Thời Dư ngoáy ngoáy lỗ tai: “Chắc chắn vừa rồi mình bị ảo giác rồi.”
Nếu không thì làm sao lại có loại bồ câu mặt dày không biết xấu hổ đến thế, tự mình bay loạn xạ đâm vào người khác làm người ta phải nhổ ra, giờ lại còn quay sang chỉ trích nạn nhân nữa chứ.
Nhưng mà hiện giờ cô rõ ràng không có tâm tư để ý đến chuyện này, cô cảm thấy hứng thú với đồ vật trong rương hơn nhiều.
Ngoại trừ hai con bồ câu có dấu hiệu não tàn kia ra, bên trong còn đặt một bức thư cùng với một cuốn sách làm bằng da dê bìa trắng.
Thời Dư mở bức thư ra trước, đọc lẩm bẩm nội dung bên trong:
“Đứa trẻ yêu dấu, con hãy vĩnh viễn tự do và vui vẻ, chỉ có như vậy, Thượng đế khôn ngoan mới không thể nô dịch được con, mẹ cũng sẽ luôn ở trên trời dõi theo con, quan tâm và chăm sóc cho con.”
Hai con bồ câu nghe thấy lời này, tức khắc bay loạn xạ trên đỉnh đầu cô: “Sai rồi sai rồi, Lọ Lem ơi cô đọc sai bét rồi.”
“Sai ở đâu?” Thời Dư ngẩng đầu lên.
“Lọ Lem, chẳng lẽ cô không biết chữ sao?” Một con bồ câu dùng cánh che mặt, ra vẻ không nhìn nổi cách đọc của Thời Dư, sửa lại rằng: “Trên đó viết là con hãy vĩnh viễn trung thành và lương thiện, như vậy Thượng đế nhân từ sẽ phù hộ cho con và mẹ của con cũng sẽ chăm sóc cho con.”
“Cái cụm “trung thành, lương thiện” bị cô đọc thành “tự do, vui vẻ” rồi kìa, còn nữa, tốt nhất là cô nên quỳ xuống đất xin lỗi ngay lập tức để cầu xin sự tha thứ đi, bởi vì Thượng đế nhân từ của chúng ta không phải là hạng tư bản bóc lột đâu nhé.”
“Ta không có đọc sai.” Sắc mặt Thời Dư lập tức sầm xuống: “Bọn mi dám bịa đặt lời của mẹ ta, tại sao bà ấy lại phải nói với ta những lời đó cơ chứ?”
Bồ câu: “Đương nhiên là bởi vì bà ấy yêu cô, nên mới nói như vậy rồi.”
Thời Dư kiên định lắc đầu: “Bà ấy yêu ta thì lại càng không bao giờ nói chuyện như thế.”
Xét theo tình cảnh hiện tại của Lọ Lem mà nói, hai từ trung thành và lương thiện này hoàn toàn không thể áp dụng được với cô.
Bởi vì tiền đề của hai phẩm chất tốt đẹp này là đối tượng được nhận cũng phải sở hữu phẩm chất tương đương.
Hiển nhiên là mẹ kế và hai cô chị kế không hề có.
Trong cái ngôi nhà ăn thịt người này, trung thành với mẹ kế chính là ngu trung, sớm muộn gì cũng tự hại chết mình thôi. Còn đối với hai đứa chị suốt ngày bắt nạt mình mà lại lương thiện thì đúng là ngu thiện, làm bất cứ điều nào trong hai cái đó cũng sẽ khiến mình rơi vào cảnh chết không có chỗ chôn mà thôi.
“Không có người mẹ nào thực sự yêu thương con mình mà lại đưa ra những yêu cầu vô lý đến thế.” Thời Dư nghiêm túc mở lời.
Ngay khoảnh khắc này, gương mặt cô hiện rõ vẻ dịu dàng lạ thường.
Khán giả trong phòng phát sóng xem mà xúc động:
[Mẹ của Thời Dư chắc chắn là rất yêu thương cô ấy.]
Thấy hai con bồ câu định nói thêm gì đó, Thời Dư mất kiên nhẫn trước, cô trực tiếp nhảy dựng lên, một tay tóm lấy một con bồ câu kéo tuột chúng từ trên cành cây xuống: “Mở con mắt đậu xanh của bọn mi ra mà nhìn cho kỹ đây này.”