự chú ý của hắn.
Tất cả đều là hắn tự mình đa tình.

Hắn luôn là người chủ động, cố gắng tìm cách khiến cô chú ý.

Từ cái ngày đầu tiên gặp cô, hắn đã biết trong lòng mình cô thật đặc biệt.

Hắn có thể quên bao nhiêu người, nhưng lại nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về cô, từ tên, đến nét mặt, đến những động tác nhỏ vụn vặt.

Một kẻ kiêu ngạo như hắn lại vì cô mà đăng ký tài khoản trên diễn đàn hắn vốn khinh thường, lại mời cô đến nhà ngủ lại, thậm chí cam tâm cùng cô nằm chung một giường, tay nắm lấy tay, còn không thể kháng cự lại tin tức tố của cô.

Hắn từng nghĩ, tất cả cảm xúc đó là vì Nam Phức thầm yêu hắn nên hắn mới có phản ứng như vậy.

Không ngờ, hóa ra là hắn thích cô. Chính vì vậy, mới có cảm giác mãnh liệt đến thế.

Giang Úc miễn cưỡng buông tay cô ra, cười nhạt, nhưng không ngờ hành động đó lại khiến toàn thân hắn bắt đầu co rút.
Cơn đau vốn được tin tức tố của Alpha kiềm chế bấy lâu bỗng chốc bùng phát. Bụng dưới đau như bị nghiền nát, cổ sau nóng rát như bị dầu sôi tưới lên. Mỗi tế bào như đang rên rỉ trong đau đớn.

Hắn bất giác cuộn người lại, cắn chặt môi dưới, đến mức bật máu. Nhưng hắn không muốn để lộ chút yếu đuối nào trước mặt cô.

Nam Phức chờ một lúc lâu vẫn không thấy Giang Úc nói gì. Đến khi cảm giác tay mình bỗng trở nên trống rỗng, cô mới lên tiếng:

“Giờ cậu thấy đỡ hơn chưa…”

Cô ngồi dậy, định quan sát tình trạng của hắn, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt đỏ bất thường của Giang Úc thì đột ngột khựng lại.

Mồ hôi rịn đầy thái dương, cả người như tê liệt vì đau đớn, ánh mắt hắn mơ hồ, hoảng loạn.

“Giang Úc, cố chịu một chút. Tôi đưa cậu tới bệnh viện ngay.”

Nam Phức nhanh chóng bình tĩnh lại, ổn định thanh tuyến, một bên trấn an hắn bằng tin tức tố, một bên bế hắn rời khỏi phòng.

May mắn thay, dì Trần và chú Lý đều là Beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của cô.

Nam Phức giải thích đơn giản tình trạng của Giang Úc cho dì Trần, mọi người nhất trí rằng hắn đang bước vào giai đoạn phân hoá hoàn toàn.

Dì Trần gọi điện báo cho Hứa Hoài Nhân, sau đó hơi áy náy nói với Nam Phức:

“Tiểu Nam à, đêm nay e là phải làm phiền cháu rồi. Tiên sinh đang trên đường quay về Dung Thành. Trước mắt, làm phiền cháu theo chúng ta đến bệnh viện một chuyến.”

Vừa nói, dì vừa lau mồ hôi trên trán Giang Úc, giọng lạc đi:

“Tiểu Úc… bây giờ thực sự rất cần cháu…”

Nam Phức không do dự:

“Cháu sẽ đi cùng mọi người, ở lại cho đến khi Giang Úc thoát khỏi nguy hiểm.”