Nhà hàng Trung Hoa nằm ở con phố sầm uất ngay sát khuôn viên đại học, mang không gian kiến trúc phương Đông cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.
Vừa bước qua cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, mùi thơm nức đặc trưng của các loại gia vị thượng hạng cùng da vịt nướng giòn rụm đã xông thẳng vào mũi, khiến Trí Nguyệt ngay lập tức quên sạch sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Dật Phong đưa em gái vào thẳng phòng VIP riêng biệt đã được đặt trước. Vừa ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ, Trí Nguyệt đã vội vã lật thực đơn, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh trai: “Anh hai, vẫn là món cũ nhé! Cho em một suất Vịt quay Bắc Kinh da giòn đặc biệt!”
Dật Phong khẽ mĩm cười, nghiêng đầu dặn dò vị bếp trưởng đang đứng chờ: “Cho chúng tôi một con Vịt quay Bắc Kinh cuốn bánh tráng, phần thịt nướng sốt tiêu đen, kèm thêm một thố súp bào ngư vi cá và trà ô long thượng hạng.”
Chưa đầy mười lăm phút sau, đĩa vịt quay Bắc Kinh nghi ngút khói đã được mang lên. Bếp trưởng trực tiếp cắt từng lát da vịt vàng óng, giòn rụm ngay tại bàn. Vệt mỡ mỏng lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp, tỏa ra hương thơm ngào ngạt không thể cưỡng lại.
Không đợi em gái phải tự tay làm, Dật Phong đã tự nhiên trải một lá bánh tráng mỏng lên đĩa nhỏ. Bằng sự tỉ mỉ và kiên nhẫn vốn có, anh gắp một miếng da vịt giòn rụm, thêm chút dưa chuột bào sợi, hành hành tươi cùng chút sốt hối xỉn đậm đà, rồi cẩn thận cuốn lại gọn gàng trước khi đặt vào bát của Trí Nguyệt.
“Ăn đi cô nương, xem hôm nay bánh tráng cuốn vịt quay có vỗ về được cái bụng đang cồn cào của em không.”
Trí Nguyệt hạnh phúc cắn một miếng lớn. Lớp da vịt giòn tan hòa quyện cùng vị ngọt thanh của sốt và sự tươi mát của rau củ tạo nên một bùng nổ hương vị tuyệt vời trên đầu lưỡi.
Cô nhắm mắt thưởng thức, gương mặt kiều diễm hiện rõ vẻ mãn nguyện: “Ngon tuyệt cú mèo luôn ạ! Không đâu làm da vịt giòn ngọt chuẩn vị như ở đây hết.”
“Thích thì ăn nhiều một chút, dạo này anh thấy em gầy đi đấy.” Dật Phong vừa rót chén trà ô long ấm nóng đưa cho cô, vừa chậm rãi quan sát thần thái của em gái.
Thấy cô ăn uống ngon miệng, mọi sự căng thẳng ban sáng trong lòng anh hoàn toàn tan biến.
Trí Nguyệt tựa như một bông hoa ngọc ngà được cả gia tộc họ Ôn tưới tắm bằng tất cả sự yêu thương và bảo vệ. Cô vui vẻ, hạnh phúc và an yên… chính là điều quan trọng nhất đối với anh.
Đang thong thả nhấp từng ngụm trà ô long ấm nóng để trôi đi vị béo ngậy của da vịt, Trí Nguyệt chợt nhớ ra lời hứa với Hà Trạch Nam từ trước kỳ nghỉ.
Cô nhẹ nhàng đặt chén sứ xuống bàn, ngước mắt nhìn anh trai bằng đôi mắt long lanh: “À đúng rồi anh hai! Em suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng.”
Ôn Dật Phong nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng: “Sao thế em? Lại có túi xách hay bộ màu vẽ nào mới ra mắt muốn anh mua cho sao?”
“Không phải ạ.” Trí Nguyệt lắc đầu, thật thà giải thích: “Là chuyện công việc của Trạch Nam. Mấy hôm trước anh ấy có nhắc tới việc công ty gia đình anh ấy đang rất muốn nộp hồ sơ hợp tác trong dự án khu nghỉ dưỡng mới của Ôn thị. Anh ấy ngại không dám đường đột tìm anh, nên em muốn hỏi xem… anh có thể tạo cơ hội cho phía công ty anh ấy gửi bản đề xuất được không ạ?”
Nghe đến cái tên Hà Trạch Nam cùng hai chữ “dự án”, nụ cười trên gương mặt Ôn Dật Phong khẽ khựng lại một nhịp ngắn.
Với tư cách là người đứng đầu tập đoàn Ôn thị, Dật Phong quá quen thuộc với những kẻ muốn bấu víu vào gia thế nhà họ Ôn để trục lợi. Trong mắt một nhà kinh doanh sắc sảo như anh, công ty nhà họ Hà chỉ thuộc dạng trung bình, năng lực triển khai dự án lớn hoàn toàn không đủ tầm.
Việc Hà Trạch Nam cố tình mượn tay cô em gái ngây thơ của anh để mở đường tắt trên thương trường khiến Dật Phong trong lòng thoáng qua một vệt lạnh lẽo và coi thường.
Thế nhưng, nhìn đôi mắt trong veo, ngập tràn sự tin tưởng của Trí Nguyệt, Dật Phong hoàn toàn không muốn làm cô mất vui.
Anh thong thả đặt chén trà xuống, giọng điệu điềm tĩnh nhưng mang theo sự uy nghiêm của kẻ nắm quyền: “Chuyện dự án của tập đoàn có quy trình thẩm định rất nghiêm ngặt, không thể vì quan hệ cá nhân mà ưu ái phá lệ được. Nhưng nếu em đã lên tiếng, chiều nay anh sẽ dặn thư ký bảo phía Hà Trạch Nam gửi bản đề xuất trực tiếp vào thư điện tử của anh. Anh sẽ tự mình xem qua năng lực bên đó.”
Trí Nguyệt nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh Dật Phong! Em biết anh lúc nào cũng thương em nhất mà!”
Dật Phong nhìn nụ cười thuần khiết của em gái, ánh mắt khẽ trầm xuống. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cất giọng dặn dò trầm thâm đầy ẩn ý: “Trí Nguyệt, anh xem giúp là vì em. Nhưng thương trường rất khốc liệt, năng lực thực sự mới là thứ quyết định tất cả. Em đối tốt với người ta là lòng tốt của em, nhưng cũng phải giữ lại chút tỉnh táo để nhìn nhận con người, nghe chưa?”
Trí Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, gắp thêm một miếng rau vào bát anh trai. Cô hoàn toàn nghĩ rằng anh chỉ đang nhắc nhở theo thói quen của một tổng tài nghiêm túc, mà không thể nhận ra sự phòng bị sâu sắc trong ánh mắt anh trai dành cho kẻ đang mang danh nghĩa người yêu của cô.