Màn đáp trả này của Mục Thanh Việt quả thật quá khéo. Mọi người đều dồn sự chú ý vào khoản phí chia tay cả triệu tệ, đến cả bạn cùng phòng của Lý Di Nhu, ánh mắt nhìn cô ta cũng trở nên khác lạ.
Lý Di Nhu nghiến chặt răng. Mục Thanh Việt phản bội mình, số tiền ấy vốn dĩ là thứ mình đáng được nhận!
Hơn nữa, những gì mình viết trong bài có câu nào không đúng sự thật? Dựa vào đâu mà anh ta được đáp trả như vậy? Đáng lẽ phải im lặng để mình mắng cho hả giận mới phải!
“Nhu Nhu, Mục Thanh Việt đưa cậu nhiều tiền thế thật à?”
Cô bạn thân nhất trong phòng dè dặt hỏi dò. Đáp lại chẳng phải lời thanh minh, mà là gương mặt ngày càng cứng đờ cùng sự im lặng của Lý Di Nhu.
Nhìn dáng vẻ ấy, cả phòng đều hiểu, những gì Mục Thanh Việt nói là thật.
Một cô gái lén nhắn tin kể chuyện mình biết cho bạn bè. Tin tức một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc ai ai cũng biết.
Những người vốn còn nghi ngờ thật giả cũng im bặt. Trong lòng ai nấy đều bất giác nảy ra cùng một ý nghĩ: Mục Thanh Việt tuy tra thật, nhưng hào phóng cũng là thật.
Trong trận khẩu chiến này, Lạc Nhứ hoàn toàn biến mất, trở thành người vô hình đúng nghĩa. Đó cũng chính là kết quả Mục Thanh Việt mong muốn nhất.
Thấy vậy, Lý Di Nhu nào có cam lòng. Dựa vào đâu mà mình phải làm bàn đạp cho con đường tình của cặp tra nam tiện nữ kia? Dựa vào đâu mà Lạc Nhứ được sạch sẽ không vướng bụi trần? Con ả đó đáng phải mang tiếng xấu cả đời mới đúng.
Đúng lúc Lý Di Nhu còn định giở thêm trò, bài viết đang hot kia bỗng lặng lẽ biến mất. Không chỉ bài ấy, mọi bài viết liên quan đến chuyện của Mục Thanh Việt và Lý Di Nhu đều bay sạch.
Phản ứng đầu tiên của Lý Di Nhu là Mục Thanh Việt đã ra tay. Mà sự thật đúng là vậy. Thấy dư luận đã đổi chiều thành công, Mục Thanh Việt biết bài viết kia chẳng cần tồn tại nữa.
Anh liên hệ với một người bạn, trực tiếp xâm nhập diễn đàn, xóa sạch mọi thứ.
“Anh xử lý xong hết rồi, sẽ chẳng có đứa không biết điều nào dám đến trước mặt em nói bậy nữa đâu.”
Theo yêu cầu của Mục Thanh Việt, Lạc Nhứ đã xin phép đặc biệt dọn ra ngoài sống cùng anh. Lúc này cô đang tựa vào lòng anh, nghe người đàn ông dịu dàng an ủi.
Lạc Nhứ hơi chột dạ chớp mắt. Mục Thanh Việt tô vẽ cô thành một đóa bạch liên vô tội, nhưng chỉ mình cô biết, mình mới là kẻ xấu xa cố tình chen chân vào chuyện tình của người khác.
Nhưng không sao cả. Mục Thanh Việt cho rằng cô là vậy, thì cô chính là vậy. Còn sau này có bị lột mặt nạ hay không, thì để sau này hẵng tính.
“Lý Di Nhu không cam lòng thì sao hả anh?”
Lạc Nhứ hôn lên cằm anh một cái coi như phần thưởng, rồi hỏi ra thắc mắc cuối cùng trong lòng. Lý Di Nhu thật sự dễ dàng buông tay thế sao?
Mục Thanh Việt khẽ cười. Lý Di Nhu đương nhiên không cam lòng. Nhưng đúng lúc cô ta rục rịch định làm gì tiếp, anh đã đoán trước được ý đồ.
Chỉ cần một lời cảnh cáo đơn giản là đủ khiến Lý Di Nhu an phận.
Mục Thanh Việt có thể tùy tay đưa ra cả triệu tệ phí chia tay, điều đó có nghĩa là thế lực và nguồn lực sau lưng anh, Lý Di Nhu tuyệt đối không thể so bì.
Như bị gõ một cú tỉnh người, Lý Di Nhu rõ ràng đã nhận ra điều đó, không dám đối đầu trực diện với anh nữa.
Nhưng những chuyện này, Mục Thanh Việt chẳng kể nhiều với Lạc Nhứ. Tâm cảnh đã đổi thay, anh chẳng còn đối xử với cô tùy tiện như trước, mà nâng niu cẩn thận như báu vật trong lòng bàn tay.
Trong lòng Mục Thanh Việt, Lạc Nhứ đơn thuần như thế, không nên phải chạm vào những góc tối này.
“Anh kể cho em nghe đi mà…”
Thấy anh chỉ cười không nói, Lạc Nhứ lại càng tò mò. Cô xoay người, nhõng nhẽo đòi anh kể, chẳng hề nhận ra ánh mắt anh đang ngày một sâu thẳm.
“Bé cưng, cho anh chút ngọt ngào, anh sẽ kể.”
Bàn tay to phủ lên vòng ba căng tròn, ý của Mục Thanh Việt đã quá rõ ràng.
Mặt Lạc Nhứ đỏ bừng. Từ lần phá giới hôm ấy, cả hai đều kiềm chế, chưa thân mật thêm lần nào.
Giờ cơ thể đã hồi phục hẳn, nhớ lại sự cuồng nhiệt đêm ấy, anh còn chưa kịp làm gì, người cô đã lặng lẽ mềm nhũn.
“Vào phòng trước đã…”
Lạc Nhứ khẽ nói. Mục Thanh Việt liếm môi, đưa mắt quét qua phòng khách, ra lệnh cho hệ thống nhà thông minh kéo kín toàn bộ rèm cửa, rồi trở mình đè cô gái xuống sofa.
“Thử chỗ khác xem nào…”
Mắt Lạc Nhứ sáng lấp lánh, rõ ràng đã xiêu lòng, nhưng ngại chẳng dám nói, chỉ biết dùng chân quấn lấy eo anh.
Mục Thanh Việt thấy mình như bị một con mèo nhỏ đòi ăn nhắm trúng. Lòng anh mềm nhũn, vừa bị sự đáng yêu ấy đánh gục, vừa có một thứ dục niệm xấu xa đang điên cuồng sinh sôi.
“Nhứ Nhứ, cởi cúc áo giúp anh.”
Mục Thanh Việt vuốt lên eo cô, dẫn dắt bàn tay cô gái đặt lên người mình.
Không khí trong phòng nóng dần lên. Dù điều hòa vẫn đang chạy, trên người cả hai đã phủ một lớp mồ hôi lấp lánh.
Lạc Nhứ áp sát nửa người trên vào ngực anh. Không còn cơn đau của lần đầu, cô có thể trọn vẹn tận hưởng.
“Sướng quá, Mục Thanh Việt.”
Lạc Nhứ cắn lên yết hầu anh. Người Mục Thanh Việt cứng đờ, rồi càng thêm mãnh liệt.
“Nhứ Nhứ, đừng trêu anh. Mai em còn có tiết sáng đấy, coi chừng không dậy nổi.”
“Thì anh tự kiềm chế chút là được mà.”
Lạc Nhứ nhấc chân đạp nhẹ lên mặt anh. Mục Thanh Việt một tay nắm gọn lấy, chẳng buồn tranh cãi thêm.
“Được, anh sẽ kiềm chế…”
Mới lạ.
Không ngoài dự đoán, hai người lại quá đà. Hôm sau ngủ quên luôn tiết sáng, may mà là môn tự chọn, thầy cũng chẳng mấy khi điểm danh, Lạc Nhứ mới thoát được một kiếp.
Sau sóng gió ngoại tình, ban đầu hai người đi trong trường đều phải hứng chịu không ít ánh mắt dị nghị.
Nhưng Lạc Nhứ vốn đã chai lì, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt người đời.
Mục Thanh Việt lại càng khỏi nói. Đến chuyện mình ngoại tình trong tình cảm anh còn thẳng thắn thừa nhận được, thì sao phải bận tâm đến ánh mắt của người dưng.
Thời gian cứ thế trôi qua, những ánh mắt ấy ngày một thưa dần. Mọi người lại quay về với cuộc sống riêng, điện thoại cũng đã ngập tràn những chuyện bát quái mới, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện của Mục Thanh Việt nữa.
Thỉnh thoảng Lạc Nhứ vẫn chạm mặt Lý Di Nhu. Bên cạnh cô là Mục Thanh Việt, bên cạnh người kia đã đổi thành Tiêu Tường Hạo.
Lý Di Nhu vẫn là nữ thần kiêu ngạo ngày nào. Mục Thanh Việt không còn, tự khắc có kẻ si tình mới lấp vào chỗ trống.
Mỗi lần bốn người gặp nhau, rốt cuộc đều bình thản lướt qua. Dù trong lòng chẳng dễ chịu gì, Lý Di Nhu vẫn vì sĩ diện mà không làm ầm lên.
“Bé cưng, Tết này về nhà với anh nhé?”
Mục Thanh Việt đã hoàn toàn quên sạch Lý Di Nhu. Một học kỳ kết thúc, anh bắt đầu tính chuyện đưa bạn gái về nhà ăn Tết.
Lạc Nhứ đang cắn một viên kẹo hồ lô, nghe vậy ngơ ngác ngẩng lên.
“Về nhà với anh á? Anh còn chưa biết à, nhà em chuyển về ngay sát vách nhà anh rồi.”