Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.071 Chữ Cài Đặt

Buổi học chính thức bắt đầu. Lục Ngôn Châu không dùng những slide bài giảng khô khan hay giáo trình lý thuyết sáo rỗng. Anh đứng trước bục giảng, đôi tay thon dài thong thả thao tác trên bảng điện tử, từng nét vẽ phác thảo cấu trúc không gian và tư duy phối màu hiện lên sống động đến kinh ngạc.

Giọng nói trầm thấp, tròn vành rõ chữ của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, dẫn dắt cả phòng học đi sâu vào từng ngóc ngách của tư duy nghệ thuật. Anh giảng giải về mối liên kết giữa ánh sáng và cảm xúc con người, về cách một tác giả gửi gắm linh hồn vào từng vệt màu.

Mỗi ví dụ anh đưa ra đều sắc bén, đi thẳng vào bản chất vấn đề, biến những kiến thức chuyên ngành nâng cao vô cùng phức tạp trở nên sâu lắng, đong đầy cảm hứng. Cả đại giảng đường như bị hút vào từng nhịp điệu trong lời nói của vị trợ giảng trẻ tuổi, không một ai nỡ xao nhãng dù chỉ một giây.
Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, nhiều sinh viên vẫn còn ngơ ngác như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ.

Ngay khi Lục Ngôn Châu thu dọn laptop và bước ra khỏi cửa lớp, Hạ Chi đã lập tức chắp hai tay trước ngực, mắt sáng rực lên khen nức nở: “Trời ơi Trí Nguyệt ơi! Siêu phẩm! Đúng là cực phẩm hàng thật giá thật! Tớ thề là từ trước tới giờ chưa từng nghe ai giảng bài cuốn tới mức này. Vừa đẹp trai, vừa ngầu, kiến thức lại còn uyên bác tới mức phát sợ. Thầy Hứa đỉnh thật sự mới mời được một người như vậy về dạy tụi mình!”

Trí Nguyệt vừa mỉm cười lắng nghe Hạ Chi thao thao bất tuyệt, vừa chậm rãi thu dọn hộp màu và sổ phác thảo vào túi. Nhưng ánh mắt cô lại vô tình dời về phía hành lang ngoài cửa sổ, nơi bóng lưng cao ráo, vững chãi của Lục Ngôn Châu đang thong thả rời đi.
Cảm giác quen thuộc mơ hồ ấy lại một lần nữa dâng lên cuồn cuộn trong lòng Trí Nguyệt. Ánh mắt thâm trầm đằng sau gọng kính kim loại, khí chất điềm tĩnh áp đảo ấy… Cô dám chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy người đàn ông này. Rốt cuộc cô đã từng gặp anh ở đâu?

Là trong một buổi dạ tiệc thượng lưu cùng bố và anh trai, tại một triển lãm tranh kín tiếng, hay trong một khoảnh khắc lướt qua nhau nào đó mà tâm trí cô đã vô tình lỡ quên mất?

Rời khỏi tòa nhà mỹ thuật, Hạ Chi liền khoác chặt lấy tay Trí Nguyệt, hào hứng kéo cô bạn thân về phía nhà ăn trung tâm của trường. Nắng trưa rực rỡ xuyên qua những vòm cây xà cừ cổ thụ, rọi xuống con đường lát gạch ngợp bóng mát.

Khi cả hai vừa bước vào không gian náo nhiệt của nhà ăn, Hạ Chi tinh mắt nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc ở dãy bàn VIP gần cửa kính lớn.
“Trí Nguyệt, nhìn kìa! Trạch Nam với Lâm Giai Kỳ ngồi đằng đó kìa.”

Trí Nguyệt ngước nhìn theo hướng tay chỉ. Tại bàn ăn bốn người, Hà Trạch Nam và Lâm Giai Kỳ đang ngồi sát cạnh nhau. Khoảnh khắc ấy, Trạch Nam đang nghiêng đầu mỉm cười chăm chú nghe Lâm Giai Kỳ nói chuyện, trên mặt là sự lắng nghe dịu dàng.

Lâm Giai Kỳ thì tự nhiên đưa tay chỉnh lại nếp áo sơ mi hơi lệch trên vai Trạch Nam, cử chỉ gần gũi đến mức vượt qua ranh giới bạn bè thông thường.

Bước chân Hạ Chi khựng lại, lông mày nhíu chặt đầy nghi ngại: “Hai người đó… từ bao giờ mà cử chỉ lại tự nhiên và thân thiết đến mức ấy vậy?”

Trí Nguyệt chớp chớp mắt, trong lòng thoáng chút ngập ngừng nhưng cô lập tức gạt đi. Cô mỉm cười vỗ nhẹ tay Hạ Chi: “Tụi mình học chung một nhóm mà. Bên Khoa Kinh tế chắc vừa kết thúc tiết học, hai người họ đi cùng nhau cũng là bình thường thôi.”

Nhìn thấy Trí Nguyệt bước tới, Hà Trạch Nam lập tức thu lại nụ cười riêng tư với Lâm Giai Kỳ rồi đứng dậy.

Dáng vẻ chu đáo thường ngày nhanh chóng lấy lại vị trí, anh bước nhanh đến tự tay đỡ lấy chiếc túi xách đắt tiền trên vai Trí Nguyệt, ánh mắt đong đầy sự ân cần: “Trí Nguyệt! Môn chuyên ngành mới hôm nay thế nào em? Anh ngóng em mãi, vừa hay Giai Kỳ cũng tan học nên hai anh em ghé qua giữ bàn và gọi sẵn thức ăn cho em đây.”

Lâm Giai Kỳ cũng mỉm cười rạng rỡ, đong đưa ly nước trái cây trên tay, nhưng ánh mắt lướt qua thần thái kiều diễm của Trí Nguyệt lại thoáng lóe lên tia ghen tị chôn giấu: “Đúng đó Trí Nguyệt, tìm được đại tiểu thư như cậu khó thật đấy! Trạch Nam lúc nào cũng lo cậu học bận rộn bị kiệt sức, dặn tớ gọi toàn món canh bổ dưỡng mà cậu thích thôi.”

Hạ Chi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trí Nguyệt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng biểu cảm của hai người đối diện.

Bản năng nhạy bén của một người bạn thân khiến cô cảm nhận rõ ràng bầu không khí mờ ám ngầm giữa Hà Trạch Nam và Lâm Giai Kỳ, dù hai kẻ đó đang cố tình che đậy bằng vẻ tự nhiên nhất.

Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí gượng gạo ngầm. Trong khi Trí Nguyệt hồn nhiên chia sẻ về vị giảng viên mới Lục Ngôn Châu cùng bài giảng chuyên ngành cuốn hút, Hà Trạch Nam lại liên tục dịu dàng gắp thức ăn vào đĩa cho cô, thể hiện trọn vẹn vai diễn người yêu hoàn hảo.

Thế nhưng, Trí Nguyệt hoàn toàn không thể nhìn thấy, dưới gầm bàn, ánh mắt của Hà Trạch Nam và Lâm Giai Kỳ đã lén lút trao nhau những nhịp giao thoa đầy ẩn ý, mầm móng của sự phản bội và thực dụng đang âm thầm sinh sôi ngay trước mắt cô.