Nhờ có ánh nắng, Giang Ngôn càng nhìn rõ hơn con mãng xà trước mắt khổng lồ đến mức nào.
Toàn thân đen tuyền, chiếc đuôi rắn dài một nửa ngâm trong dòng suối, cuộn lấy Giang Ngôn, những bọt nước bị hất lên rồi rơi xuống, lớp vảy đen của con mãng xà như những miếng ngọc thạch màu mực óng ánh, toát ra một vẻ đẹp hoang dã chấn động lòng người.
Giang Ngôn sặc nước giãy giụa.
Đầu của con mãng xà hơi nghiêng đi, có lẽ nhận ra sự khó chịu của cậu, nó bèn nới lỏng đuôi ra.
Thân thể trần truồng như cừu non của Giang Ngôn được thả ra rồi lăn vài vòng, cậu vội vàng chống tay vào vách đá trơn trượt để giữ thăng bằng, run rẩy.
Lớp vảy rắn lấp lánh lướt trên phiến đá, cậu ho đến nỗi nghẹn cả họng, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía chiếc đuôi rắn đang dừng lại bên cạnh.
Cậu chống người dậy, cố gắng thương lượng.
“Nếu ngươi chưa quyết định ăn thịt ta, lần sau có thể đừng dùng đuôi quấn ta nữa được không? Thêm một lần nữa, cái mạng nhỏ này của ta e là không giữ được mất.”
Con người quá nhỏ bé so với mãng xà khổng lồ, một chút sức lực của mãng xà cũng có thể dễ dàng làm vỡ nội tạng của cậu.
Đôi mắt rắn nhìn xuống cậu, gió thổi qua, Giang Ngôn lặng lẽ bò dậy, mắt không nhìn ngang liếc dọc mà nhặt quần áo lên mặc vào.
Cậu không nhìn thấy ánh mắt khó lường của đôi mắt rắn phía sau.
Mặc quần áo xong, Giang Ngôn đi về hang động, trong tay xách theo bộ đồ cũ đã thay ra và cái chai nước bẹp dúm.
Cậu quay lại bên suối dùng chai đựng nước, con mãng xà cuộn mình bên bờ, Giang Ngôn lại có thể nhìn ra vài phần lười biếng từ nó.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, ngửa đầu uống nước.
Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo ập đến gò má, cái đầu mãng xà phóng đại khiến cậu không dám manh động, mặc cho chiếc lưỡi rắn mát lạnh dán lên má mình.
Thứ nhỏ bé sạch sẽ thơm tho khá có sức hấp dẫn với con mãng xà, nó không có chút thẩm mỹ nào về dáng vẻ của thứ nhỏ bé ấy, nhưng chính vào lúc này, Giang Ngôn trắng trẻo mềm mại đã thúc đẩy nó dựa vào bản năng của loài thú mà đến gần.
Giang Ngôn che mặt cẩn thận né đi một chút, do dự mở lời: “Rất nhột…”
Hơn nữa còn hơi đau nữa.
***
Giang Ngôn mang chai nước đã đựng đầy về hang động, thuận tiện mang bộ quần áo bẩn rách đã thay ra bờ suối giặt, tranh thủ trước khi mặt trời lặn đem quần áo đã giặt phơi trên một bệ đá thoáng gió trước cửa hang.
Bệ đá này vừa thông thoáng vừa rộng rãi, hơn nữa ánh nắng có thể chiếu thẳng xuống, rất thích hợp làm nơi phơi đồ. Nếu cậu thật sự không thể rời đi, sau này có cơ hội có thể làm vài cái giá gỗ chuyên để phơi đồ trên bệ đá này.
Bận rộn một hồi, Giang Ngôn thẳng lưng dậy còn chưa đứng vững, trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu vội vịn vào vách đá để ổn định lại.
Cậu tiêu hao thể lực quá nhiều, lại còn bị bệnh, chỉ khi tỉnh táo mới ăn được vài quả, mặc dù đường đã được bổ sung, nhưng chỉ dựa vào trái cây thì không thể no bụng, bận rộn một lát thì gần như tiêu hao hết.
Vệt nắng chiều màu vàng cam cuối cùng đã hoàn toàn biến mất sau những dãy núi phía tây, khu rừng vô tận hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Những ngôi sao vốn lấp lánh mờ ảo trên vòm trời càng lúc càng trở nên dày đặc, Giang Ngôn nhìn chằm chằm một lúc, có thể thấy rõ từng tia sáng của mỗi ngôi sao, thậm chí có chút hoa mắt.
Sau khi đêm xuống, gió rất lớn, ban ngày chỉ hơi se lạnh, lúc này Giang Ngôn đứng ở bệ đá cửa hang chưa đầy một khắc, ngón tay và chân đã mơ hồ cảm thấy có chút lạnh cóng.
Cậu trốn vào trong hang động, hai cánh tay đưa ra phía trước, dò dẫm trong bóng tối để tránh va vào đá, hoặc chạm phải thứ gì đó không nên chạm, ví như con mãng xà khổng lồ kia.
Khe hở phía trên động đá lọt vào chút ánh sao, sau khi đã thích ứng với môi trường trong đêm, Giang Ngôn dựa vào chút ánh sáng yếu ớt đó mà có thể từ từ đi lại trong động.
Cậu ngồi ở nơi ban ngày mình đã ngủ, ánh mắt hướng về một phía khác, nơi con mãng xà thường cuộn mình ở đó.
Con mãng xà không biết đã đi đâu, xung quanh hang động yên lặng đến mức khiến người ta hoảng hốt, không có lấy một tiếng côn trùng kêu rả rích.
Sự yên lặng quá mức khiến Giang Ngôn cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu co gối ngồi trên phiến đá, ôm chặt lấy mình. Qua lớp vải, sự lạnh lẽo của vách đá cứa vào da thịt, sau vài lần đấu tranh nội tâm, Giang Ngôn lại bước ra khỏi hang động.
Ánh trăng tiêu điều, chiếu rọi núi rừng lúc tỏ lúc mờ.
Cậu men theo bệ đá hái vài nắm lá cây to bản, vừa mới bước vào cửa hang, cảm giác lạnh lẽo bò lên cổ chân suýt chút nữa khiến cậu vứt hết nắm lá trong tay.
Cảm giác những lớp vảy rắn cứng và dày đặc lướt trên da thịt vô cùng rõ rệt, Giang Ngôn cứng người tại chỗ, cố gắng chịu đựng, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Lời vừa nói ra, một mùi máu tanh lập tức xộc vào lồng ngực, con mãng xà đã mang một con thú hoang bị siết cổ đến chết trở về.
Giang Ngôn nhận ra đây có lẽ là màn “cho ăn” của đối phương. Không hiểu sao, cảm giác vảy rắn chạm vào mắt cá chân đột nhiên giảm bớt đi phần nào cảm giác sợ hãi khiến cả da đầu cậu tê dại.
Cậu giải thích: “Ta ra ngoài cửa hang hái chút lá cây, phiến đá nằm xuống lạnh lắm, ta ngủ sẽ bị bệnh.”
Lúc nói chuyện cậu vẫn hơi hụt hơi, đưa tay lên miệng ho vài tiếng, con mãng xà dường như hiểu ý cậu, chiếc đuôi rắn đang quấn ở cổ chân nới lỏng ra, để mặc cho cậu tự do đi lại.
Giang Ngôn thở phào một hơi, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”
****
À thì, công là rắn nên là sẽ có hai cái đó đó =))) Sốp nhắc nhở trước cho bạn nào không hợp thì quay xe ạ.