Mãi đến gần bữa tối, đám nha hoàn mới đi ra từ nhị phòng. Nha hoàn tên Tiểu Hồng chạy rất nhanh, lập tức đến sương phòng của Lâm Ánh Tuyết.
Giọng Lâm Ánh Tuyết hơi khàn: “Ai đó?”
Tiểu Hồng vòng qua bình phong, vừa hay thấy Lâm Ánh Tuyết đang dụi mắt ngồi dậy. Tóc mai nàng hơi rối, má cũng ửng hồng vì ngủ lâu.
Lúc này đang là chạng vạng, ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ hắt vào. Trong phòng ngập tràn ánh sáng, chiếu rõ vẻ lười biếng sau giấc ngủ trưa của Lâm Ánh Tuyết.
Tim Tiểu Hồng hẫng một nhịp. Nếu nàng ấy mà đọc nhiều sách thì sẽ biết cảnh này chính là “vẻ đẹp của Dương Quý Phi khi ngủ”.
Lâm Ánh Tuyết giơ tay day day mi tâm, một lúc sau như mới nhớ ra mình đang ở đâu. Nàng khẽ ho một tiếng, dùng tay vuốt lại tóc mai: “Hình như ta ngủ hơi nhiều thì phải. Trong phòng này thơm quá, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.”
Tiểu Hồng nhanh nhẹn bước lên hành lễ: “Phi Diên tỷ tỷ có nói, lúc chép kinh thư cần phải đốt hương, có lẽ là hương có tác dụng an thần.”
“Hương Phật xưa nay đều vậy.” Lâm Ánh Tuyết gật đầu, dưới sự hầu hạ của Tiểu Hồng, nàng đứng dậy: “Ngủ còn ngon hơn lúc ta ở viện của mình.”
Tiểu Hồng đứng gần, có thể thấy bên má Lâm Ánh Tuyết bị đè đến ửng đỏ. Trong lòng nàng ấy càng thêm yên tâm, nhị tiểu thư chắc chắn đã ngủ suốt.
Sau khi hầu hạ Lâm Ánh Tuyết rửa mặt thay y phục, Lâm Ánh Tuyết ngồi xuống trước bàn trang điểm. Tiểu Hồng dùng lược chải đầu cho Lâm Ánh Tuyết. Đợi đến khi buộc xong dải lụa, nhìn Lâm Ánh Tuyết đứng dậy, Tiểu Hồng bất giác cảm thán nhị tiểu thư thật xinh đẹp, thừa hưởng hết vẻ đẹp của Ôn di nương.
Nói đến Ôn di nương, bà ấy là thiếp thất duy nhất của lão gia Lâm Dịch trong phủ. Vì tính cách Uông thị mạnh mẽ nên ban đầu Lâm Dịch chỉ dám nuôi người ở bên ngoài, mãi đến sau này Ôn thị có con, Lâm Dịch mới cứng rắn lên. Ông cãi nhau với phu nhân một trận, sau cùng nạp được Ôn thị làm thiếp. Đứa trẻ mà Ôn thị sinh ra chính là Lâm Ánh Tuyết, trở thành nhị tiểu thư trong phủ.
Lúc Tiểu Hồng đang nghĩ đến mấy chuyện cũ này, Lâm Ánh Tuyết đã đi đến bên cửa sổ, bắt đầu mài mực.
Tiểu Hồng thấy động tác của nàng, giờ phút này mới hoàn hồn: “Nhị tiểu thư, không vội mài mực. Nô tỳ đi lấy cơm cho người, người ở đây đợi một lát.”
“Được.” Lâm Ánh Tuyết đáp.
Đợi Tiểu Hồng rời khỏi phòng, tấm lưng Lâm Ánh Tuyết mới hơi thả lỏng. Nghĩ lại cách bài trí trong viện của đích tỷ, Lâm Ánh Tuyết thầm nghĩ xem ra mình đã qua được cửa ải này.