Đa phần là nước thuốc màu nâu sẫm, nàng ấy nôn thốc nôn tháo ròng rã mười mấy hơi mới dừng lại.
An Vương và Trắc phi đứng gần đó nên bị bắn đầy chất bẩn lên người.
Trong khi An Vương chỉ lo lắng nhìn nữ nhi thì mặt Trắc phi đã cứng đờ, bà ta suýt nữa thì nôn ngược ra vì ghê tởm, đáy mắt hiện rõ vẻ chán ghét: Con nhóc chết tiệt, dám làm bẩn y phục của ta.
[Chậc chậc, nhìn xem kìa, Trắc phi nhà ta ghê tởm đến mức muốn nôn cả cơm tối hôm qua ra luôn rồi kìa.]
[Chẳng phải chén thuốc khiến quận chúa hôn mê bất tỉnh kia đều do đích thân bà cô đổ vào miệng nàng ấy sao? Loại độc dược mạn tính này chỉ cần uống đủ bảy liều là sẽ thành thuốc độc chí mạng. Triệu chứng ban đầu y hệt cảm mạo nhưng cơ thể sẽ liên tục phát sốt, nóng hầm hập mấy ngày là người đi đời nhà ma luôn.]
[Đúng là mưu kế thâm độc, vừa trừ khử được Vĩnh An quận chúa, vừa đổ vấy được tội lỗi lên đầu ta. Bà cô này kiếp trước chắc là “bàn tính tinh” đầu thai quá, tính toán chi li thật đấy.]
An Vương nghe vậy liền quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp thần sắc chán ghét chưa kịp thu hồi trên mặt Trắc phi.
Tim ông ta thắt lại, lòng đầy nghi hoặc.
Lúc này ông ta không muốn bận tâm xem âm thanh trong đầu là của ai nữa, là mèo là chó hay là nha đầu Ninh gia trước mặt, ông ta đều mặc kệ. Ông ta chỉ muốn biết những lời âm thanh đó nói có phải là thật hay không!
Việc lây dính chất bẩn mà thấy khó chịu thì An Vương có thể hiểu nhưng trước đây Trắc phi luôn thể hiện rằng dù quận chúa có làm gì cũng thấy vui lòng. Giờ đây lại lộ ra vẻ mặt chán ghét cực độ, sự tương phản lớn này làm ông ta thấy không thoải mái.
Thực tế, Ninh Tri Ý mới là người ở gần Vĩnh An quận chúa nhất, váy của nàng dính đầy chất bẩn nhưng nàng chẳng mảy may ghét bỏ, trái lại còn lấy khăn tay cẩn thận lau khóe miệng cho quận chúa. Hai bên đặt cạnh nhau, ai chân thành ai giả tạo lập tức rõ mười mươi.
“Ninh Ngũ tiểu thư nói có lý, nữ nhi ta hôn mê chắc chắn là có kẻ hãm hại. Đi! Lục soát hậu viện cho bổn vương, bất cứ ngóc ngách nào cũng không được bỏ sót!”
An Vương hạ lệnh, trong lòng ông ta đã tin lời tiếng lòng kia được một phần. Kẻ làm việc xấu chắc chắn sẽ để lại dấu vết, Trắc phi là người hay là quỷ, cứ lục soát là biết.
Trắc phi càng siết chặt khăn tay hơn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà ta tự tin mình làm việc kín kẽ, tuyệt đối không để lại nhược điểm nào cho kẻ khác nắm thóp.
[Nước đi sai lầm rồi vương gia ơi! Trắc phi vốn cẩn thận, để tránh đêm dài lắm mộng, đến việc đút thuốc độc cũng tự tay làm, chứng cứ sớm đã bị tiêu hủy sạch sẽ rồi.]
[Đi lục soát ngoại viện ấy! Lục soát chỗ ở của lão phủ y trong vương phủ kìa, đảm bảo có bất ngờ lớn luôn. Trắc phi đúng là yêu Vương gia “quá cơ”, tự tay đan hẳn một cái mũ xanh lè đội lên đầu Vương gia kìa.]
Trên đường tới đây Ninh Tri Ý im lặng như vậy là vì đang mải nghe Hệ thống “nổ” drama của An Vương phủ.
Không ngờ tới, bà cô Trắc phi này chơi cũng “hệ chiến” thật đấy.
Nghe đến đoạn nhấn giọng đầy ẩn ý kia, An Vương có dự cảm chẳng lành, dường như có chuyện còn khó chấp nhận hơn cả việc nữ nhi bị hạ độc.
Ông ta gọi Chu quản gia lại, thấp giọng dặn dò vài câu, Chu quản gia khom người nhận lệnh rồi vội vàng rời đi.