Cô lại gọi thêm hai cuộc nữa, nhưng vẫn luôn báo không có người nghe máy. Cô lên mạng tìm kiếm tin tức, phát hiện nơi cúp điện không chỉ có mỗi thành phố Hoài. Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, Lâm Vu nghe thấy tiếng sét đánh, cô xoa xoa tay, đang định gọi điện lại lần nữa…
“Bụp.”
Đèn trong phòng ngủ của Lâm Vu, tắt ngóm.
–
Uyên Bạch cảm nhận được nhiệt độ trong nhà đang giảm xuống.
Cô lôi chiếc áo khoác dày ra khoác lên người, rồi lại đứng bên cửa sổ, mở chế độ quay phim của điện thoại, điều chỉnh độ zoom của màn hình để xem xét tình hình ở phía xa.
Những người hàng xóm đã rời đi, cuối cùng ngoại trừ Uyên Bạch, chỉ có nhà 1605 là không đi. Cô biết người ở đó là một sinh viên sống một mình, nhưng chưa từng chạm mặt. Cả tòa nhà dường như không chỉ có mấy hộ ở tầng này là có ý định rời khỏi thành phố Hoài, bởi vậy đèn xe ở tầng dưới thường xuyên sáng lên, làm cho Uyên Bạch có thể miễn cưỡng thấy rõ khung cảnh dưới lầu. Rất nhanh, cô phát hiện ra dưới lầu đã bị chặn lại.
Nhưng dường như không phải là vì có quá nhiều ô tô gây tắc nghẽn, Uyên Bạch còn đang nghi hoặc thì liền nghe thấy âm thanh…
Có người đang dùng loa phóng thanh hét về phía trước.
“Người ở tòa sáu, người ở tòa sáu chú ý, không được đi cổng nam, lối ra cổng nam mặt đất bị nứt rồi, có chướng ngại vật, không được đi cổng nam, chết tiệt… Đây là ai đặt cái rễ cây ở đây vậy, mẹ kiếp, căn bản không dời đi được! Chúng ta cố gắng vòng qua cổng Tây, trời đang mưa đấy, mọi người đừng có tụ tập lại với nhau…”
Tiếng còi xe và tiếng loa, cùng với âm thanh của nhân viên quản lý đến để giải tỏa giao thông hỗn loạn vào nhau. Uyên Bạch điều chỉnh màn hình đến mức zoom tám lần, cố gắng nhìn cho rõ cái “rễ cây” kia từ đâu ra, nhưng cô chỉ thấy được đầu một chiếc xe bị hất tung lên.
Chiếc xe kia dường như thuộc về người đang cầm loa thông báo, nếu không thì phía trước và sau đều bị kẹt cứng, không thể nào nhấc xe lên được… Nhưng nếu đã biết phía trước có rễ cây, thì chiếc xe này làm thế nào mà lái lên trên đó được?
Cô nghi hoặc mà xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, rồi nhìn sang phía đối diện.
Tiếng sấm nổ vang, Uyên Bạch theo bản năng rụt người lại, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã lảo đảo lùi về sau một bước:
Nương theo ánh chớp, cô lại một lần nữa nhìn thấy tòa nhà dân cư kiểu cũ chỉ có sáu tầng ở phía đối diện, nhưng lần này, cả một mặt của tòa nhà đều đã bò đầy rêu xanh thẫm, như thể được quét một lớp sơn màu xanh lục.