Khi mở mắt ra lần nữa, Giang Ngôn tưởng rằng mình đã chết.
Cậu nâng hàng mi đen nhánh, đập vào mắt là một màu xanh biếc ngút ngàn, bên tai là những âm thanh mơ hồ, mãi cho đến khi tiếng chim kêu khẹt khẹt dần trở nên rõ ràng.
Như thể giấc mơ và hiện thực chồng lên nhau, ý thức của Giang Ngôn dần dần quay về, cậu quét mắt quan sát khắp nơi.
Nếu cậu không nhớ nhầm, đáng lẽ mình đã gặp phải một vụ nổ trên phố đi bộ, sau đó bị vật gì đó rơi xuống đập cho ngất đi.
Đây là mơ sao?
Cậu mơ màng, khẽ nhíu mày rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở ra lần nữa.
Không có gì thay đổi…
Giang Ngôn đờ đẫn nhìn lên trên, liếm liếm khóe môi khô khốc nứt nẻ. Thân thể nặng trĩu, mềm nhũn, ngay cả việc co ngón tay cũng cảm thấy gắng sức.
Những tòa nhà cao tầng san sát ven đường đã biến mất, thay vào đó là một khung cảnh xa lạ khác.
Tán cây khổng lồ che khuất bầu trời, ánh sáng mặt trời từ kẽ lá chiếu xuống, từng chùm từng chùm ánh sáng đan xen trong rừng, tựa như một tấm lưới dày đặc kết bằng ánh sáng. Hơi nheo mắt lại, cậu có thể loáng thoáng nhìn thấy những hạt bụi trôi nổi trong không khí.
Tiếng chim kêu khẹt khẹt đột ngột vang lên khiến Giang Ngôn rùng mình. Cậu cắn chặt môi, dùng sức chống tay để ngồi dậy, thở dốc bên một tảng đá, vừa quan sát môi trường xung quanh vừa gắng sức kéo chiếc ba lô đang đeo sau vai ra trước người.
Điện thoại đã bị rơi mất sau khi cậu hôn mê. Trong ba lô có một bộ quần áo để thay, cùng với ví tiền, chìa khóa, giấy và sổ tay, còn có chai nước suối chưa uống hết.
Cậu mở nắp chai uống vài ngụm nước, tạm thời làm dịu đi đôi chút khó chịu.
Còn về phía sau lưng, cơn đau âm ỉ vẫn chưa tan hết.
Giang Ngôn không biết làm thế nào mình lại từ phố đi bộ ở thành phố C rơi xuống khu rừng rậm trông có vẻ rất hoang vu này, nhưng hiện tại cậu phải tìm cách đi ra ngoài, nếu không có khả năng bị thú dữ tấn công bất cứ lúc nào.
Lá rụng dưới chân chất thành từng lớp dày, trong không khí sộc lên mùi cỏ cây hòa lẫn với đất mục mang theo chút hơi tanh.
Giang Ngôn loạng choạng đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi khuỵu gối cúi xuống, nới lỏng một nửa dây của hai chiếc giày rồi dùng sức giật đứt.
Người cậu gầy, khung xương nhỏ, cổ tay cũng mảnh khảnh. Cậu dùng dây giày buộc chặt hai bên cổ tay áo lại, sau đó trùm mũ áo hoodie lên đầu, cố gắng che chắn kín mít, phòng ngừa côn trùng trong rừng cắn đốt.
Đây cũng là kinh nghiệm cậu có được khi cùng đám bạn Trần Dã đi leo núi ngày trước. Khi đó bọn họ còn nhỏ, ít kinh nghiệm, trên người không che chắn kỹ càng, để cho bao nhiêu con vắt núi chui vào thịt hút máu.