Các dòng bình luận bắt đầu tò mò hẳn lên, bởi vì Thời Dư thường xuyên nhắc đến hai chữ “Viện trưởng”, mà phía chính quyền Long Quốc lại không đứng ra công bố thông tin của cô, dẫn đến không ít người cho rằng cô là nhà nghiên cứu của một cơ quan khoa học nào đó.
Dù sao thì bọn họ có vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ được rằng, một người có thể vượt qua trò chơi kinh dị với số điểm cao ngất ngưởng. Thực lực vượt xa phần lớn những người chơi tinh anh trong xã hội, mà “Viện trưởng” trong miệng cô lại chỉ có thể là của bệnh viện tâm thần.
Thời Dư trèo qua bức tường một cách dễ dàng, đi vài bước là tới, diện mạo thật sự của điểm đến hiện ra ngay trước mắt:
Một ngôi mộ đơn độc đứng sừng sững dưới gốc cây cổ thụ, bốn phía toàn là đất hoang vu, ánh trăng đỏ như máu xuyên qua cành lá, hắt bóng xuống người Thời Dư.
Ngay khoảnh khắc này, cô kinh ngạc nhận ra những cảm xúc tiêu cực vừa mới nảy sinh do hành động của mẹ kế giờ đây đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng của cô trở nên nhẹ nhàng, không còn gánh nặng, cả người đều bình tĩnh hẳn lại…
Thời Dư nhớ lại đoạn tóm tắt trò chơi lúc đầu:
[Lại gần mộ mẹ có thể nhận được hiệu ứng “An ủi” giúp tăng sức mạnh.]
Dòng bình luận:
[Đây là hiệu ứng an ủi rồi, hiệu quả tốt thật đấy.]
[Quả nhiên trò chơi bốn sao tuy khó nhưng vẫn để lại cho người chơi một con đường sống, chỉ cần người thử thách định kỳ đến trước mộ mẹ để tế bái là có thể tiêu trừ được những cảm xúc tiêu cực trước đó.]
[Dựa theo các bài hướng dẫn vượt ải trước đây, bước tiếp theo chắc người thử thách sẽ phải tìm cách lấy được món tài sản mà người mẹ để lại, dù sao thì gợi ý cũng nói rõ thứ này rất quan trọng.]
[Khoan đã, Thời Dư đang làm cái gì vậy? Có phải giống như tôi đang nghĩ không?]
Dưới ánh trăng, Thời Dư ngồi xổm trước mộ, hai tay duỗi ra hướng về phía sau bia mộ, hai cánh tay trái phải thay phiên nhau dùng sức, lộ ra những đường cong cơ bắp xinh đẹp.
Không sai, cô đang… đào mộ.
Chẳng phải đã nói người mẹ để lại cho cô một khoản tài sản kếch xù sao?
Chắc chắn là không có ở trong dinh thự rồi, nếu không thì đã sớm bị bà mẹ kế phát hiện ra, vậy thì nơi cất giấu bí mật nhất và thích hợp nhất, chẳng phải chính là chỗ này sao?
Giả sử như gặp tình huống xấu nhất, cho dù bà ấy không để tài sản ở đây, nhưng lỡ như đối phương có thứ gì đó quên chưa đưa cho đứa con gái yêu quý này, thì lát nữa khi cô đào người ta lên, còn có thể gián tiếp giúp người chết hoàn thành tâm nguyện nữa kìa.
Thời Dư cho rằng logic của mình vô cùng rõ ràng.
Đổi vị trí suy nghĩ, nếu một ngày nào đó mình không còn nữa, mình sẽ rất vui lòng mang theo đồ vật xuống đất, như vậy khi con cháu đào lên, mình còn có thể theo đó ra ngoài để hít thở không khí một chút.
“Trong một vườn hoa nhỏ xíu, đào thôi, đào thôi, đào thôi.” Thời Dư vô thức hát khe khẽ một câu ca dao, bỗng nhiên, phía sau cô có một luồng ánh sáng trắng chói mắt chiếu tới, làm cô sợ tới mức vội vàng dừng động tác.
Thời Dư xoay người lại thấy trên cây cổ thụ, có một người phụ nữ trung niên tóc dài đang đứng, trên lưng mọc một đôi cánh.
Bà ta có một đôi cánh trắng muốt, mặc một chiếc váy trắng, trong tay còn cầm một cây gậy ma pháp cũng màu trắng nốt, dáng người bay bổng, cả người tỏa ra luồng sáng trắng thánh khiết, giữa đêm đen mịt mù này tạo nên một sự đối lập rõ rệt với khung cảnh xung quanh.
“Bà tiên đỡ đầu.” Thời Dư ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương.