Những thân mật trong căn hộ hôm ấy, bề ngoài chẳng tạo ra chút thay đổi nào. Về rồi, ai làm việc nấy, Mục Thanh Việt vẫn ở bên cạnh bạn gái như thường.
Nhưng chỉ Lạc Nhứ và Mục Thanh Việt biết, hay nói đúng hơn, chỉ Lạc Nhứ nhạy bén nhận ra quan hệ giữa hai người đã thân mật hơn trước.
Mỗi lần ở cạnh Lạc Nhứ, Mục Thanh Việt càng lúc càng chẳng còn ranh giới. Chẳng những uống chung một chai nước, ăn chung một phần cơm, mà còn để mặc cô ngồi gọn trong lòng mình.
Từng hành động vượt giới hạn ấy, đều được che đậy bằng hai chữ “anh em”.
Lạc Nhứ rất tận hưởng thứ mập mờ mà người trong cuộc chẳng hề hay biết này. Thêm nữa thời cơ chưa tới, cô cũng chẳng có ý chủ động đập vỡ lớp băng mỏng ấy.
“Thanh Việt, cuối tuần có kế hoạch gì chưa? Tôi có cái dự án muốn nhờ cậu xem qua.”
Một cậu bạn cùng phòng ngồi xuống bên cạnh hỏi. Mục Thanh Việt uể oải tựa lưng vào ghế, đôi chân dài hơi co lại, như một con sói cô độc đang chợp mắt, sẵn sàng lao lên cắn xé con mồi bất cứ lúc nào.
Cảnh tượng tràn đầy hormone ấy khiến Lạc Nhứ nhìn mà mềm nhũn cả eo. Cô nghiến răng, ngẫm nghĩ có nên đẩy nhanh tiến độ không.
Ít nhất cũng phải kiếm chút lợi lộc trước chứ?
“Cuối tuần Nhu Nhu bắt tôi đi cùng… Dự án thì tối cậu qua tìm tôi.”
Mục Thanh Việt vô tư đáp. Nghe được câu ấy, Lạc Nhứ ngồi bên cạnh chỉ chớp mắt thật nhanh hai cái, ngoài ra chẳng tỏ vẻ gì.
Lại một cuối tuần nữa, Lạc Nhứ ra khỏi cửa từ sớm, tay xách một túi đồ to, nhắm thẳng căn hộ của Mục Thanh Việt mà đi.
Lúc ấy, Mục Thanh Việt vẫn đang đi dạo phố với Lý Di Nhu. Vốn định sang thành phố bên cạnh du lịch ngắn ngày, nhưng suy nghĩ của phụ nữ thay đổi xoành xoạch, đến đúng cuối tuần, Lý Di Nhu lại chẳng muốn đi nữa.
“Quần áo trong tủ em cũ hết rồi, anh đi dạo phố với em nhé?”
Mục Thanh Việt gật đầu cho có, lẽo đẽo theo sau bạn gái, đóng vai một cỗ máy thanh toán vô cảm.
Chán quá. Thà đi xem dự án còn hơn, hoặc không thì rủ Lạc Nhứ đi chơi bóng.
Mục Thanh Việt thở dài. Chẳng biết có phải thần giao cách cảm không, vừa nghĩ đến Lạc Nhứ, tin nhắn của cô đã tới.
[Tèn ten~ Sao nào, có đẹp không!]
Bên dưới còn kèm một tấm ảnh. Ánh mắt Mục Thanh Việt dính chặt vào đó. Là ảnh tự chụp của Lạc Nhứ, trên người mặc chính bộ đồ hầu gái cậu đặt mua cho cô.
Váy quây ngực phô bày trọn vẹn trước ống kính những đường cong ngày thường giấu dưới áo phông. Tà váy xếp nhiều tầng bồng bềnh, nhưng cũng chỉ vừa vặn che được vòng ba nhỏ nhắn, chỉ cần cử động mạnh một chút là lộ hàng ngay.
Trên cổ còn quấn một dải lụa, phía sau thắt một chiếc nơ bướm thật to, hệt như món quà được gói ghém cẩn thận, chỉ chờ người đến mở.
Một Lạc Nhứ như thế mang đến cú sốc quá lớn. Đầu óc Mục Thanh Việt chỉ toàn là tấm ảnh ấy, sự mất kiên nhẫn trong lòng từ hai phần vọt thẳng lên tám.
“Nhu Nhu, bên công ty có chút việc anh phải qua xử lý. Em gọi bạn thân ra đi cùng nhé, lát gửi hóa đơn cho anh.”
Chuyện nói dối bạn gái, Mục Thanh Việt ngày càng thuần thục. Cậu biết lý do nào khiến Lý Di Nhu không thể từ chối, cũng biết làm sao để cô ta nguôi giận mà cam tâm tình nguyện để mình đi.
Tốn chút tiền lẻ mà giải quyết được việc, Mục Thanh Việt thấy quá hời.
“Thôi được, dạo này anh bận suốt, chẳng có thời gian ở bên em gì cả.”
Đúng như dự liệu, cơn giận của Lý Di Nhu còn chưa kịp bốc lên đã bị ép xuống. Mục Thanh Việt chỉ đành dỗ dành rằng rảnh nhất định sẽ đi cùng, rồi vội vã rời đi không chút chần chừ.
Đầu bên kia, mãi chẳng thấy hồi âm, Lạc Nhứ khó hiểu gõ gõ màn hình. Không lẽ nào, thế này mà chưa đủ đẹp à?
Đúng lúc đang ấm ức, tin nhắn của Mục Thanh Việt tới.
[Đang ở căn hộ à? Tôi qua ngay.]
Lạc Nhứ bật cười thành tiếng, miệng ngân nga hát, rồi đứng trước gương tạo dáng, chụp thêm không ít ảnh gợi cảm.
Mười lăm phút sau, cửa căn hộ mở ra, một bóng người cao lớn bước vào. Không thấy ai ngoài phòng khách, Mục Thanh Việt lặng lẽ đi vào phòng ngủ, liếc mắt đã thấy Lạc Nhứ quỳ ngồi trên sàn trước tấm gương lớn, người hơi nghiêng đi, đang chụp ảnh.
“… Cậu đang làm gì thế?”
Yết hầu Mục Thanh Việt lăn mạnh, ánh mắt nóng rực mà chính mình cũng chẳng hay, như muốn thiêu chảy cả khoảng da thịt đang phơi ra kia.
“Chụp ảnh đấy. Hiếm lắm mới được mặc váy đẹp thế này, sao lại không chụp vài tấm. Mấy kiểu dáng trên mạng hay ghê, tôi chưa tạo dáng thế bao giờ.”
Lạc Nhứ trả lời mà chẳng buồn quay đầu. Ánh mắt Mục Thanh Việt dừng trên tấm lưng cô. Lúc mua sao không để ý, bộ đồ này lại hở hang đến thế.
Cả mảng lưng trắng ngần ấy, như đang dụ dỗ người ta đến hôn một cái, sờ một cái.
“Cậu thấy tôi đăng mấy tấm này lên mạng thì sao?”
Lạc Nhứ hào hứng hỏi. Ánh mắt Mục Thanh Việt khựng lại, chẳng cần nghĩ đã từ chối ngay.
“Không được, không được đăng!”
“Sao thế?”
Lạc Nhứ quay đầu lại, ánh mắt vừa khó hiểu vừa bất mãn. Mục Thanh Việt cố giữ vẻ bình thản trên mặt, bước tới ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu nghĩ xem, trên mạng biết bao nhiêu kẻ biến thái. Đăng lên rồi bị chúng nó để ý, nhắn tin gửi mấy câu với mấy tấm ảnh ghê tởm thì sao?”
“Lỡ chúng nó nhìn ảnh cậu rồi làm mấy trò bẩn thỉu, cậu không thấy buồn nôn à?”
Theo lời miêu tả của Mục Thanh Việt, gương mặt Lạc Nhứ lộ rõ vẻ ghê tởm, khó chịu, quả nhiên dẹp luôn ý định đăng lên mạng.
“Chụp rồi mà chẳng ai xem, phí thật.”
“Thì gửi cho tôi. Anh em với nhau cả, tôi làm gì được cậu chứ.”
“Cũng phải, vậy thì…”
Bị thuyết phục, Lạc Nhứ vừa định gật đầu, ngón tay đặt trên màn hình lại vô tình quẹt một cái, trang lập tức chuyển sang chỗ khác.
Một tràng âm thanh khó tả phát ra từ điện thoại, không khí đông cứng ngay tức khắc. Nhìn Lạc Nhứ luống cuống tắt video, cổ họng Mục Thanh Việt khô khốc.
“Lạc Nhứ, sao cậu lại xem cái đó?”
Cuống quýt chưa được một giây, Lạc Nhứ đã hùng hồn trở lại. Cô ưỡn ngực, lại quên béng mất mình đang mặc gì, suýt nữa làm lóa cả mắt người đối diện.
“Tôi học hỏi chút thì sao nào? Sau này có bạn trai, chẳng lẽ đến hôn cũng không biết!”
Lại một lần nữa nghe cô nhắc chuyện tìm bạn trai, lông mày Mục Thanh Việt nhíu chặt, cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết tràn ngập trong lòng.
“Tôi còn đang định tìm người thử đây. Thấy bạn cùng phòng cậu cũng được lắm, chẳng biết họ có chịu thử với tôi không.”
Lạc Nhứ nói tiếp. Nghe vậy, Mục Thanh Việt buột miệng hỏi.
“Thử cái gì?”
“Hôn chứ gì.”
Như sợ cậu nghe không hiểu, Lạc Nhứ đưa ngón tay đặt lên môi mình, dẫn ánh mắt người đối diện nhìn theo.
“Tôi đi tìm bạn cùng phòng cậu thử cảm giác hôn nhau, được không?”
“Không được!”