Tiễn được tên hàng xóm phiền phức đi, Thời Dư quay lại phòng bắt đầu nghiên cứu đống sách cổ.
Toàn là kiến thức quý giá cả!
Chẳng cần biết có dùng được hay không, Thời Dư cứ thế lao vào học một cách đầy hăng hái, đắm mình trong biển cả tri thức.
Số lượng sách trong phòng cực kỳ phong phú, từ Bạch ma pháp, Hắc ma pháp cho đến lịch sử và nguồn gốc của các pháp sư.
Thời Dư hiểu ra rằng những người có thể trở thành pháp sư đều là những kẻ từ khi sinh ra đã khác biệt, có thể cảm nhận được “nguyên tố ma pháp”. Giống như việc có một trăm tỷ vậy, sinh ra đã có là có, không có thì cả đời cũng đừng hòng.
Những ngày sau đó trôi qua như vậy.
Khán giả được chứng kiến một “bé ngoan” khoác áo nữ vu, dù ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo vẫn không ngừng học tập, nỗ lực vươn lên một cách kiên cường.
Nếu không phải bối cảnh sai sai, chắc người ta tưởng đang gặp một vị “học bá” chính hiệu rồi. Ở một nơi thế này mà vẫn còn tâm trí để học, đó mới là điều khiến người ta thấy rùng mình.
Theo phương pháp ghi trong sách ma pháp, Thời Dư nhanh chóng thu hoạch toàn bộ số quả vàng còn lại trong vườn để điều chế thuốc. Tu ực một lọ, cô cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, lực ma pháp phục hồi được phân nửa.
“Mới dùng một phần ba mà đã hồi được một nửa rồi, đúng là đồ tốt.” Thời Dư cảm thán.
Cô đã hiểu ra công dụng của thứ này rồi, phải dùng tinh huyết của bản thân để nuôi dưỡng, cái giá phải trả tuy đắt nhưng thu hoạch cũng cực lớn: nó giúp ma lực tăng trưởng gấp rưỡi.
Đừng khinh thường con số gấp rưỡi, một nữ vu khổ luyện cả đời mới có được bấy nhiêu ma lực, mà chỉ cần trồng quả trong một năm là đã có thêm số ma lực bằng nửa đời người tu luyện rồi.
Nhưng tiền đề là quả không được bị trộm mất.
Thời Dư đi ra mảnh đất trồng quả trong vườn, đưa gậy phép chỉ nhẹ một cái, một vòng tròn hào quang màu vàng hiện ra xung quanh. Đây là trận pháp ma pháp do chủ nhân cũ của cơ thể này để lại, giống hệt cái bố trí trên ngôi nhà, dùng để ngăn chặn các pháp sư khác đến gần hay tấn công.
Có lẽ vì nghĩ đám nông dân quanh đây không biết nhìn hàng, hoặc không đủ gan mò vào vườn nhà mình, nên trận pháp này hoàn toàn vô dụng với người thường.
Ai mà ngờ được, phòng được quái thú, phòng được ma pháp sư, lại chẳng phòng nổi một gã hàng xóm háo ăn vì cái dục vọng ăn uống mà phá hủy bao công sức của mình.
Thời Dư có thể tưởng tượng được nếu mình không vào trò chơi, chủ nhân thực sự của cơ thể này sau khi biết sự thật sẽ phát điên đến mức nào.
Thời Dư bắt đầu luyện tập các phép thuật trong sách, tốc độ học của cô nhanh như chớp. Chỉ có điều, hiệu ứng cô tạo ra lúc nào cũng lệch một chút so với mô tả.
Hôm nay, nữ vu từng chạm mặt lần trước lại cưỡi chổi mò tới.
Lúc ấy Thời Dư đang bận phân loại thảo dược trong sân, bà ta từ trên trời rơi xuống, dõng dạc tuyên bố: “Ta nghĩ thông suốt rồi, chắc chắn chị đã mất phần lớn ma lực nên hôm đó mới dùng vật lý để đánh ta.”
“Chị gái à, giới pháp sư chúng ta không có kiểu đánh đó đâu, mấy cái trò tay chân đó cứ để đám chiến sĩ lo đi.”
Bà ta bước xuống khỏi chổi, rút gậy phép ra bắt đầu thi triển phép thuật với Thời Dư.
Một luồng sáng trắng bắn tới.
Thấy vậy, Thời Dư cũng thầm niệm chú trong lòng, một luồng sáng từ tay cô cũng bắn ra đối chọi.
Thời Dư nhíu mày, cô nhớ trong sách ghi khi thi triển phép thuật này sẽ tỏa ra ánh sáng màu vàng, sao bây giờ của cô lại thành màu vàng đất, sậm hơn hẳn màu gốc vậy nhỉ?
Thôi kệ đi, chắc sách in sai.
Luồng sáng trắng và luồng sáng vàng đất va chạm kịch liệt.
Luồng sáng trắng to và dày, trong khi luồng sáng vàng đất của cô chỉ bằng một nửa, nhìn qua là biết bên nào mạnh hơn. Sau khi hai luồng sáng triệt tiêu nhau, phần ánh sáng trắng còn dư lại đánh thẳng vào người Thời Dư.
Trong phút chốc, cô đau đớn khắp toàn thân, nội tạng như muốn vỡ vụn.
Thời Dư đau đến mức nhăn mày nhăn mặt.
Quả nhiên là vì bị mất quả vàng nên ma lực sụt giảm, không đánh lại đối phương. Đang lúc Thời Dư than thầm thì phía đối diện bỗng vang lên tiếng hét kinh hoàng:
“Cái thứ gì thế này?”
Hóa ra, sau khi quầng sáng vàng đất của Thời Dư tan đi, vẫn còn sót lại một làn khí đen kịt, nhỏ xíu như ngón tay trỏ nhưng chưa hề biến mất.
Nữ vu đối diện bỗng như bị chó đuổi, cưỡi chổi chạy loạn xạ: “Sao trên người chị lại ám cái thứ gớm ghiếc này hả?”
Thời Dư: “?”
Thứ gì cơ?
“Vận đen! Trên người chị toàn là khí vận đen đủi!”
Thời Dư nghe xong thì nổi trận lôi đình, đây chẳng phải là bảo cô số nhọ sao? Thật là một sự sỉ nhục, quá sức chịu đựng mà.
Hỏi tại sao cô gọi đó là sỉ nhục chứ không phải vu khống?
Đơn giản vì Thời Dư nhận ra đôi khi vận khí của mình đúng là có hơi hẻo thật, bị nói trúng tim đen nên cô đâm ra thẹn quá hóa giận.
Cô mặc kệ cơn đau, lôi ngay gậy nanh sói ra định cho bà ta một bài học “vật lý” nhớ đời. Tiếc là luồng khí đen kia đã chui tọt vào người nữ vu, làm bà ta la bài bải, vừa kêu cứu vừa cưỡi chổi biến mất không thèm ngoái đầu lại.
“Cái đồ pháp sư xui xẻo nhà chị, cả đời này định sẵn là sẽ cô độc, ai ở gần chị cũng sẽ gặp họa theo thôi!”
“Mụ kia đứng lại! Có giỏi thì quay lại đây cho tôi!”
Thời Dư tức đến giậm chân bình bịch, chỉ tay lên trời mà mắng nhiếc. Đáp lại cô chỉ có bầu không khí im lìm, và một bãi phân chim rơi bộp ngay giữa mái tóc…
[Nếu không biết bà kia đang nói nhảm, nhìn cái phản ứng này của Thời Dư tôi cũng tưởng là thật luôn rồi đấy.]
[Vận khí của Thời Dư cũng ổn mà nhỉ, sao cô ấy lại cáu thế?]
[Thì đấy, vận khí quá tốt luôn ấy chứ. Nếu vận khí như chị Thời mà còn bảo không tốt, thì chẳng phải chứng tỏ chị ấy vượt ải hoàn toàn dựa vào thực lực sao?]
[!!!]