Đến nội dung chính

Chương 17: Thẩm Tịch Tinh, tôi là chó của anh à? (1)

admin 925 Chữ Cài Đặt

Dì Trương: “…”

Bà nhìn nghiêng gương mặt sắc nét, có phần ngang tàng của cậu, chỉ cảm thấy sau nụ cười lạnh lùng kia là chút lo lắng lặng thầm.

“Liều thuốc đầu tiên cậu ấy đã uống rồi.” Dì Trương đặt phần thuốc còn lại lên bàn trà: “Đợi chiều tối thầy Thẩm ngủ dậy, cháu nhớ nhắc cậu ấy uống tiếp nhé.”

Chu Dập Lễ lười biếng liếc mắt nhìn qua: “Anh ta là trẻ con chắc? Uống thuốc cũng phải có người nhắc?”

Dì Trương mỉm cười hiền hậu nhìn cậu, ra chiều sắp sửa bắt đầu màn lải nhải quen thuộc.

Chu Dập Lễ cắt ngang: “Biết rồi.”

Dì Trương hài lòng đi vào bếp dọn dẹp. Trước khi rời đi, bà đi ngang qua ghế sofa, khẽ xoa mái tóc xanh rối bù của cậu, cố nén cười: “Cháu mới là trẻ con đấy.”

…

“Phó tổng, anh tìm tôi.”

Ánh nắng chan hòa đổ qua cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất. Bùi Minh đứng trước bàn làm việc, cung kính chờ lệnh.
Anh ta biết, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến.

Phó tổng không trị được Thẩm Tịch Tinh, nên giờ đành quay sang trị anh ta.

Chỉ không ngờ… lại vào đúng thứ Hai.

“Anh…” Sở Văn giơ tay lên, chưa kịp nói hết câu thì nghe hai tiếng “cạch, cạch” vang lên. Anh ta nhìn xuống bàn làm việc đen bóng, hai ngón tay gập lại gõ nhịp, giọng vẫn bình thản và lạnh lùng: “Làm gì đấy?”

Bùi Minh đáp: “Quỳ.”

“…”

Dù sao cũng chỉ là người làm công ăn lương, không thì cứ giết tôi luôn đi?

Tốc độ thăng chức của Sở Văn đã chứng minh năng lực của anh ta. Đối mặt với tình huống oái oăm này mà vẻ mặt vẫn không đổi.

Anh ta xoay chiếc laptop lại: “Người này, có quen không?”

Bùi Minh ngượng ngùng thu tay về, liếc một cái rồi đáp: “Quen. Phương Tư Càn, coi như đối thủ của chúng ta.”

Người này nổi lên nhờ bắt chước Thẩm Tịch Tinh, ngày thường cũng bày ra không ít trò bẩn.
“Các người cũng có đối thủ à?” Sở Văn nhướng mày hỏi lại.

Tuy từng là quản lý đầu tiên của Thẩm Tịch Tinh, nhưng sau khi thăng chức, anh ta không còn can thiệp nhiều vào chuyện của anh nữa.

Ý tứ rất rõ: Còn ai đủ tầm làm đối thủ của Thẩm Tịch Tinh sao?

Bùi Minh nghe vậy thì khoái chí: “Cũng xem như vậy, tên này chiêu trò bẩn thỉu nhiều lắm.”

Rồi anh ta chợt nhận ra điều gì: “Chẳng lẽ chuyện lần này cũng do hắn ta giở trò?”

“Ừm.”

Sở Văn lướt tay trên bàn phím, màn hình chuyển sang giao diện Weibo của Thẩm Tịch Tinh.

Số người theo dõi: 130 triệu.

Weibo của Thẩm Tịch Tinh vốn nổi tiếng là nhàm chán, ngoài vài bài đăng chính thức về quảng cáo hay hoạt động đại diện, hầu như chẳng có bài viết đời thường nào.

Bùi Minh vẫn luôn thấy kỳ lạ vì sao fan vẫn nhiệt tình như vậy suốt bao năm.
Nhưng giờ đây, phần bình luận dưới bài viết là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

[Đỉnh lưu gì chứ, giả tạo thanh cao, thấy mà ghê.]

[Thân phận giả, học vấn giả, Thẩm Tịch Tinh còn cái gì là thật nữa không? Đừng nói cả cái mặt được fan tung hô cũng là đồ giả nhé?]

[Đồng ý, nhìn là thấy không phải mặt thật rồi.]

[Tôi nói rồi, tài nguyên từ đâu mà có? Idol nhà tôi tỏ tình công khai với nhãn hàng, cuối cùng người ta vẫn chọn Thẩm Tịch Tinh làm đại diện toàn cầu. Thì ra là có kim chủ chống lưng…]

[Dựa vào hình tượng mà hưởng lợi nhiều như vậy, quỳ xuống xin lỗi rồi cút khỏi giới giải trí đi, tôi sẽ miễn cưỡng tha cho anh ta.]

[…]

Bùi Minh tức đến mức muốn nổ tung: “Những bình luận này thật sự quá đáng.”

Để mặc dư luận lan rộng, hậu quả là nước bẩn gì cũng bị hắt lên người nghệ sĩ.

Là quản lý, anh ta đương nhiên biết phải làm gì: “Tôi sẽ liên hệ dọn dẹp bình luận.”

Dù có bị chửi, cũng không thể để đám não tàn này lên tiếng.

“Mua đấy.” Sở Văn nói.

Bùi Minh khựng lại: “Có người cố tình thuê thủy quân? Là Phương Tư Càn?”

“Ừm.”

Những bình luận khách quan, trung lập từ người qua đường đã bị nhấn chìm trong biển bình luận tiêu cực.

[Vãi, sập thật rồi à?]

[C…biz… Toang thật rồi]

[Dù sao thì mặt có vẻ là thật, có lần Ảnh đế Thẩm đâm vào cửa kính, mấy chị trạm tỷ vác cả ống kính tele vẫn không chụp được ảnh dìm, chỉ toàn ảnh thần tiên rơi lệ thôi.]

[Đau lòng quá, idol trong nước của tôi sập nhà rồi, đời này không đu ai nữa…]

[Nói là hưởng lợi nhiều, nhưng thực ra không được bao nhiêu. Nếu không phải vụ sập nhà này, tôi còn chẳng biết ảnh đế Thẩm có hình tượng thiếu gia nhà giàu.]

[Fan tám năm đây. Cái này thì không cãi được, hồi đầu công ty quảng bá rầm rộ quá, cuối cùng rước về cả đám anti chửi anh ấy giả tạo. Vụ sập nhà này đau tim thật sự.]

…

[Cười chết, Ảnh đế Thẩm người ta đi liếm kim chủ rồi, fan các người còn ở đây đau tim à?]

[Thẩm Tịch Tinh cũng giỏi thật, kim chủ ngủ với anh ta, anh ta thì ngủ lại với fan ha ha ha.]

[… Tin đồn không có bằng chứng thì câm mẹ mồm lại cho bà.]