Đến nội dung chính

Chương 7

admin 791 Chữ Cài Đặt

Bởi vì tỉ lệ thời gian trong không gian là 1:20, cũng tức là 20 phút trong không gian, bên ngoài mới trôi qua 1 phút.

Cho nên, từ lúc Phong Tri Ý biến mất trong phòng đến khi cô xuất hiện trở lại, không một ai phát hiện.

Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng, vẫn giống như trước, không có dấu vết bị đẩy qua.

Ngay sau đó, cô nhẹ tay nhẹ chân mở cửa gỗ đi ra ngoài, thấy bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, nghĩ chắc người nhà họ Phong đã sớm ngủ say.

Dựa theo ký ức trong đầu, Phong Tri Ý đi đến trước cửa gian chính, lấy từ trong không gian ra một ống mê hương, thổi vào trong phòng một hơi, sau đó lấy dụng cụ mở khóa, mở cửa gian chính rồi bước vào.

Mục đích của cô vô cùng rõ ràng, đi thẳng đến phòng bà cụ Phong và ông cụ Phong đang ngủ.

Nhà họ Phong từ trước đến nay đều do bà cụ Phong nắm quyền, tiền bạc trong nhà đều bị bà cụ giữ chặt trong tay, mà việc cô phải làm chính là vét sạch những tiền của bà cụ cất giấu!
Bởi vì nhà họ Phong thiếu nguyên chủ một mạng, bây giờ cô đã xuyên đến đây, không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy thì dùng tiền của nhà họ Phong để trả nợ đi!

Phong Tri Ý lặng lẽ bước vào phòng bà cụ Phong, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua một vòng trong phòng, nhìn hai lão già trên giường đang ngủ say như chết, ánh mắt càng thêm lạnh.

Cô không chút do dự lấy từ trong không gian ra một cái máy dò, thứ này tuy rất nhỏ, chỉ to bằng cái đồng hồ, nhưng lại có thể chuẩn xác phát hiện vật quý giá.

Cô nhanh chóng khởi động máy dò.

Trong chớp mắt, toàn bộ tiền bạc, đồ đáng giá cùng một cái hộp gỗ mà bà cụ Phong cất giấu trong phòng đều biến mất.

Phải nói là, đồ trong cái hộp này cũng không ít, có mười một thỏi vàng, hai chiếc vòng tay vàng, hơn chục thỏi vàng nhỏ hình nguyên bảo, còn có mấy đồng bạc trắng và một đống trang sức vàng bạc linh tinh.
Trước đây thôn Hồng Hà từng có địa chủ, cho nên những thứ này phần lớn là do mấy năm trước, lúc đi tịch thu nhà địa chủ, bà cụ Phong nhân cơ hội đục nước béo cò, lén trộm mang về.

Không trách được mấy năm nay nhà họ Phong sống ung dung như thế! Phong Lão Nhị với Phong Lão Tam còn được vào xí nghiệp làm công nhân, lại cưới được vợ thành phố, hóa ra là giấu nhiều thứ tốt như vậy!

Tiếp đó, Phong Tri Ý lại sang mấy gian phòng khác, làm y chang như cũ, hễ là tiền riêng bọn họ giấu hay đồ gì lọt vào mắt cô, cô đều thu hết vào không gian hoa sen.

Cuối cùng, cô vào phòng của Phong Thu Lan.

Trong quần áo của Phong Thu Lan, cô lục ra được ba trăm tệ, thêm một cái vòng vàng và hai thỏi vàng nhỏ, đều dùng kim chỉ khâu vào lớp lót bên trong áo mới, không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện được.
Cái sự thiên vị của bà cụ Phong đúng là lộ liễu đến mức không thể rõ hơn!

Bà cụ tưởng Phong Thu Lan thật sự sắp gả vào nhà họ Triệu để hưởng phúc, nên mới lén nhét cho Phong Thu Lan mấy trăm tệ làm tiền phòng thân, còn có cả vòng vàng.

Đãi ngộ này, mấy đứa cháu gái khác của nhà họ Phong, thậm chí cả cháu dâu, chưa từng có ai được như thế!

Phong Tri Ý vét sạch tiền bạc và đồ quý giá mà nhà họ Phong giấu kín, rồi ung dung bước ra khỏi gian chính, vào nhà thổi chút giải dược, sau đó quay lại phòng chứa củi.

Còn mấy thứ đồ hồi môn, với những thứ bày ra ngoài sáng của nhà họ Phong, cô không động vào.

Dù sao ngày mai là ngày cô và Phong Thu Lan xuất giá, nếu giờ cô dọn sạch sành sanh, ngày mai người nhà họ Phong nhất định lại nhảy dựng lên làm ầm.

Nhưng đến lúc xuất giá, mấy thứ hồi môn đó, cô có cách lấy về!

Quay lại phòng chứa củi, Phong Tri Ý yên tâm ngủ tiếp.

…

Sáng sớm hôm sau, trời mới hửng sáng một chút, Phong Tri Ý đã bị người ta lôi dậy.

Là bà cụ Phong.

Bà cụ sợ Phong Tri Ý tỉnh dậy lại ầm ĩ không chịu gả cho Lục Lăng Tiêu nữa.