Khi Lâm Nhiễm ép Lục Phong vào tường định cưỡng hôn, trong đầu cô vang lên âm thanh máy móc sắc lạnh.
[Cảnh báo! Ký chủ là nữ phụ ác độc! Nếu cưỡng ép nam chính, ba năm sau cô sẽ tán gia bại sản, chết thảm ngoài đường!]
[Tôi là hệ thống tẩy trắng nữ phụ, hệ thống này cung cấp cho cô phương án “tẩy trắng tự cứu”, hãy dừng ngay hành vi hiện tại, xin lỗi nam chính để tranh thủ sự tha thứ…]
[Ồn chết đi được.]
Lâm Nhiễm lạnh lùng ngắt lời trong tâm trí.
Vô số hình ảnh như những mảnh kính vỡ, đâm mạnh vào não bộ cô.
Cô thấy biệt thự nhà họ Lâm bị niêm phong, công ty phá sản, cha nhảy từ trên sân thượng xuống, mẹ vội vã chạy đến hiện trường thì gặp tai nạn xe cộ qua đời.
Cô thấy mình quỳ trên đường phố giữa cơn mưa tầm tã, ướt sũng, sắc mặt trắng bệch như ma.
Vài bóng người say xỉn vây quanh cô, những nắm đấm và lời lẽ nhơ nhuốc trút xuống.
Điều cuối cùng cô thấy là Lục Phong cầm ô đen, khoác trên mình bộ vest cao cấp, cùng cô em gái thanh mai trúc mã ngồi vào siêu xe.
Gương mặt nghiêng lạnh lùng của người đàn ông nhìn cô như nhìn đống rác bên đường.
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tên là “Phong Ngư Luyến Khúc”.
Kể về nam nữ chính Lục Phong và Tô Uyển Ngư, đôi thanh mai trúc mã từ học đường đến đô thị.
Lâm Nhiễm là nữ phụ nhà giàu kiêu ngạo ngang ngược, si mê nam chính, đố kỵ nữ chính trong truyện.
Mà lúc này, người đang bị cô ép vào tường chính là nam chính của cuốn sách này – Lục Phong.
Anh xuất thân nghèo khó nhưng trí tuệ hơn người, sau này sẽ được gia tộc hào môn nhận lại, trở thành thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh có quyền thế ngút trời.
Lâm Nhiễm bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, tầm mắt cô là phần xương hàm sắc sảo của Lục Phong.
Anh mím chặt đôi môi mỏng, con ngươi đen láy rực lên sự giận dữ lạnh lẽo, cùng sự chán ghét hiện rõ mồn một dành cho cô.
Gương mặt điển trai đầy khí chất thiếu niên này chồng chéo lên người đàn ông trưởng thành lạnh lùng sắc bén trong ký ức của cô.
Hệ thống vẫn đang oang oang: [Ký chủ hãy thực hiện ngay phương án tẩy trắng! Tránh xa nam chính! Lấy lòng nữ chính! Tôi đảm bảo cô có thể sống đến đại kết cục!]
[Vậy nếu tôi không làm thì sao?] Lâm Nhiễm đáp lại hệ thống trong đầu, cơ thể thì nghiêng về phía trước, giam cầm thiếu niên thanh lãnh đang đỏ hoe đuôi mắt kia giữa tường và mình.
Đuôi mắt cô khẽ nhướng, đôi môi đỏ mọng, đích thị là một kẻ phản diện vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ.
P/s: Danh xưng (ngôi thứ 3) trong đối thoại sẽ được thay đổi tuỳ theo ngữ cảnh, tình huống, tâm tư tình cảm của nhân vật lúc đó. Có thể không đồng nhất từ đầu đến cuối, đây là dụng ý của mình trong quá trình chuyển ngữ, không phải lỗi lộn xộn nhân xưng. Mong có thể mang đến cho các bạn một trải nghiệm đọc truyện tốt nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.