Đêm qua cuối cùng vẫn là ngủ cùng nhau, Thời Noãn Ngọc muốn chạy ra khỏi phòng nhưng không ngờ cửa phòng đã bị khóa. Nàng chỉ có thể ảo não đành phải len lén nằm chung giường với Họa Lăng Yên, may mà thiếu niên ngủ rất ngoan, hai người bình an vô sự qua một đêm.
“Hừ, không cho phép lộ ra biểu cảm đó.”
Gương mặt Thời Noãn Ngọc lạnh lùng. Hôm nay nàng chính là muốn trách phạt con thỏ tham ăn không nghe lời này.
Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh giọng uy hiếp: “Giao hết ra đây, nhớ kỹ là toàn bộ.”
Cái đồ thành sự thì không đủ, bại sự thì có thừa này.
Trân Bảo mặt mày ủ rũ, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng ta ôm một đống kẹo, không nỡ lấy ra một hai viên đặt lên bàn.
“Ô ô, công chúa, nô tỳ đổi bằng roi có được không.”
Thời Noãn Ngọc cười đến phát cáu: “Chưa từng thấy tiểu nha đầu nào đổi kẹo bằng roi cả. Trân Bảo, ngươi là độc nhất vô nhị trên đời này.”
Chưa từng thấy ai giữ đồ ăn kỹ đến mức này.
Trân Bảo nước mắt lưng tròng, ôm chặt kẹo vào lòng, ra sức lắc đầu.
“Công chúa, ô ô ô, Trân Bảo biết lỗi rồi.”
Mặc dù không biết sai ở đâu, nhưng công chúa nói nàng ta sai thì nàng ta tsai.
Bắt nạt một tiểu nha đầu quả thực có chút thiếu đạo đức, Thời Noãn Ngọc đặt hai viên kẹo trên bàn trả lại vào tay nàng.
“Ngươi đi làm giúp ta một việc, ta sẽ không trừng phạt ngươi nữa.”
“Thật ạ?”
Trân Bảo lập tức ngừng khóc.
“Đương nhiên, ta công chúa nhà ngươi thất hứa bao giờ.”
Thời Noãn Ngọc gõ vào đầu tiểu nha đầu một cái, còn dám không tin nàng.
Trân Bảo cười toe toét, vỗ ngực bảo đảm: “Công chúa yên tâm, Trân Bảo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Đúng là một nha đầu thật thà, Thời Noãn Ngọc nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của nàng ta.
“Ngươi tìm người tu sửa nơi ở của mấy vị công tử, bắt đầu từ hôm nay không được cắt xén ăn mặc và chi tiêu của bọn họ nữa.”
Bước đầu tiên của sự thay đổi, chính là để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Hình tượng nhân vật độc ác phải giữ, nhưng cũng phải làm theo bản tâm. Dù sao nàng cũng chiếm thân thể người ta, phải đối xử tốt với họ.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Trân Bảo bị nhéo, vẫn cố gắng trả lời.
“Nhưng công chúa, phủ công chúa do Quốc sư đại nhân quản lý, chúng ta có cần hỏi ý kiến hắn không?”
Nói thật, trong số các công tử, nàng sợ nhất là Quốc sư.
Thời Noãn Ngọc tính tình tốt, tìm cớ cho nàng ta.
“Bảo với hắn bổn điện tâm địa lương thiện, không nỡ nhìn mỹ nhân ăn cơm độn rau, quyết định thương xót mỹ nhân.”
Trong phủ công chúa nàng là to nhất, ai dám cãi lời nàng.
“Còn nữa, đầu xuân rồi sai người may cho các nha hoàn và đám người hầu trong phủ vài bộ quần áo mới. Thưởng thêm ít bạc.”
Thấy Trân Bảo vẻ mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, Thời Noãn Ngọc cười nói.
“Phần ngươi cũng không thiếu, đi đi.”
“Công chúa uy vũ, công chúa giỏi nhất, Trân Bảo thích công chúa nhất nhất.”
Trân Bảo vui vẻ nịnh hót, nói đi nói lại chỉ có ba câu đấy.