Giang Ngôn có đá lửa rồi, có thể tạm thời giải quyết vấn đề ấm no, bởi vì có con mãng xà ở đây, thịt để làm thức ăn hẳn sẽ không thiếu.
Cậu liếc nhìn con lợn rừng, một con lợn to như vậy có thể đủ cho cậu ăn ít nhất một tháng.
Cậu lấy đá lửa ra, chuẩn bị làm một vài công cụ.
Đá lửa sau khi đập vỡ rất dễ mài ra được mép đá sắc bén hình vỏ sò, có thứ này rồi, có thể chế tạo một vài công cụ bằng đá đơn giản để sử dụng, so với việc bây giờ cái gì cũng dùng tay không thì tiện lợi hơn nhiều.
Cậu ngồi trên đất cầm hai hòn đá lửa không ngừng gõ vào nhau, trong lúc đó còn quay đầu nhìn con mãng xà, thấy nó không để ý đến mình, cậu mới tiếp tục.
Một tia lửa nhỏ bắn ra từ giữa hai hòn đá lửa, khóe miệng Giang Ngôn cong lên thành một nụ cười, cậu vội dùng cành cây khô xếp đơn giản thành một đống củi hình tam giác để gom lửa, tiếp đó túm một nắm cỏ khô, gom lại bên cạnh đá lửa, bắt đầu không ngừng ma sát và gõ hai hòn đá lửa.
Không lâu sau, hai hòn đá lửa đánh ra những tia lửa vụn, cỏ khô dần dần bốc cháy, Giang Ngôn đẩy đám cỏ khô đang cháy vào dưới đống củi đã xếp, ngọn lửa cứ thế bùng lên.
Ánh lửa phản chiếu đôi mắt đen láy như sao trời của cậu tựa như mắt nai, cậu không nhịn được vui mừng nói với con mãng xà ở phía sau: “Lửa cháy rồi.”
Con mãng xà đưa đầu lại gần cậu, Giang Ngôn hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh.
Cậu lấy miếng thịt lợn được bọc trong lá cây ra, kẹp vào giữa cành cây, đặt lên trên ngọn lửa và liên tục lật qua lật lại để nướng.
Con mãng xà có vẻ hơi khó hiểu và tò mò về hành động của cậu, nó nhìn chằm chằm.
Thịt lợn dần dần chín, bề mặt tươm ra mỡ, tỏa ra mùi thơm.
Giang Ngôn không nhịn được nuốt nước bọt, dùng một que gỗ chọc vào vài chỗ trên miếng thịt nướng, phát hiện thịt đã chín thì bèn lấy cành cây xuống, đặt miếng thịt lên lá cây cho nguội bớt.
Nhân lúc lửa còn chưa tàn, cậu dùng một hòn đá lửa khác đã mài cạnh sắc để cắt thịt lợn rừng, cắt ra mấy miếng thịt có hình dạng khó coi, dùng chỗ nước còn lại rửa qua loa rồi bảo quản.
Trong lúc cậu xử lý thịt lợn, con mãng xà vươn đầu đuôi ra, chọc chọc vào miếng thịt nướng mà cậu đang để nguội.
Giang Ngôn vội giữ chặt miếng thịt nướng sắp bị chọc rơi xuống đất, cảm thấy không còn nóng nữa, cậu bèn xé vài miếng cho vào miệng.
Thịt rất dày, nướng chín xong có mùi thơm, nhưng vì thiếu gia vị nên có mùi tanh hôi.
Nhưng với điều kiện hiện tại, cậu không thể kén cá chọn canh được, có thức ăn để lấp đầy bụng là tốt lắm rồi.
Miếng đầu tiên dùng để lấp đầy cơn đói, đợi đến khi không còn đói nữa, động tác ăn của Giang Ngôn lập tức trở nên từ tốn, thậm chí có chút hưởng thụ.
Thịt nướng ăn nhiều dễ ngấy, cậu bèn cầm quả cây bên cạnh lên cắn vài miếng.
Nước quả ngọt đậm đà lan tỏa từ môi và răng vào khoang miệng, làm dịu đi vị tanh ngấy trong cổ họng.
Giang Ngôn cảm thấy no đến bảy, tám phần, cậu đặt những miếng thịt nướng còn lại lên lửa nướng từng miếng một.
Cậu giải thích với con mãng xà: “Người như ta phải ăn đồ ăn chín, nếu ăn thịt sống, trong cơ thể có thể sẽ sinh ra giun sán, hoặc bị vi khuẩn lây nhiễm, cuối cùng sẽ bị bệnh.”
Nướng xong một miếng, Giang Ngôn đặt sang bên cạnh để nguội, đợi đến khi gần nguội, cậu hỏi con mãng xà đang nhàn rỗi kia: “Ngươi có muốn thử không?”
Con mãng xà quả thật đã hiểu ý cậu, đuôi nó chọc một cái, đưa miếng thịt nướng nhỏ bé đáng thương so với thân hình của nó đến bên miệng, lưỡi rắn liếm qua liếm lại miếng thịt nướng.
Miếng thịt nướng bị con mãng xà nuốt chửng vào bụng, dường như nó đang thắc mắc tại sao thứ nhỏ bé trước mặt lại cần ăn loại thức ăn có mùi vị này.
Giang Ngôn mím môi cười nhẹ: “Trong tay không có gia vị, nếu có thứ gì khử mùi tanh, mùi vị của thịt sẽ ngon hơn.”
Con mãng xà không có hứng thú với thịt nướng, ngược lại có vẻ rất hứng thú nhìn thứ nhỏ bé bận rộn tới lui.
Giang Ngôn cầm chai nước ra bờ sông lấy lại nước, vừa mới vào hang, eo cậu lập tức bị chiếc đuôi dài đen tuyền cuộn lấy.
Cậu ổn định lại cảm xúc, gò má cảm thấy lạnh lẽo, con mãng xà chỉ liếm cậu, cảm giác nhồn nhột, có chút đau rát.
Giang Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Ta tên là Giang Ngôn.”
Cả người cậu bị đuôi rắn nâng lên lơ lửng giữa không trung, một tay vịn chặt vào đuôi rắn sợ mình ngã xuống, tay còn lại chỉ vào bản thân.
“Giang Ngôn là tên của ta. Giang, Ngôn.”