Đến nội dung chính

Chương 7: Lời nguyền

admin 479 Chữ Cài Đặt

Cả nhóm: “…”

Người chơi có kinh nghiệm sợ nhất chính là kiểu NPC vừa gặp đã nhiệt tình tay bắt mặt mừng thế này.

Hiện giờ khen ngợi càng nhiều, đến lúc hóa thành quỷ thường sẽ càng mạnh.

Sau khi nghe trưởng thôn giới thiệu xong, mọi người biết được Thanh Sơn có sáu mươi sáu hộ gia đình, dân số khoảng ba trăm người. Đa số nhà cửa xây san sát nhau, chỉ có một vài hộ nằm cuối thôn hoặc trên sườn núi.

Tiến vào trong thôn, người chơi có thể nhìn thấy dân làng qua lại tấp nập. Người thì vác cuốc xẻng, người dắt bò dê…

Khung cảnh vừa yên bình lại vừa đậm chất thôn quê.

Người dân trong thôn thấy trưởng thôn dẫn người lạ vào thì tò mò nhìn sang. Sau khi nghe ông giới thiệu đây là một nhóm thanh niên trẻ tới trải nghiệm cuộc sống, ai nấy đều cười nói rôm rả, nhiệt tình chào đón bọn họ.
Rõ ràng đây là một ngôi làng nông gia chân chất, hiếu khách, chẳng có gì bất thường.

Trưởng thôn dẫn mọi người tới một căn nhà hơi cũ.

Đó là căn nhà gỗ hai tầng. Tầng một có ba phòng ngủ cùng một phòng khách dùng chung. Tầng hai còn trống bốn phòng.

“Đây là nhà ông Lý. Trong nhà chỉ có ba người ở tầng dưới, còn bốn phòng trên lầu thì mọi người tự chia nhau. Cơm nước ba bữa cứ sang nhà tôi giải quyết, muốn ăn gì thì cứ nói với bà nhà tôi.”

Trưởng thôn nhiệt tình nói.

Võ Dương như vô tình hỏi thêm:

“Sao bọn tôi không ăn luôn ở nhà ông Lý?”

Trưởng thôn thở dài, vẻ mặt càng thêm u sầu.

“Nhà ông Lý không có ai nấu cơm cho mọi người được. Ba năm trước ông ấy lên núi đốn củi, không may ngã gãy chân, từ đó nằm liệt giường. Sau đó vợ cũng bỏ đi mất, trong nhà chỉ còn bà mẹ già đau yếu và đứa con nhỏ.”
Gia cảnh quả thật chẳng khá giả gì.

“May mà có mọi người tới trải nghiệm cuộc sống. Phí ăn ở của mọi người cũng không ít đâu. Có khoản tiền đó, ông Lý còn có thể đi chữa chân.”

Nói tới đây, trưởng thôn lại trở nên phấn khởi.

Sau đó, ông ta có việc phải đi, chỉ dặn mọi người chiều sang nhà mình dùng cơm.

Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng trông vẫn khá chắc chắn. Chỉ là mỗi lần bước lên cầu thang đều phát ra tiếng kẽo kẹt như thể sắp sập tới nơi.

Bốn căn phòng trên tầng hai có diện tích và cách bài trí gần như giống hệt nhau. Mỗi bên cầu thang đều có một phòng vệ sinh.

Võ Dương nhìn mọi người rồi nói:

“Chúng ta chia phòng trước đi. Bốn phòng…”

“Anh Võ, em muốn ở cùng phòng với anh.”