XH: [Tại sao lại ly hôn?]
Yên Yên: [Anh đoán xem. (mỉm cười.jpg)]
XH: [Giận rồi à?]
XH: [Đừng giận mà! Không hỏi nữa có được không?]
003 không thể chịu nổi nữa: [Ký chủ, cô xuyên không không phải là để đổi chỗ nuôi cá đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, loại hành vi làm tay chơi như thế sẽ bị cả nước khinh bỉ đấy!]
Độ không đáng tin cậy của ký chủ này thực sự đã khiến nó phải mở mang tầm mắt.
“Khi nào cô đại diện được cho cả nước thì hẵng nói câu đó với tôi!” Lâm Yên Yên dửng dưng đáp lại, suy nghĩ hai giây. Cô quyết định tạm thời không trả lời tin nhắn của Tiêu Hằng. Đôi khi nên thờ lờ lạnh nhạt thì cũng cần thờ ơ lạnh nhạt một chút để cho con mồi nóng ruột.
~
Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Lâm Yên Yên đang ngủ say thì bị tiếng điện thoại rung làm cho tỉnh giấc. Cô cũng không hiểu sao lại có người không ngừng gọi điện thoại sáng sớm như vậy.
Cô nhắm mắt mò mẫm trên đầu giường một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại. Nhíu mày, cô miễn cưỡng “alo” một tiếng, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người vừa mới tỉnh ngủ.
“Ối, Yên Yên à, mấy giờ rồi mà em còn chưa dậy thế?”
Giọng đàn ông có chút ẻo lả từ đầu dây bên kia vọng tới. Lâm Yên Yên cố gắng kiềm chế cơn giận lúc mới ngủ dậy và hỏi lại: “Sao vậy anh?”
“Tiểu Chu hôm qua không nói với em à? Anh nhận cho em một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm, bên nhãn hàng đã sắp xếp quay vào chiều nay.”
“Vâng, em biết rồi, nhưng bây giờ còn sớm mà?” Lâm Yên Yên khó khăn hé mắt, liếc nhìn giờ trên điện thoại, mới chỉ 9 rưỡi sáng.
Sau khi cúp điện thoại với người quản lý, Lâm Yên Yên cũng không ngủ được nữa nên đành dậy. Không nghĩ tới vừa bước ra khỏi phòng, cô đã đụng mặt với cặp đôi “thể lực tốt, giọng tốt” ở phòng bên cạnh.
Xem ra câu oan gia ngõ hẹp nhất định cũng có lý của nó.
“Lâm Yên Yên, em ở nhà à!” Lâm Noãn Noãn quét ánh mắt nhìn chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa của Lâm Yên Yên từ trên xuống dưới, toát ra vẻ lười biếng và quý phái. Sự ghen tị trong lòng cô ta không thể che giấu nổi: “Em ở nhà mà sao không lên tiếng?”
Lâm Yên Yên miễn cưỡng liếc nhìn Lâm Noãn Noãn, thầm chấm cho cô ta bảy điểm về nhan sắc và bình phẩm: [Thẩm mỹ cần phải cải thiện. Nhưng việc gào thét cả đêm mà sáng hôm sau vẫn nói chuyện bình thường cũng không cần uống kẹo ngậm bổ phế thì đúng là đáng cho điểm tuyệt đối.]
Ánh mắt cô chuyển sang người chồng ở thế giới này Sở Minh. Là một ảnh đế, khuôn mặt Sở Minh khá phù hợp với gu thẩm mỹ của Lâm Yên Yên, chỉ tiếc là anh ta đã bị dơ bẩn.