Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 6: Bạn thân giả trân cướp mất thanh mai trúc mã (6)

admin 1.409 Chữ Cài Đặt

“Mấy đứa kia, đừng có ôm ôm ấp ấp nữa, sắp tắt đèn rồi đấy!”

Dì quản lý ký túc xá đứng ở cửa lớn hô vang. Xung quanh lúc này đã chẳng còn ai, chỉ còn Lý Di Nhu và Mục Thanh Việt vẫn đang ôm chặt lấy nhau.

Lý Di Nhu xấu hổ đỏ bừng mặt, vội buông bạn trai ra, rồi dưới ánh mắt canh chừng của dì quản lý, cuống quýt chạy thẳng vào ký túc xá nữ. Mục Thanh Việt đưa tay xoa mũi, trong lòng chẳng thấy hụt hẫng chút nào.

Không hôn được thì thôi, lần sau bù lại là được chứ gì.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Nhứ tùy tiện khoác một chiếc áo thun rộng thùng thình, phối cùng quần đùi rồi ra khỏi cửa. Bộ đồ thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng chỉ cần lại gần, cổ áo rộng thênh thang ấy lúc nào cũng vô tình hé lộ vài phần xuân sắc.

Trớ trêu thay, đây lại đúng là phong cách thường ngày của Lạc Nhứ, nên Mục Thanh Việt hoàn toàn chẳng thấy có gì bất thường.
“Dậy sớm thế, tôi cứ tưởng lại phải gọi điện khủng bố cơ đấy.”

Mục Thanh Việt đưa phần bữa sáng sang. Lạc Nhứ cắn một miếng to, vừa nhai vừa ú ớ.

“Chuyện quan trọng thì tôi đã kéo chân sau bao giờ chưa?”

“Thế là tôi trách nhầm rồi…”

Hai người cứ chụm lại là có vô số chuyện để nói, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái lạ thường. Đến khi Mục Thanh Việt kịp định thần thì đã tới giảng đường từ lúc nào. Cậu tiếc nuối ngậm miệng lại, sao hôm nay đoạn đường lại ngắn thế không biết.

“Này, bên này!”

Đám bạn cùng phòng của Mục Thanh Việt đã chiếm chỗ sẵn. Từng chơi bóng cùng Lạc Nhứ rồi, nên thấy hai người đi chung, cả bọn cũng chẳng lấy làm lạ.

“Chỗ này đúng chuẩn để trốn học ngồi chơi luôn. Nhìn cái rèm kia đi, mình thấy thầy chứ thầy đố mà thấy được mình.”
Một cậu cười hì hì giới thiệu. Lạc Nhứ lập tức giơ ngón cái.

“Đúng là đàn anh có kinh nghiệm có khác!”

Cậu kia còn định nói thêm vài câu, nhưng Mục Thanh Việt đã nhanh tay kéo Lạc Nhứ sang ngồi cạnh mình.

“Thầy sắp tới rồi, ngồi đàng hoàng vào.”

Đợi yên vị xong xuôi, cậu mới cất giọng chua lòm.

“Cậu có bao giờ gọi tôi là đàn anh đâu.”

“Có gì đâu chứ, thân nhau thế này, gọi thế nghe xa cách lắm.”

Lạc Nhứ cọ cọ chân vào chân cậu, chỉ một câu đã dỗ người ta ngoan ngoãn trở lại. Nhìn hai đôi chân đang áp sát vào nhau, ánh mắt Mục Thanh Việt khẽ dao động, rồi cứ thế mặc kệ.

Buổi học chung chẳng thú vị như Lạc Nhứ tưởng. Thầy giảng một lúc rồi nhường chỗ cho một cựu sinh viên lên chia sẻ kinh nghiệm thành công.

Nghe được một lát, mí mắt Lạc Nhứ đã bắt đầu đánh nhau, cái đầu cứ gật gù như gà mổ thóc.
Mục Thanh Việt bị dáng vẻ ấy làm cho mềm lòng, còn chưa kịp đưa tay ra đỡ thì người bên cạnh đã nghiêng sang, tựa hẳn lên vai cậu.

Ánh đèn ở góc khuất chẳng sáng sủa gì, nhưng vẫn đủ để thấy rõ mồn một cảnh sắc thấp thoáng nơi cổ áo. Chỉ lướt qua một cái, Mục Thanh Việt đã như bị bỏng, vội vàng dời mắt đi.

Phòng học bậc thang chật kín người, vậy mà cậu cứ đổ mồ hôi hột. Con bé này đúng là vô tư quá mức, sao lại có thể mặc thế ra ngoài cơ chứ.

Mồ hôi khiến da dẻ dính dấp khó chịu, Lạc Nhứ “hừm” một tiếng, dứt khoát nhấc chân gác luôn lên đùi cậu.

Chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi, là chui thẳng vào lòng người ta luôn rồi.

Đầu ngón tay Mục Thanh Việt khẽ động, nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy ra, ngược lại còn cố ý thả lỏng người để cô ngủ cho ngon giấc.

Còn cái cổ áo kia, tuyệt đối không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Mãi đến khi chuông tan học vang lên, Lạc Nhứ mới giật mình mở mắt, phát hiện mình đang tựa sát vào vai Mục Thanh Việt. Cô cụp mi xuống, ra vẻ ngơ ngác chẳng biết gì.

“Mấy giờ rồi, sao tôi lại nằm đây thế này?”

Giọng ngái ngủ lầm bầm, khuôn mặt còn cọ cọ vào cổ cậu. Hơi thở thoang thoảng phả lên da khiến Mục Thanh Việt nổi hết cả da gà.

“Ngủ đến ngốc luôn rồi à? Đang giờ học mà ngủ say như chết, suýt nữa thì chảy nước dãi lên người tôi đấy.”

Ngoài miệng thì tỉnh bơ châm chọc, tay cậu đã đỡ lấy eo cô, định đẩy người ngồi thẳng dậy. Nhưng vừa chạm vào, Mục Thanh Việt mới giật mình nhận ra vòng eo ấy nhỏ đến thế, hai bàn tay suýt nữa đã ôm trọn.

“Nói nhảm, tôi ngủ không bao giờ chảy nước dãi nhé!”

Lạc Nhứ thúc cùi chỏ một cú đau điếng, đánh bay luôn sự hoảng loạn trong lòng cậu. Mục Thanh Việt nhăn nhó ôm ngực xuýt xoa. Xem ra vẫn là “chiến hữu tốt” quen thuộc mà thôi.

“Đi thôi, đi ăn nào.”

Lạc Nhứ theo Mục Thanh Việt và đám bạn cùng phòng xuống nhà ăn. Vóc dáng cao lớn cùng gương mặt điển trai khiến cậu nổi bật hẳn giữa đám đông.

Gần như cả trường đều biết Mục Thanh Việt và Lý Di Nhu là một đôi. Giờ thấy bên cạnh cậu xuất hiện thêm một cô gái khác, mấy người quen của Lý Di Nhu lập tức chụp ảnh gửi đi “mách lẻo”.

Nhìn cảnh bạn trai nói cười vui vẻ với Lạc Nhứ qua màn hình, sắc mặt Lý Di Nhu đen như đít nồi. Cô ta từ chối lời rủ đi ăn của hội bạn thân, xách túi hùng hổ lao thẳng tới nhà ăn.

Nhà ăn vốn đã chật kín người hóng chuyện, khoảnh khắc Lý Di Nhu xuất hiện, đám đông càng xôn xao đến cực điểm.

“Không thèm trả lời tin nhắn của em, hóa ra là bận đi ăn với cô ta!”

Lý Di Nhu bước lên chất vấn ngay. Mục Thanh Việt ngẩn người ngẩng đầu, nhất thời chẳng hiểu sao bạn gái lại đột ngột xuất hiện ở đây.

“Sáng nay anh chẳng bảo em là có buổi học chung rồi à?”

“Anh còn chuyển tiền cho em đi ăn với bạn rồi mà, giờ em làm gì thế này?”

Mục Thanh Việt nhíu mày. Những ánh mắt hóng hớt vây quanh khiến cậu cực kỳ khó chịu.

“Em… nhưng anh có nói là đi cùng cô ta đâu.”

Khí thế tuy có phần chột dạ, nhưng Lý Di Nhu vẫn thấy ấm ức vô cùng. Lạc Nhứ chớp chớp mắt, ra vẻ chu đáo lên tiếng giải thích thay.

“Em với Thanh Việt học cùng chuyên ngành mà, cả nhóm cùng lên lớp, tan học tiện đường xuống ăn cơm thôi. Chị dâu đừng hiểu lầm nhé, tụi em chỉ là bạn chơi thân từ nhỏ, thật sự không có gì đâu.”

Đến lúc này, Lý Di Nhu mới nhớ ra hai người kia vốn lớn lên bên nhau từ tấm bé. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, cô ta hận không thể hắt thẳng bát canh vào, nhưng rốt cuộc chẳng làm gì cả, chỉ sa sầm mặt ngồi phịch xuống cạnh bạn trai.

Dù sao cũng là bạn gái mình, Mục Thanh Việt thấy chẳng thể bỏ mặc, bèn đẩy khay cơm sang, hỏi có muốn ăn không.

“Em không ăn mấy thứ này đâu, em muốn ăn salad.”

Lý Di Nhu nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Đồ nhiều dầu mỡ hại da, cô ta tuyệt đối không động đũa.

Huống hồ đây còn là đồ đã ăn dở, sao lại có thể đưa cho cô ta được chứ.

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ ấy, lồng ngực Mục Thanh Việt nghẹn lại, nhưng rốt cuộc chẳng nói gì, chỉ đứng dậy đi mua một phần salad khác.

Thấy Lý Di Nhu chẳng làm ầm lên, mà lại ngoan ngoãn ngồi ăn cùng cô gái kia, đám đông hóng hớt mất hứng, lần lượt tản đi.

Lạc Nhứ chớp chớp mắt, cười ngọt ngào.

“Thanh Việt, cậu tốt với chị dâu thật đấy. Chị dâu không biết đâu, xưa nay cậu ấy cục mịch lắm, làm gì biết chăm chút tỉ mỉ thế này.”