Tiết học môn chuyên ngành nâng cao đầu tiên của năm thứ ba, môn học quan trọng sẽ kéo dài xuyên suốt cho đến tận khi tốt nghiệp năm tư diễn ra tại đại giảng đường lớn nhất khoa Thiết kế.
Khác với vẻ uể ả thường thấy của những buổi học sáng sớm, bầu không khí trong lớp hôm nay lại náo nhiệt và sục sôi một cách kỳ lạ. Ngay từ khi Trí Nguyệt và Hạ Chi bước vào cửa, tiếng xầm xè bàn tán của các nữ sinh đã vang lên khắp các dãy bàn.
Hạ Chi nhanh tay kéo Trí Nguyệt ngồi vào vị trí dãy giữa gần cửa sổ, vừa lấy hộp màu ra vừa hớt hải ghé sát tai cô bạn thân thì thầm: “Trí Nguyệt ơi, cậu nghe tin gì chưa? Môn chuyên ngành nâng cao năm nay tụi mình đổi giáo viên rồi đó!”
Trí Nguyệt chớp chớp mắt, tay cẩn thận xếp lại những tờ giấy vẽ cao cấp: “Đổi người sao? Tớ tưởng vẫn là cô Lâm phụ trách chứ?”
“Không phải đâu! Lớp mình trúng số lớn rồi!” Một nữ sinh ngồi bàn trên quay xuống, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích không che giấu.
“Nghe đồn giảng viên mới cực kỳ đẹp trai, tuổi đời còn rất trẻ nhưng bảng thành tích thì dài dặc. Anh ấy vừa du học từ Châu Âu về, ôm trọn một đống giải thưởng thiết kế quốc tế lớn nên được các tập đoàn săn đón dữ dội lắm.”
Hạ Chi gật đầu lia lịa hưởng ứng: “Đúng rồi đó! Nghe nói anh ấy chính là học trò cưng tâm đắc nhất ngày xưa của Giáo sư Hứa, Trưởng khoa nhà mình. Thầy Hứa phải đích thân đứng ra thuyết phục mãi, nể tình nghĩa thầy trò cũ anh ấy mới gật đầu nhận lời về trường thỉnh giảng. Nhưng anh ấy kiêu lắm nhé, kỳ này chỉ nhận dạy đúng hai lớp chuyên ngành nâng cao thôi đấy!”
Những lời bàn tán rôm rả vẫn tiếp tục lan rộng. Người thì khen ngợi gia thế kín tiếng của vị thầy giáo mới, kẻ lại tò mò không biết anh có nghiêm khắc hay không.
Trí Nguyệt nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng đơn thuần nghĩ rằng học với một người tài năng và giàu kinh nghiệm thực tế như vậy chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các đồ án sắp tới của cô.
Đúng tám giờ sáng, tiếng bước chân thong thả nhưng đều đặn vang lên ngoài hành lang.
Cạch.
Cánh cửa gỗ nặng nề của đại giảng đường được đẩy ra. Mọi tiếng ồn ào, nhộn nhịp trong phòng học chớp mắt tan biến hoàn toàn, trả lại bầu không khí im lặng tuyệt đối.
Bước vào là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, tỉ lệ cơ thể chuẩn mực trong chiếc áo sơ mi màu xám nhạt xắn gập nhẹ ở khuỷu tay và quần tây đen may đo phẳng phiu. Gương mặt anh sở hữu những đường nét góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu thẳm đằng sau gọng kính kim loại mảnh.
Ở anh toát ra một thứ áp lực tự nhiên, vừa thâm trầm, lạnh lùng, lại vừa mang đậm phong thái của một kẻ quyền lực đứng ở tầng lớp thượng lưu.
Anh thong thả đặt chiếc laptop đắt giá lên bục giảng, ánh mắt chim ưng lướt qua một lượt toàn bộ sinh viên bên dưới. Khí chất áp đảo ấy khiến không một ai trong lớp dám thở mạnh.
Anh cầm viên phấn, xoay nhẹ ngón tay rồi quay lưng viết lên bảng đen ba chữ cứng cáp, sắc sảo và đầy lực: Lục Ngôn Châu.
“Tôi là Lục Ngôn Châu, người phụ trách môn chuyên ngành nâng cao của các em trong hai năm tới.”
Giọng nói của anh trầm thấp, từ tính, mang theo độ lạnh vừa phải vang vọng khắp đại giảng đường: “Trong lớp của tôi, không có khái niệm quan hệ hay sự ưu ái. Thứ duy nhất chứng minh giá trị của các em chính là tác phẩm và năng lực thực tế. Nếu ai nghĩ môn này có thể qua điểm một cách dễ dàng, ngay bây giờ có thể rút môn.”
Lời tuyên bố đòn đầu ngắn gọn nhưng đầy uy lực khiến cả lớp nín thở.
Trong khoảnh khắc Lục Ngôn Châu quay lại nhìn xuống dưới giảng đường, ánh mắt đằng sau tròng kính của anh vô tình lướt qua vị trí gần cửa sổ là nơi Trí Nguyệt đang ôm sổ phác thảo, ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh.
Đôi mắt đen thẳm của anh khẽ khựng lại một nhịp cực ngắn, một gợn sóng dịu dàng ẩn sâu dưới vỏ bọc lạnh xám thoáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
Lục Ngôn Châu tháo kính đặt xuống bàn, mở danh sách lớp ra, cất giọng điềm tĩnh: “Bây giờ chúng ta điểm danh.”
Lục Ngôn Châu thong thả đọc từng cái tên trên danh sách điểm danh. Giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy uy lực của anh vang lên đều đặn trong đại giảng đường yên tĩnh.
“Nguyễn Minh Anh.”
“Có.”
“Lâm Quốc Bảo.”
“Có ạ.”
“Hạ Chi.”
“Có!”
Hạ Chi nhanh giơ tay dõng dạc trả lời.
Đôi ngón tay thon dài của Lục Ngôn Châu khẽ lật sang trang tiếp theo, dừng lại ở một dòng chữ. Ánh mắt anh thoáng chầm chậm lại một nhịp.
“Ôn Trí Nguyệt.”
Trí Nguyệt nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên. Bất chợt, ánh mắt cô chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đằng sau gọng kính kim loại của Lục Ngôn Châu.
Gương mặt ấy, sống mũi cao thẳng cùng khí chất thâm trầm đĩnh đạc ấy khiến Trí Nguyệt bỗng khựng lại. Một cảm giác lạ kỳ xoáy sâu trong tâm trí cô.
Hình như cô đã từng gặp vị giảng viên này ở đâu đó rồi thì phải? Là trong một buổi triển lãm nghệ thuật, hay một lần vô tình lướt qua nhau ở đâu đó mà cô đã lỡ quên mất? Giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng sự quen thuộc này hoàn toàn không phải là ảo giác.
“Ôn Trí Nguyệt?”
Lục Ngôn Châu cất giọng gọi lần thứ hai. Âm điệu anh trầm xuống một tông, đôi mắt đằng sau tròng kính vẫn đang nhìn về phía cô nữ sinh đang ngẩn ngơ nhìn mình.
Trí Nguyệt vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra cả lớp đang đổ dồn sự chú ý về phía mình.
Hạ Chi ngồi bên cạnh cuống quýt vô cùng. Cô bạn liền dùng cùi trỏ huých mạnh vào tay Trí Nguyệt, ghé sát tai thì thầm giục giã trong sự hoảng hốt: “Trí Nguyệt! Cậu bị làm sao thế? Mau nói điểm danh đi kìa, thầy nhìn cậu sắp thủng người rồi kìa.”
Lúc này, Lục Ngôn Châu dừng chiếc bút máy trên tay, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đựng một sự áp đảo nhẹ nhàng. Anh cất giọng gọi tên cô lần thứ ba, chậm rãi và rõ ràng từng chữ: “Sinh viên Ôn Trí Nguyệt có đi học không?”
Đến lúc này Trí Nguyệt mới bàng hoàng hoàn hồn. Đối diện với ánh nhìn xoáy sâu của cả giảng đường và đôi mắt thâm trầm của vị giảng viên trên bục, gò má cô lập tức ửng hồng vì ngượng ngùng. Cô cuống quýt đứng bật dậy, lóng ngóng giơ tay: “Có! Thầy ơi, em có ạ!”
Một vài tiếng xì xầm cười khẩy nho nhỏ vang lên từ các dãy bàn xung quanh. Lục Ngôn Châu không hề lên tiếng trách mắng, chỉ khẽ rủ mắt xuống che đi một tia sóng sánh dịu dàng nơi đáy mắt.
Anh đặt bút đánh một dấu tích chỉnh chu vào bên cạnh cái tên Ôn Trí Nguyệt, rồi thong thả đọc tiếp tên người tiếp theo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.