Đến nội dung chính

Chương 6.3: Chúng ta nhất định đều sẽ hạnh phúc

admin 1.755 Chữ Cài Đặt

Buổi tối cùng ngày ở thành phố B, trời đổ mưa.

Gia ngồi dưới đất, tựa vào chiếc ghế sô pha ở phòng khách của căn hộ cho thuê và nhìn ra bên ngoài cửa kính. Có mấy lon bia đã cạn sạch nằm lăn lóc xung quanh. Trên tay cậu là một lon bia đang uống dở.

Gia không biết đây là lon bia thứ mấy mình đã uống, cậu chỉ biết rằng nếu không có chút cồn vào người thì đầu cậu sẽ nổ tung bởi những suy nghĩ của chính mình.

Gia không phải một tên ngốc. Cậu hiểu những lời Hạo nói có nghĩa là gì. Cậu cũng đoán được rằng có lẽ rất nhanh thôi Hạo sẽ chính thức tỏ tình với cậu, nhưng cậu sẽ đồng ý chứ? Hay đúng hơn là cậu sẽ có đủ dũng khí để nói câu đồng ý không? Chính cậu cũng không biết nữa.

Nếu cậu đồng ý, ba mẹ cậu sẽ như thế nào? Tức giận, thất vọng, đau khổ? Họ sẽ từ mặt cậu chứ? Hay họ sẽ làm mọi cách để cậu không thích con trai nữa? Những người thân khác sẽ nhìn cậu, nhìn ba mẹ cậu như thế nào? Một sinh vật khác loài ư?
Còn nếu cậu không đồng ý thì sao? Mối quan hệ của cậu và Hạo sẽ như thế nào? Chắc chắn là không thể giống như bây giờ, vậy cậu có nên nghỉ việc không nhỉ? Hay là dứt khoát chuyển đến thành phố khác luôn?

Hoặc nếu như cậu đồng ý và ba mẹ cậu chấp nhận chuyện người cậu thích là con trai thì sao? Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để lo nghĩ nữa. Nhưng… vừa muốn thế này vừa muốn thế kia hình như có chút tham lam rồi!

Nghĩ đến đây, Gia bỗng bật cười, một nụ cười tự chế giễu.

Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong!

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục kéo Gia về thực tại. Cậu cố gắng dựng cơ thể đang choáng váng vì cồn của mình đứng dậy và bước chậm chạp ra mở cửa.

“Là em à? Có chuyện gì vậy?”

Gia nhìn qua mắt mèo trước khi mở cửa. Người đến là Thanh.

“Mẹ em gửi chút đồ ăn lên, em mang qua cho anh nè!”
Thanh vừa thấy người trong nhà mở cửa thì vội đưa mấy cái túi ni-long trong tay mình lên trước mặt anh. Nói xong, cô mới giật mình nhận ra người đang đứng trước mặt trông như thế nào. Đầu tóc Gia rối bời, khuôn mặt bơ phờ chẳng có chút sức sống.

“Anh gặp chuyện không vui à?”

Thanh nhìn lon bia trên tay Gia, dè dặt hỏi.

“À, có một chút.”

Gia nhận ra Thanh đang nhìn lon bia thì làm động tác như muốn giấu nó đi rồi đưa tay còn lại nhận lấy mấy cái túi ni-long trên tay Thanh: “Cảm ơn em.”

“Anh có cần người uống cùng không?”

Thanh vội nói khi thấy Gia toan đóng cửa lại.

“…”

Gia sững người vài giây trước đề nghị của Thanh: “Cũng được, em vào đi.”

Gia nói rồi đứng sang một bên để Thanh vào nhà. Cậu nghĩ, có một người ở đây cũng tốt, ít nhất thì cậu cũng sẽ không làm chuyện gì điên rồ nếu có ai đó khác ở đây.
“Em ngồi tự nhiên nhé!”

Gia nói rồi đi đến tủ lạnh lấy thêm mấy lon bia: “Nhà hôm nay hơi bừa bộn một chút.”

“Dạ, không sao đâu anh.”

Thanh nói rồi ngồi xuống chỗ sàn nhà bên cạnh ghế sô pha. Cô nghĩ Gia sẽ không ngồi trên ghế đâu.

“Của em đây.”

Gia đặt lon bia còn lạnh lên mặt bàn trước mặt Thanh.

“Em cảm ơn.”

Gia cũng ngồi xuống đối diện Thanh với một lon bia trên tay. Đây là lon bia mới, lon khi nãy cậu cầm trên tay đã bị cậu uống hết rồi. Vừa ngồi xuống thì Gia đã đưa lon lên uống một ngụm lớn.

Thanh trông thấy thế thì cũng cầm lon bia của mình lên nhấp một ngụm nhỏ. Cô ngỏ lời ở lại uống cùng Gia không phải vì muốn uống bia, cũng không phải vì muốn nói chuyện gì với cậu, cô chỉ là muốn ở cạnh người này thôi.

Có lẽ Gia cũng đoán được suy nghĩ của Thanh, hoặc cậu chỉ đơn giản là không để tâm đến điều gì ngoài những suy nghĩ trong đầu lúc này, nên cậu đưa lon bia cho Thanh xong thì cũng không nói gì với cô mà tiếp tục ngồi ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

“Anh… thích một người con trai.”

Không biết qua bao lâu, Gia mới lơ đãng cất lời. Trông cậu chẳng giống đang nói chuyện với Thanh mà giống như đang tự nói với chính mình.

“Anh nghĩ cậu ấy cũng thích anh. Có lẽ cậu ấy sẽ tỏ tình với anh sớm thôi.”

Gia không hay biết rằng khi cậu vừa nói dứt câu thì bàn tay đang cầm lon bia của Thanh vô thức siết chặt lại.

“Thật ra thì… anh có nghĩ đến chuyện sẽ đồng ý.”

Gia tiếp tục sau khi nhấp một ngụm bia, âm thanh của cậu vang lên đều đều giữa tiếng mưa rơi: “Nhưng anh không biết mình có dám nói hai chữ này với cậu ấy hay không.”

“Tết này khi về nhà, anh gần như đã hạ được quyết tâm sẽ nói với ba mẹ chuyện anh thích con trai. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không mở lời được.”

Gia cười tự giễu.

“Ba mẹ anh rất hào hứng mỗi khi nói về việc sẽ tổ chức đám cưới cho anh và vợ thế nào, khi có cháu thì sẽ chăm sóc ra sao. Hai người càng vui vẻ thì anh càng cảm thấy tuyệt vọng.”

“Anh muốn trách họ nhưng trách họ vì cái gì đây? Ba mẹ anh đâu có làm gì sai. Nhưng nếu thế thì người sai là anh sao? Việc anh thích một người con trai là sai hay sao chứ?”

Gia gần như thét lên. Cậu ném mạnh lon bia đã trống rỗng về phía chân tường đối diện. Rồi bỗng, cậu bật khóc.

Thanh thấy thế thì vội vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Gia. Sau một chốc do dự, một tay cô nắm lấy cổ tay trái của cậu, tay còn lại thì đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai đang run lên của người bên cạnh.

Ánh đèn từ những tòa nhà xung quanh dần biến mất.

“Em nghĩ… anh có nên tìm ai đó để kết hôn hay không?”

Lại không biết qua bao lâu, Gia tiếp tục câu chuyện. Cậu nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm lon bia bị mình ném đi khi nãy. Giọng cậu khản đặc.

Thanh không trả lời mà chỉ nhìn Gia rồi chầm chậm buông tay mình khỏi người cậu.

“Nếu anh kết hôn, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Gia lại tiếp tục lẩm bẩm.

Phải, nếu kết hôn, cậu sẽ không cần nói với ba mẹ chuyện mình thích con trai, họ cũng sẽ chẳng phải thất vọng, còn Hạo… Vốn dĩ, cậu và Hạo không là gì của nhau cả, nếu cậu kết hôn, chuyện của hai người cũng sẽ dần rơi vào quá khứ. Ai mà chẳng có mấy mối tình thất bại đúng không? Chỉ cần thời gian lâu một chút thì cả cậu và Hạo sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Cả Gia và Hạo, nhất định đều sẽ hạnh phúc.

“Chỉ là, cách này không công bằng với cô gái anh sẽ cưới.”

Gia lại cười tự giễu: “Anh sẽ là một thằng khốn nạn với cô ấy đấy.”

Thanh vẫn không cất lời, cô chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe tất cả những tâm sự của Gia. Khi nghe anh nói đến chuyện muốn tìm ai đó để kết hôn, ánh mắt cô bỗng có chút thay đổi.

Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi từ lúc nào.

oOo

Hạo đang đẩy xe đẩy đi dọc theo quầy bán đồ tươi sống tại một siêu thị ở thành phố B. Vì là tối thứ bảy nên siêu thị khá đông.

Lúc chiều, sau khi đáp máy bay về lại thành phố B, anh và Nam chia nhau ra ở sân bay. Nam nói sẽ về thẳng nhà còn Hạo, anh suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi cho người mình muốn gặp nhất lúc này.

“Cậu đáp máy bay rồi à?”

Giọng nói đều đều của Gia vang lên phía bên kia đầu dây.

“Ừm, vừa đáp xuống không lâu.”

Nghe được giọng nói mình muốn nghe, Hạo vô thức nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vậy cậu về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Gia này, chuyện là…”

“Sao vậy?”

“Tôi quên mang thẻ từ của chung cư rồi, hôm nay cuối tuần nên ban quản lý cũng không làm việc. Cậu… có thể cho tôi ngủ nhờ một hôm không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“… Được. Khi nào cậu đến nơi thì gọi cho tôi.”

Nghe được câu đồng ý thì Hạo gần như nhảy cẫng lên tại chỗ. Có vài người ở xung quanh hiếu kỳ nhìn sang chỗ anh.

“Được! Vậy tôi nấu món gì ngon ngon cảm ơn cậu nhé. Cậu có món nào muốn ăn không?”

“Ừm… Cơm cà ri thịt chiên xù được không? Lần trước cậu nấu món đó tôi thấy ngon lắm!”

“Được chứ! Nhà cậu còn gạo không?”

Hạo biết Gia cũng biết nấu ăn, chỉ là không nấu thường xuyên như anh.

“Còn một ít, chắc vẫn đủ hai người ăn.”

“Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ đến trễ một chút nhé, tôi tiện đường ghé siêu thị mua nguyên liệu luôn.” – Giọng Hạo nghe rất hào hứng.

“Ừm, vậy tôi cúp máy nhé.”

“Ừ, chút nữa gặp nhé!”

Hạo hài lòng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Anh vội vàng bắt taxi đi đến một trung tâm thương mại gần chung cư của Gia, ở đó có một khu siêu thị ở tầng trệt.

Hạo đi dọc quầy bán đồ tươi sống đến hàng bán thịt heo, mua hai miếng thịt cốt lết không xương. Tiếp đó, anh đến quầy rau củ mua cà rốt, khoai tây, hành tây, rồi quầy gia vị để lấy gia vị cà ri, bột chiên xù. Sau một lúc dừng lại do dự thì Hạo quyết định lấy thêm một vỉ trứng gà và một bao gạo 5 kg.

Khi Hạo đến chung cư của Gia thì đã hơn 6 giờ tối một chút.