Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 8: Bạn thân giả trân cướp mất thanh mai trúc mã (8)

admin 1.321 Chữ Cài Đặt

Bị Lý Di Nhu kéo đi rồi, Mục Thanh Việt cứ như người mất hồn. Cậu muốn lấy điện thoại ra nhắn cho Lạc Nhứ một câu giải thích, nhưng Lý Di Nhu cứ quấn lấy không rời, hết chuyện này lại gợi sang chuyện khác, chẳng để lại lấy một kẽ hở.

“Nghỉ Quốc khánh mình đi du lịch nhé anh?”

Lý Di Nhu háo hức hỏi. Hai người mới đến với nhau hồi cuối học kỳ trước, cứ ngỡ hai tháng hè sẽ là quãng thời gian thong thả để vun đắp tình cảm.

Nào ngờ Mục Thanh Việt bị gia đình đưa ra nước ngoài, suốt cả mùa hè, hai người chỉ có thể gọi video cho nhau, ngoài ra chẳng làm được gì hơn.

Không gặp được mặt, nhưng tiền thì Mục Thanh Việt chuyển chẳng thiếu, đủ để bạn gái có một kỳ nghỉ hè sung túc vô cùng.

Có được người bạn trai vừa rủng rỉnh vừa chiều chuộng hết mực, Lý Di Nhu vẫn luôn lấy làm tự hào. Vậy nên cô ta nói ra mong muốn của mình đầy tự tin, chỉ chờ cái gật đầu.
Mục Thanh Việt quả thật gật đầu. Nhưng Lý Di Nhu còn chưa kịp vui, câu tiếp theo đã vang lên.

“Rủ cả Lạc Nhứ đi nhé, cùng trường cả mà, đông người đi mới vui.”

Nụ cười vừa nở đã tắt ngấm, trên mặt chỉ còn lại vẻ bực bội hiện rõ mồn một.

“Mình đi du lịch, rủ cô ta theo làm gì? Em không chịu đâu!”

Mục Thanh Việt nhẹ giọng giải thích, mong bạn gái nguôi giận.

“Hai nhà thân nhau, Lạc Nhứ lại là bạn anh, anh phải để ý đến cậu ấy một chút.”

Lời giải thích ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Để ý kiểu đó mà gọi là để ý à, cẩn thận để ý tới tận giường luôn đấy!

“Được thôi, anh dẫn bạn anh, thì em cũng dẫn bạn thân em đi!”

Lý Di Nhu tức tối buông lời. Mục Thanh Việt chẳng buồn nghĩ đã đồng ý ngay, thế là chuyến du lịch hai người dự tính ban đầu, chẳng hiểu sao lại thành chuyến đi chơi của cả hội.
Mục đích thì đạt được thật, nhưng kết quả chẳng như ý muốn. Lòng đầy bức bối, chưa đến giờ trưa Lý Di Nhu đã chào tạm biệt, về ký túc xá.

Cuối cùng cũng có dịp giải thích chuyện lỡ hẹn, vậy mà tin nhắn gửi đi mãi chẳng thấy hồi âm. Đứng đợi dưới ký túc xá nữ hồi lâu, Mục Thanh Việt nghĩ ngợi một lúc, quyết định lên thư viện thử vận may.

Quả nhiên Lạc Nhứ ở đó. Có điều không phải một mình, bên cạnh còn có một chàng trai, hai người nói cười rôm rả, trông hòa hợp vô cùng.

Nụ cười trên môi Mục Thanh Việt khựng lại. Đầu óc còn chưa kịp nghĩ, chân đã sải bước tới, chỉ muốn chen ngang khoảnh khắc riêng tư của hai người kia.

“Lạc Nhứ.”

Mục Thanh Việt ngồi xuống chỗ trống phía bên kia. Nghe tiếng gọi, Lạc Nhứ quay sang, khoanh tay trước ngực, mặt đầy bất mãn.
“Ôi chao, người bận rộn đây mà, vẫn còn nhớ đến thằng anh em này cơ à? Tôi cứ tưởng cậu mê gái đến mờ cả mắt rồi chứ.”

“Tôi đâu có cố ý. Bớt giận đi mà, tôi mua gì cho cậu nhé?”

Lạ thay, lần này Lạc Nhứ lại xua tay.

“Anh em với nhau cả, tôi có phải bạn gái cậu đâu mà đòi quà chuộc lỗi. Đùa thôi. Lần sau chị dâu có gọi thì báo trước với tôi một tiếng là được.”

Nghe vậy, Mục Thanh Việt chẳng những không thấy nhẹ nhõm, trong lòng còn âm ỉ một nỗi bức bối khó tả.

“Lạc Nhứ, mình học tiếp không em?”

Đúng lúc ấy, chàng trai kia lên tiếng. Mục Thanh Việt nhìn kỹ lại, chẳng phải Thời Trác, bạn cùng phòng của mình đây sao?

“Sao hai người lại ngồi chung với nhau thế này?”

Mục Thanh Việt khó hiểu nhìn hai người, ánh mắt dành cho Thời Trác đầy cảnh giác. Thằng này tốt nhất đừng có giở trò!

“Tôi nhờ anh ấy đến đấy. Đã hẹn hôm nay lên đây học, cậu không dạy thì tôi đành nhờ người khác chứ sao.”

Thấy mặt cậu hằm hằm, Lạc Nhứ huých cùi chỏ một cái, ý bảo bớt cái mặt lại, đừng dọa người ta sợ.

Cô càng bênh Thời Trác, cơn tức trong lòng Mục Thanh Việt càng nghẹn lại, mặt mũi càng thêm khó coi.

Lạc Nhứ thu hết vào mắt, khóe môi khẽ cong lên, rồi thoắt cái đã trở lại bình thường trước khi ai kịp nhận ra.

“Cảm ơn anh Thời nhé, hôm nay đến đây thôi, em về ngẫm lại đã. Em mời anh bữa cơm được không?”

Thời Trác có hơi xiêu lòng, nhưng rốt cuộc vẫn tiếc nuối lắc đầu.

“Thôi, anh còn chút việc, để lần sau nhé.”

“Vậy em nợ anh một bữa. Hôm nào lại chơi bóng cùng nha.”

Lạc Nhứ hào sảng vỗ vai Thời Trác. Vành tai cậu ta hơi ửng đỏ, lúng túng gật đầu.

“Ừ.”

“Chơi bóng với nó mà không chơi với tôi à?”

Thời Trác vừa đi khỏi, người bên cạnh đã dính ngay lấy. Cánh tay rắn chắc vòng qua vai Lạc Nhứ, sau lưng áp sát một thân thể cường tráng, nóng hầm hập.

Lạc Nhứ hơi cúi đầu, khẽ nuốt nước miếng, thầm nghĩ không biết được nếm thử thân thể này sẽ có tư vị gì.

Nghe nói Lý Di Nhu còn chưa được chạm vào, phải canh cho thật chặt mới được.

Lúc ngẩng lên, vẻ mặt đã trở lại xuề xòa như thường, người còn chẳng khách sáo mà ngả hẳn ra sau, gần như nằm gọn trong vòng tay Mục Thanh Việt.

“Chơi bóng có phải chỉ hai người đâu, cả đám đi chung chứ, bạn bè cả mà.”

Người vừa ngả vào lòng, cảm giác khó chịu của Mục Thanh Việt mới vơi đi đôi chút, nhưng vẫn chưa vừa ý.

“Mới quen được mấy hôm mà đã thành bạn bè rồi. Thế còn tôi thì sao?”

“Tôi với cậu thân nhất thiên hạ, được chưa!”

Lạc Nhứ thúc khuỷu tay vào cậu trai to xác đang dỗi phía sau, ai ngờ lại bị giữ chặt lấy eo, kéo sát vào lòng. May mà ngồi ở góc khuất, chẳng ai để ý đến hai người.

“Thế còn nghe được.”

Lạc Nhứ khẽ híp mắt, lặng lẽ nhích người, ngồi hẳn lên đùi Mục Thanh Việt, rồi ngẩng đầu bắt chuyện như chẳng có gì.

“Trưa nay ăn gì đây, tôi muốn ăn món gì ngon ngon cơ!”

“Được, tôi dẫn đi.”

Mục Thanh Việt nhận lời ngay. Dù biết rõ người kia đang ngồi trên đùi mình, cậu cũng chẳng thấy có gì không ổn, chỉ bình thản gật đầu rồi kéo cô ra khỏi thư viện.

“Chiều tôi giảng thêm cho. Thời Trác giảng dở lắm, nghe nó xong chỉ tổ rối thêm.”

“Làm gì có, anh Thời còn đi dạy gia sư bên ngoài cơ mà?”

Lạc Nhứ làm bộ ngây thơ nhìn sang. Chẳng ngờ cô biết cả chuyện này, nhưng Mục Thanh Việt vẫn nói chắc như đinh đóng cột.

“Trước khi đi dạy gia sư, nó còn phải nhờ tôi kèm đấy. Tôi mới là sư phụ.”

“Thôi được, nghe cậu vậy.”

Thấy cô chịu nghe, Mục Thanh Việt mới thấy thoải mái hơn, rồi dẫn cô tới một nhà hàng.

“Quán này tôi với Nhu Nhu từng đến rồi, đồ ăn ngon lắm, chắc cậu sẽ thích.”

Từng đến với Lý Di Nhu à? Lạc Nhứ nhạy bén bắt ngay được chi tiết ấy. Đã là kỷ niệm của hai người họ, không nhúng tay vào chút sao đành.

Ngồi xuống rồi, Lạc Nhứ cứ đưa mắt nhìn quanh, đợi gọi món xong mới như chợt nhận ra điều gì, lên tiếng hỏi.

“Đây không phải quán dành cho các cặp đôi đấy chứ? Tôi đi với cậu thế này có ổn không?”