Anh dùng sức quá mạnh, Sở Thanh Kha cảm thấy eo mình sắp bị anh bóp gãy: “Mạnh Trác, anh buông tôi ra trước. Có chuyện gì thì từ từ nói, anh làm em đau rồi.”
Mạnh Trác lại hoàn toàn không nghe lọt tai. Anh buông thõng ánh mắt, cảm thấy đôi môi đỏ mọng đang luyên thuyên không ngừng của cô chưa bao giờ ở gần mình đến thế. Trong lúc mất kiểm soát dựa vào bản năng mà hôn xuống.
“!”
“Ưm… ưm…!”
[Hết người này đến người khác, đều điên hết cả rồi phải không!]
Sở Thanh Kha cảm thấy hôm nay bản thân mình gặp phải vận xui lớn. Cô liều mạng giãy giụa, móng tay sắc nhọn cào rách cả cổ của chàng trai, máu rỉ ra.
Mạnh Trác giống như không hề hay biết. Anh giống loài chó gặm nhấm miếng thịt mềm mại mà mình yêu quý, bá đạo xông vào khoang miệng trơn mềm ướt át của cô. Cướp đi tất cả hương thơm vị mật đào.
Linh hồn dường như bay lên tận mây xanh, một loại khát khao mãnh liệt đang điên cuồng gào thét muốn tiến thêm một bước thân mật với cô.
Một lúc lâu sau, Mạnh Trác cuối cùng cũng buông Sở Thanh Kha đang thở dốc ra.
Hơi thở của cô hỗn loạn. Cánh môi đỏ tươi. Môi còn bị anh cắn rách da, rỉ ra từng sợi máu đỏ. Cả người cô như một đóa hoa diễm lệ nở rộ trên cánh đồng tuyết lạnh lẽo.
Vô cùng quyến rũ.
Mạnh Trác ngẩn ngơ.
Anh nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình. Một lúc sau, không khỏi mỉm cười hài lòng: “Thanh Kha, anh thực sự rất thích em…”
Đang tỏ tình được một nửa, đáp lại anh lại là một cái tát không chút nương tay của Sở Thanh Kha.
“Chát!”
Sở Thanh Kha dùng hết sức lực có thể, đánh cho đầu của chàng trai lệch sang một bên.
Cô tức đến lồng ngực phập phồng không ngừng: “Cút đi!”
Mạnh Trác nhếch khóe môi một cái. Đầu lưỡi chạm vào răng nanh, khiêu khích ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô: “Anh không cút!”
Sở Thanh Kha lạnh mặt: “Vậy em sẽ gọi bảo vệ.”
Nghe vậy, Mạnh Trác trong chốc lát cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sắc mặt anh trở nên rất tệ. Anh im lặng mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra lời nào. Cảm giác thất bại gần như làm anh không thở nổi.
Mạnh Trác quay đầu đi bình tĩnh lại vài giây. Sau đó lại quay lại nhìn cô, như đang nhấn mạnh cũng như đang tự cảnhcáo mình: “Thanh Kha, anh cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình.”
[Sao cô lại có thể đối xử với anh giống như đám người rác rưởi kia vào chiều nay chứ?]
Anh đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Mạnh, ở bên ngoài muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Bất kể đi đến đâu cũng chỉ có người khác kính trọng anh, dựa vào đâu trước mặt Sở Thanh Kha anh lại phải hạ mình như vậy.
[Hơn nữa dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô, sao cô có thể đối xử với anh như thế này?]
[Sao cô có thể làm như vậy!]