Còn Sở Minh bẩn thì mắt lại bỗng sáng lên khi nhìn thấy Lâm Yên Yên. Anh ta chưa bao giờ thấy Lâm Yên Yên mặc một bộ đồ hở hang đến vậy. Chiếc váy hai dây nửa kín nửa hở kết hợp với ánh mắt mơ màng sau khi ngủ dậy của cô, khiến cô giống như một hình mẫu gợi cảm khêu gợi lòng người phạm tội.
Trước đây, ở nhà cô luôn mặc những chiếc váy ngủ ngắn tay che kín mít. Anh ta từng nói cô chân chất, phí hoài một gương mặt đẹp. Nhưng cô chưa bao giờ thay đổi phong cách ăn mặc.
Bây giờ thì coi như đã tỉnh ngộ rồi sao?
Lâm Noãn Noãn phát hiện Sở Minh bên cạnh nhìn Lâm Yên Yên đến mức mắt đờ ra, trong lòng cô ta vừa giận dỗi vừa ngấm ngầm giật tay áo anh ta nũng nịu gọi: “Anh Minh.”
Sở Minh bừng tỉnh, anh ta cúi đầu nhìn Lâm Noãn Noãn đang khoác tay mình, cười ôm lấy vai cô ta. Chút suy nghĩ mờ ám vừa nảy sinh với Lâm Yên Yên trong chớp mắt đã tan biến hoàn toàn.
Lâm Yên Yên nhìn cặp đôi “trai lẳng gái lơ” đang ngang nhiên làm trò thể hiện trước mặt mình, càng tin chắc quyết định không xông vào bắt gian đêm qua là đúng đắn.
Cô đưa mu bàn tay lên che miệng ngáp một cái, rồi lờ đi bọn họ. Cô xoay người định đi xuống lầu.
Lâm Noãn Noãn tưởng rằng cô đã sợ, muốn lẩn tránh chủ đề ly hôn nên lập tức đuổi theo hỏi: “Đêm qua em nghe thấy hết rồi à?”
Lâm Yên Yên quay đầu lại nhìn cô ta, vẻ mặt vô tội: “Em cũng không muốn nghe, tại hai người không đóng cửa thôi!” Cô nháy mắt, khéo léo nói: “Với lại, giọng của chị to quá, em đứng ngoài cửa cũng nghe thấy. Người không biết lại tưởng nhà mình đang mổ lợn.”
“Em…” Lâm Noãn Noãn nghe cô ví mình như heo thì tức nghẹn, vừa định nổi giận thì nhớ ra Sở Minh vẫn đang ở bên cạnh. Cô ta vội vàng đổi sang vẻ thẹn thùng: “Đó là vì anh Minh quá giỏi, em cũng đâu muốn vậy.”
Sở Minh cũng trơ trẽn không kém, nghe Lâm Noãn Noãn nói vậy không những không thấy ngại mà còn tỏ ra đắc ý.
Lâm Yên Yên đưa mu bàn tay lên che miệng cười duyên, nhẹ nhàng nói: “Anh Minh giỏi thì cần gì chị phải nói cho em biết chứ?”
003: […]
Về khoản “thảo mai”, nó nghĩ ký chủ của nó đã thắng.
[Nhưng nhiệm vụ của cô ấy không phải là vả mặt một cách bá đạo sao? Cô ấy có nhầm kịch bản không vậy?]
Nụ cười trên mặt Lâm Noãn Noãn bắt đầu cứng lại, trong khi Sở Minh lại cười ngày càng đắc ý.
Hai người họ đứng cùng nhau trông khá hài hước.
Lâm Yên Yên cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm. Cô liếc mắt đưa tình với Sở Minh. 003 gọi nhiệm vụ này là “vả mặt”. Nhưng trong mắt Lâm Yên Yên, nó quá khô khan và không có chút thú vị, nên cô quyết định tự tìm niềm vui cho mình. Dù sao, miễn là cô đạt được mục đích cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Còn quá trình thì tất nhiên là muốn làm gì thì làm, quan trọng nhất là cô phải vui.
Lâm Noãn Noãn cứ thế nhìn Sở Minh và Lâm Yên Yên liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình, trong lòng giận đến nửa chết nửa sống. Nhưng lại không thể nói được gì, bởi trong mối quan hệ ba người này, cô ta mới là kẻ đến sau.
Tuy nhiên, cô ta sẽ không đứng yên nhìn Lâm Yên Yên và Sở Minh quay lại với nhau.
“Anh Minh, đêm qua chúng ta đã nói với nhau rồi mà…” Lâm Noãn Noãn nhẹ nhàng lắc tay Sở Minh, nhắc nhở anh ta đừng quên lời hứa đêm qua.
“Anh biết rồi.” Đêm qua Sở Minh đồng ý ly hôn với Lâm Noãn Noãn mà không chút do dự, nhưng sau khi gặp lại Lâm Yên Yên sáng nay, anh ta lại bắt đầu phân vân.
Anh ta chợt hối hận đôi chút. Lâm Yên Yên không chỉ xinh đẹp hơn Lâm Noãn Noãn, mà dáng người cũng chuẩn lại còn chu đáo. Trước đây, cô có hơi khô khan nên anh thấy vô vị, nhưng xem ra hôm nay cô cũng không phải là hết cách cứu chữa.
“Anh…”
Mắt thấy Sở Minh đã mở lời, Lâm Yên Yên nhanh chóng nói trước: “Chúng ta ly hôn đi!”