Một tuần lễ trôi qua, sáng sớm hôm đó, Thời Dư vừa ngủ dậy đã dắt đôi giày đỏ đi dạo.
Hôm qua cô thấy người ta dắt chó đi chơi, thế là cô cũng nảy ra ý định tương tự. Cô buộc một sợi dây thừng vào đôi giày đỏ, bắt nó vừa nhảy vừa phải kêu “gâu gâu”.
Đôi giày đỏ tức đến nổ đom đóm mắt, suốt dọc đường không ngừng chửi bới om sòm.
Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hẳn.
Một thiếu nữ mặc đồ đen, dắt theo một đôi giày biết đi, miệng lẩm bẩm mấy câu kỳ quặc dọc theo khuôn viên bệnh viện tâm thần, cảnh tượng đó đúng là “bệnh” không còn thuốc chữa.
[Đinh!]
Tiếng điện tử quen thuộc vang lên.
[Chào mừng các người chơi đến với Trò chơi Kinh dị.]
[Tên trò chơi: Công chúa Tóc Mây. Độ khó: ☆☆☆]
[Chế độ: Một người – Nhập vai.]
[Nhiệm vụ: Người chơi cần nhập vai vào các nhân vật khác nhau trong phó bản, độ tương đồng với nhân vật càng cao, điểm số nhận được càng lớn. Ngược lại, nếu hành vi của người chơi đi ngược lại với thiết lập của NPC, hàng loạt phản ứng không ngờ tới sẽ xảy ra, hậu quả tự chịu nhé.]
[Lưu ý: Khi độ nhập vai đạt trên 50% và thực hiện được tâm nguyện của nhân vật, người chơi có thể tiếp tục nhiệm vụ nhập vai tiếp theo.]
[Ghi chú 1: Trong thời gian trò chơi diễn ra, nhập vai càng nhiều nhân vật thì càng có khả năng đạt điểm tuyệt đối để vượt ải.]
[Ghi chú 2: Mỗi khi thực hiện được một tâm nguyện của NPC, người chơi sẽ nhận được một đạo cụ ma quái tương ứng.]
“!!!”
Một loại hình nhiệm vụ hoàn toàn mới. Trước đây chưa từng xuất hiện chế độ này, nên không chỉ người chơi mà cả khán giả trước màn hình đều bị sốc nặng.
Kênh bình luận:
[Nhập vai á? Nghĩa là sao? Trò chơi Kinh dị giờ cũng thích chơi trò cosplay cơ à?]
[Nhập vai một nhân vật được tặng một món đồ, thế nếu tôi thầu luôn mười vai thì chẳng phải là phát tài to rồi sao?]
[Phát tài hay không chưa biết, nhưng tôi chắc chắn là ông sẽ bị tâm thần phân liệt đấy.]
[Nếu có diễn viên chuyên nghiệp tham gia vòng này thì lợi thế cực lớn luôn còn gì.]
[Nhìn kìa, quả thực có mấy gương mặt diễn viên kìa. Trò chơi Kinh dị chắc chắn là cố ý gom mấy người này vào cùng một phó bản để thử thách đây mà.]
Trong trò chơi, Thời Dư nhìn bảng giới thiệu nhiệm vụ mới với vẻ hào hứng: “Trò chơi mới à, thú vị đây.”
Thế rồi, cô vừa tắt bảng thông báo thì đập vào mắt là một đôi bàn tay gầy gộc, đầy nếp nhăn và khô héo. Thời Dư không cam lòng lật đi lật lại bàn tay, rồi nhìn khắp cơ thể mình một lượt.
Cái quái gì vậy?
Vòng trước thì làm con nít, vòng này lại bắt làm bà già, không thể cho cô sắm vai một người bình thường được sao?
Nhiệt huyết với trò chơi mới lập tức bay mất phân nửa.
Gì mà chế độ mới, gì mà nhập vai?
Có phó bản nào mà cô chẳng nhập vai cơ chứ?
May mắn là khi thử vận động, Thời Dư nhận ra cơ thể này tuy tuổi tác hơi cao nhưng vẫn còn rất linh hoạt, không bệnh tật gì, thậm chí còn dẻo dai hơn cả mấy anh chàng dân văn phòng yếu đuối.
Có một lần Thời Dư trốn viện, theo chân Tạ Thần Thụy lên tàu điện ngầm lúc chín giờ sáng thứ Hai – đúng vào giờ cao điểm đi làm. Người trên tàu chẳng hề tràn đầy năng lượng hay chỉnh tề như trên phim ảnh.
Ngược lại, ai nấy đều uải oải, mặt mày xám xịt như thể đang rồng rắn kéo nhau đi viếng mộ, oán khí nồng nặc đến mức đứng xa cũng thấy sợ. Hai người họ ngồi đến tận ga cuối mới xuống, kỷ niệm đó đúng là khó quên.
Thời Dư dạo quanh một vòng để tìm kiếm thông tin về thân phận của mình. Nơi đây là hai gian nhà cấp bốn, kín cổng cao tường, phong cách trang trí lấy tông màu đen làm chủ đạo, trông cực kỳ u ám.
Ngay chính giữa phòng đặt một cái vạc lớn, bên cạnh là đủ loại nguyên liệu và những lọ nước thuốc ngũ sắc.
Trên tường treo một bức chân dung.
Trong ảnh là một người phụ nữ khoác áo choàng đen, tay cầm gậy phép, vẻ mặt âm trầm đang thi triển phép thuật. Mặt cô ta che một lớp khăn voan đen nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn đôi mắt lộ ra thì chắc chắn là một mỹ nhân.
Thời Dư đưa tay sờ nốt ruồi dưới mí mắt mình, người phụ nữ trong tranh cũng có một nốt ruồi y hệt ở vị trí đó.
Có điều, làn da cô ta đẹp hơn cô bây giờ nhiều, đuôi mắt không nếp nhăn, nhìn trẻ hơn cô hiện tại phải đến vài chục tuổi. Hơn nữa, bộ đồ cô đang mặc cũng giống hệt người trong tranh.
Vậy nên, chưa bàn đến mối quan hệ giữa cô và người trong tranh, thì thân phận hiện tại của cô là một ma pháp sư?
Và nhìn vào môi trường quanh đây thì có vẻ là kiểu ma pháp sư chẳng mấy tiếp xúc với ánh mặt trời lành mạnh gì. Suy cho cùng, chẳng có ai tính tình cởi mở mà lại đi trang trí nhà cửa theo cái tông âm phủ thế này cả.
“Chị gái tốt lành của ta ơi, mau mở cửa đi, ta đến thăm chị đây.” Chưa kịp tìm thêm manh mối nào khác, bên ngoài bỗng vang lên giọng phụ nữ.
Ngay sau đó, có thứ gì đó như từ trên trời rơi xuống, rớt ngay trước cửa.
Thời Dư vội vàng chạy ra xem thì thấy cửa sổ đã bị đóng đinh bằng những tấm gỗ từ bên trong, chỉ còn chừa lại một khe hở nhỏ để quan sát bên ngoài. Qua khe hở, cô thấy thấp thoáng một người phụ nữ cũng mặc áo choàng đen đang đứng trước cửa, vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm.
Thấy không ai trả lời, bà ta càng đập mạnh hơn, dữ dội như cuồng phong bão tố, mắt thấy sắp dỡ luôn cả khung cửa đến nơi.
“Đừng có giả chết nữa, ta biết thừa chị đang ở trong đấy nhé!” Người phụ nữ gào lớn.