Đây là một thế giới lính gác và dẫn đường trong thời kỳ hậu tận thế.
Thời Niệm Đường là vai nữ phụ đoản mệnh xinh đẹp tuyệt trần. Khí chất thanh thuần thoát tục. Nhưng cơ thể lại yếu ớt, bệnh tật triền miên. Ngay cả tinh thần thể cũng không thể triệu hồi được. Cuối cùng chịu đủ tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần mà chết không toàn thây.
Thời Niệm Đường: “…”
[Muốn cho cô chết thì chết ngay bây giờ đi.] Cô quyết định tự tìm đường chết để sớm kết thúc đau khổ.
Đối mặt với nguy hiểm, Thời Niệm Đường luôn là người đầu tiên lao ra phía trước. Gương mặt kiên nghị, quyết lấy thân mình ra để hy sinh.
Đội trưởng trầm tĩnh tự chủ nhìn cô gái trước mặt mình. Cô thở gấp, đôi mắt long lanh ngấn nước mắt. Rõ ràng cả người run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự bướng bỉnh, cố gắng chống đỡ che chắn giữa anh và nguồn ô nhiễm.
Ánh mắt anh thâm trầm, kéo cô về phía sau lưng: “… Em không cần phải cố gắng bảo vệ tôi như vậy.”
Thời Niệm Đường: “Hả?”
Trong lúc làm nhiệm vụ, Thời Niệm Đường liều mạng lục tìm những món trang sức vô dụng, ném trước mặt viên quân nhu tính tình thất thường. Mong anh ta lập tức nổi giận mà đuổi cô đi.
Con rồng đen khổng lồ phía sau anh ta sải cánh quấn chặt lấy cô. Đôi đồng tử dọc màu vàng kim lạnh lẽo không chớp mắt. Đầu ngón tay anh móc lấy một món trang sức lấp lánh, trên đầu lưỡi thoáng hiện ánh sáng kim loại.
“Cảm ơn bảo bối, tôi rất thích.”
Khi chỉ có hai người, Thời Niệm Đường ngang ngược sai bảo vị lính gác nổi danh tính khí hung bạo nhất. Cô bắt anh ta đun nước cho mình tắm.
Đợi khi đối phương đung nước nóng xong, cô liền tát một cái vào mặt anh ta: “Sao lại không có cánh hoa hồng mà tôi yêu thích nhất?”
Sau đó lặng lẽ chờ đối phương nổi điên lên mà bóp chết mình.
Người đàn ông cao hơn cô hai cái đầu, đứng chắn trước mặt như một bức tường khổng lồ. Anh ta lặng lẽ nhìn Thời Niệm Đường, sắc mặt không biểu cảm. Tựa như đang nhìn một con mồi mềm mại ngon miệng.
Rồi anh ta cúi đầu xuống ghé sát vào mặt cô. Vành tai ửng đỏ. Ánh mắt mơ hồ đảo qua. Hơi thở gấp gáp khẽ thì thầm.
“… Làm thêm lần nữa.”
Thời Niệm Đường: “?”
[Mấy người này có phải đều bị bệnh hết không?]
Tình báo lạnh lùng vô cảm vì cô mà mất kiểm soát. Sát thủ ẩn trong bóng đêm che nửa gương mặt để mặc cô sai khiến. Vị thượng cấp trầm ổn tự chủ lại quỳ một gối trước mặt cô…
Bọn họ vây quanh thiếu nữ như một vị thần. Là tín đồ trung thành nhất, những người bảo vệ mạnh mẽ nhất, cũng là những con dã thú điên cuồng nhất.
Đúng vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, tất cả bọn họ đều mắc phải căn bệnh mang tên “khao khát”.





Bình Luận (0)