Đến nội dung chính

Chương 24: Dị biến

admin 546 Chữ Cài Đặt

Giờ này khắc này, cô rốt cuộc đã nhận ra: “Con hải quái lan truyền trên mạng… chính là mình mà?”

Cái gì mà “dấu hiệu tận thế đến”, cái gì mà “rồng đỏ ở eo biển Bố Lạp Hán Tư”, thực chất chính là Uyên Bạch sau khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Cô ở trong mơ nhập vào xác của một con rắn biển, từng bước một ăn cho mình lớn lên thành một con hải quài khổng lồ, thậm chí còn trồi lên mặt biển để dọa sợ những người trên du thuyền. Mà bây giờ, loài người không biết rằng, con hải quái này đang tiến vào bờ.

–

“Dừng lại.”

Uyên Bạch nhẹ nhàng nói với chính mình.

Vừa rồi trọng điểm chú ý của cô vẫn luôn đặt vào cơn nguy kịch trước mắt và trên thân con rắn, nên việc điều khiển con hải quái phần nhiều là dựa vào bản năng. Và bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng, cô gần như đã không ngừng dùng tiềm thức để kêu gọi “Lại đây cứu ta”, “Lại đây cứu ta”, “Giết nó”, “Lại đây cứu ta”. Đến khi hoàn hồn lại, thân thể khổng lồ của con hải quái đã tiến đến gần đường ven biển.
Sau khi khôi phục lại khả năng suy nghĩ, cô nhận ra như vậy không được…

Bởi vì cơ thể hải quái mà cô đang điều khiển dài đến 2200 mét, rộng chừng 460 mét, cân nặng ước chừng có 40 triệu tấn. Mang một thân thể như vậy mà xông lên bờ, Uyên Bạch không nghĩ ra làm thế nào “mình” mới có thể đến được thành phố Hoài, nghiền nát hết mọi thứ trên đường đi sao? Như vậy phải phá hủy bao nhiêu thành phố? Điều quan trọng hơn là, “tận thế” này là trên toàn cầu, hay chỉ ở khu vực quanh thành phố Hoài?

Nếu là vế sau, con hải quái vừa đổ bộ, rất có thể sẽ nhận được một quả bom hydro từ trên trời giáng xuống.

Cô thật sự chỉ muốn được an toàn, chứ không phải tự mình tạo ra ngày tận thế.

Không thể đi theo đường ven biển, vậy thì… thông qua sông Hoài? Thành phố Hoài nằm ngay bên bờ sông Hoài.
Nhưng hình thể của con hải quái lớn như vậy, con sông Hoài với độ sâu trung bình chỉ 132 mét không đủ sâu!

Cô vỗ vỗ hai cái lên mặt mình, con hải quái cũng đồng bộ vỗ theo, nhưng chỉ có hai bộ não dùng để suy nghĩ là điều khiển xúc tu cử động, những xúc tu khác vẫn đang ổn định thực hiện chức năng của mình. Uyên Bạch điều khiển cơ thể hải quái của mình, không một tiếng động mà lùi về biển rộng, và tiếp tục lặn sâu xuống.

Cô muốn “ăn” một chút gì đó.

Tuy rằng thân thể cao lớn không tiện cho việc di chuyển trên đất liền, nhưng không thể không nói, việc trở nên to lớn hơn sẽ khiến người ta an tâm hơn. Khi trong lòng lo lắng, cô theo bản năng muốn làm cho mình trở nên “to lớn” hơn, “cường tráng” hơn, cắn nuốt càng nhiều thi thể, đạt được càng nhiều sức mạnh phong phú hơn…