Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, nhưng bầu không khí giữa hai người lại kỳ lạ vô cùng. Phản ứng đầu tiên của Lạc Nhứ chẳng phải là giải thích hành động vừa rồi, mà là nghĩ xem Lý Di Nhu có nhìn thấy không.
Mục Thanh Việt thì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cô bạn gái cùng “bạn thân” đứng cách đó không xa. Cả tâm trí lẫn ánh mắt cậu chỉ còn lại người trước mặt. Yết hầu lăn lên xuống, cậu khàn giọng hỏi.
“Sao lại hôn tôi?”
Lạc Nhứ chớp mắt. Biết nói sao đây, chẳng lẽ bảo vừa rồi tự dưng bị sắc đẹp mê hoặc?
“À thì… hối lộ.”
Sau một thoáng im lặng kỳ quặc, Lạc Nhứ tỉnh bơ đáp. Nét mặt Mục Thanh Việt khẽ động, dường như chưa hiểu ý câu này.
“Không muốn bị chụp ảnh xấu đâu, không chịu không chịu!”
Lạc Nhứ lắc đầu quầy quậy, khiến Mục Thanh Việt tức đến bật cười. Hóa ra là không tin tay nghề của mình.
“Đồ xấu xa!”
Khuấy cho lòng người ta rối tung lên thế này, không phải xấu xa thì là gì. Ánh mắt Mục Thanh Việt tối lại, lớp giấy mỏng trong lòng đã lặng lẽ bị chọc thủng.
Anh dành cho Lạc Nhứ một thứ tình cảm khác biệt. Chưa bao giờ Mục Thanh Việt nhận ra cảm xúc thật nhất trong lòng mình rõ ràng như lúc này.
“Cậu mới xấu xa ấy…”
Ánh mắt người đàn ông nhìn sang sâu thẳm, u tối, khiến tim Lạc Nhứ đập thình thịch. Sao mới mấy giây thôi, thái độ của anh với mình dường như đã khác hẳn?
Nhận ra tình cảm của bản thân chẳng cần đến trải nghiệm kinh thiên động địa gì. Điều khiến Mục Thanh Việt khó xử không nằm ở đó, mà ở chỗ mình rõ ràng đã có bạn gái, lại đi thích một cô gái khác.
Một cô gái lớn lên cùng mình từ bé, bị mình coi là anh em.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, khắp người Lạc Nhứ đều toát lên sức quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ là trước giờ anh bị hình ảnh thuở nhỏ che mắt, vẫn coi cô là cô nhóc tomboy ngày nào.
Giá mà được gặp lại Lạc Nhứ sớm hơn, có lẽ mình đã chẳng yêu Lý Di Nhu.
Nghĩ đến Lý Di Nhu, lòng Mục Thanh Việt ngổn ngang. Về chuyện mình ngoại tình trong tư tưởng, anh có chút áy náy với bạn gái.
Nhưng bảo từ bỏ Lạc Nhứ, anh không làm được.
“Ừ, anh là đồ xấu xa.”
Nghĩ thông suốt rồi, Mục Thanh Việt nhìn Lạc Nhứ, khóe môi cong lên một nụ cười đầy cưng chiều. Tiếng “anh” trầm thấp ấy khiến tim Lạc Nhứ đập mạnh một nhịp, cô ngượng ngùng quay mặt đi.
Phản ứng thẹn thùng ấy khiến Mục Thanh Việt thầm vui trong bụng. Xem ra Lạc Nhứ cũng chẳng phải không có cảm giác gì với mình, bằng không sao lại đồng ý chuyện luyện hôn.
“Ăn kem không em? Anh biết gần đây có một tiệm kem thủ công ngon lắm.”
“Ăn!”
Đồ ăn ngon dụ dỗ, quả nhiên Lạc Nhứ cắn câu. Mục Thanh Việt lặng lẽ dắt cô rời đi, chẳng làm kinh động đến Lý Di Nhu và Tiêu Tường Hạo đằng xa.
Lạc Nhứ gọi một cây kem vị hạt dẻ cười. Ôm chút tâm tư mờ ám, Mục Thanh Việt chỉ mua đúng một cây.
“Ngon không bé cưng?”
Lạc Nhứ ăn say sưa quên cả trời đất. Bị ngó lơ, Mục Thanh Việt không nhịn được lên tiếng hỏi. Lạc Nhứ gật đầu lia lịa, đưa cây kem đến trước mặt anh.
“Anh ăn thử đi!”
Một tay ôm lấy eo cô, Mục Thanh Việt cúi đầu, cắn đúng chỗ cô vừa liếm qua. Gò má Lạc Nhứ hơi ửng hồng, nhưng mấy giây sau lại trở về như thường.
“Ngon đúng không anh!”
Mục Thanh Việt mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi cô, ở đó vẫn còn vương chút kem.
Anh tự nhiên như không sáp tới, khẽ đưa đầu lưỡi liếm đi vệt kem còn sót lại. Lạc Nhứ giật mình hơi nghiêng đầu, vô tình lại dâng đôi môi hồng đến tận miệng anh.
“Ưm…”
Món quà tự dâng tới cửa, Mục Thanh Việt đương nhiên chẳng bỏ qua. Anh ngậm lấy cánh môi ấy, ôm cô hôn say đắm như thể xung quanh chẳng có ai.
Người qua đường cũng chẳng lấy làm lạ, kẻ làm lơ, người tò mò liếc nhìn, rõ ràng ai cũng coi họ là một đôi tình nhân.
Kem tan chảy nhỏ xuống đầu ngón tay, cái lạnh buốt khiến Lạc Nhứ bừng tỉnh. Cô khẽ giãy ra, Mục Thanh Việt cũng chẳng níu kéo, ra dáng quân tử buông cô.
“… Đây cũng là luyện tập hả anh?”
Lạc Nhứ đưa cây kem lên miệng, thè lưỡi liếm phần đang tan chảy. Mục Thanh Việt nhìn chằm chằm, giọng khàn đặc.
“Không phải đâu, bảo bối.”
Nhưng là gì thì Mục Thanh Việt không nói, Lạc Nhứ cũng chẳng hỏi. Hai người giữ nguyên bầu không khí kỳ lạ ấy quay về, vừa lúc Lý Di Nhu cũng chụp ảnh xong, nhìn nét mặt thì có vẻ hài lòng lắm.
“Về thôi, trời cũng muộn rồi, đừng để ảnh hưởng lịch trình ngày mai.”
Mục Thanh Việt thản nhiên lên tiếng. Lý Di Nhu vẫn chẳng nhận ra điều gì bất thường, nghe bạn trai nói thì gật đầu, cả bốn người quay về.
Lạc Nhứ đi sau cùng. Mục Thanh Việt cũng cố ý như vô tình chậm lại hai bước. Hai người không nhìn nhau, chỉ có đôi bàn tay buông thõng bên người thỉnh thoảng lại chạm khẽ vào nhau. Đến lần chạm cuối cùng, Mục Thanh Việt bất chợt xòe bàn tay, nắm trọn lấy tay cô.
Hàng mi Lạc Nhứ run lên dữ dội, nhưng cô không rút tay lại. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Di Nhu phía trước. Nếu người kia quay đầu lại, bắt gặp cảnh này, chắc sẽ sụp đổ mất nhỉ.
Tiếc là suốt quãng đường cuối về homestay, Lý Di Nhu chẳng ngoái đầu lấy một lần, càng không thể phát hiện ra những cử chỉ lén lút của hai người phía sau.
Lạc Nhứ thấy hơi tiếc, nhưng nghĩ lại, thế này cũng kích thích phết.
Mình đúng là xấu xa thật. Lạc Nhứ chẳng mảy may áy náy, ngược lại còn ngứa ngáy muốn làm thêm vài lần nữa. Bước chân vào homestay, hai bàn tay đã buông nhau từ lúc nào.
Lạc Nhứ chui về phòng. Tắm xong, cô bất ngờ thấy một tin nhắn, là Thời Trác gửi tới.
[Anh thấy hết rồi.]
Thấy cái gì? Lạc Nhứ thoáng khó hiểu, rồi chợt vỡ lẽ. Có lẽ Thời Trác đã vô tình bắt gặp cảnh mình với Mục Thanh Việt thân mật.
Nhưng thì đã sao. Lạc Nhứ thoát khỏi khung chat, chẳng định trả lời.
Cho dù có bắt gặp thật, Thời Trác có bằng chứng không? Nếu có thật, thì cứ để cậu ta tự đến trước mặt mình mà ra điều kiện. Mí mắt Lạc Nhứ khẽ rủ xuống, vẻ mặt lúc này khác hẳn cô nàng tươi tắn như mặt trời nhỏ thường ngày.
Tuy lần đầu làm người, nhưng theo hầu bên quý phi ngần ấy năm, thủ đoạn chốn cung cấm nào cô chưa từng thấy, đâu dễ bị một lời đe dọa cỏn con dọa cho sợ.
Lạc Nhứ thong thả chìm vào giấc ngủ, còn người đàn ông ở đầu bên kia chờ mãi chẳng thấy hồi âm, trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt.
Sáng sớm, Mục Thanh Việt đã sang gọi Lạc Nhứ dậy. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn ngủ say sưa, lòng anh mềm nhũn.
“Bé cưng, dậy thôi nào.”
Mục Thanh Việt leo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh cô, khẽ véo má. Cô gái đang say ngủ bị quấy rầy, khẽ ư một tiếng, lại vùi mặt sâu hơn vào chăn.
Mục Thanh Việt bật cười khe khẽ. Bảo bối nhà mình lúc ngủ sao mà đáng yêu thế không biết.
“Bảo bối, không dậy là anh hôn em đấy.”
Mục Thanh Việt kề sát bên tai cô, nhân cơ hội nói ra chút tâm tư của mình. Không ngoài dự đoán, Lạc Nhứ chẳng tỉnh. Anh cũng chẳng khách sáo, nghiêng người hôn lên môi cô.
Ý thức còn mơ màng, Lạc Nhứ ngửa đầu đón nhận nụ hôn, hai tay cũng vòng lên ôm lấy cổ anh.
Hơi thở Mục Thanh Việt khựng lại, rồi anh vén chăn, chui cả người vào trong.