[Bé con Lê Thiển muốn ăn thì cứ ăn đi, tại sao lại không cho chứ?]
[Lạ thật, Saines vậy mà lại quản chuyện này?]
Lê Thiển không tranh cãi với Saines.
Cô cầm ly nước trái cây ra ngoài, ngồi trên ghế mây dưới hành lang hóng gió một lúc, tóc cũng đã gần khô.
Thời gian cũng vừa đúng lúc, Lê Thiển cầm chiếc ly trống không vào bếp, vừa làm xong hai ly nước ép dưa hấu thì Cao Duyệt và Đồ Manh Manh trở về.
“Uống nước ép dưa hấu không? Tôi vừa ép xong.” Lê Thiển mang nước ép ra ngoài.
Hai cô gái mang về mấy con cá.
“Thiển Thiển, chúng tôi bắt được nhiều cá lắm, mau ra xem này.” Đồ Manh Manh phấn khích nói.
Lê Thiển đi tới nhìn vào giỏ đựng cá, cười nói: “To quá.”
Đồ Manh Manh: “Đều là chị Cao bắt được đấy.”
Lê Thiển phối hợp “wow” một tiếng, khen ngợi: “Giỏi thật đấy.”
“Chuyện nhỏ.” Cao Duyệt nói một cách sảng khoái, cô nhận ly nước ép dưa hấu từ tay Lê Thiển nói: “Tôi không biết nấu ăn, nhưng giỏi làm cá lắm. Một lúc nữa tôi sẽ làm sạch để cô nấu.”
Lê Thiển gật đầu: “Được.”
Đồ Manh Manh tiến đến khoác tay Lê Thiển, nói: “Bên cạnh biệt thự có một vườn cây ăn quả, tôi thấy có nho. Thiển Thiển đi cùng tôi đi.”
Cô quay sang nhìn Saines mời: “Thượng tướng Saines, chúng ta cùng đi chứ?”
Saines không từ chối.
Anh rất rõ tính chất của chương trình này.
Ba người đi đến vườn quả, quả nhiên nhìn thấy những chùm nho lớn màu tím đậm treo lủng lẳng.
Lê Thiển cũng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, định chọn hai chùm. Cô muốn chọn chùm to và ngọt.
Cô đi lên phía trước, chăm chú nhìn.
Saines nhìn bóng lưng mảnh mai của cô gái, chiếc váy ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trong giàn nho có hơi oi bức, bắp chân trắng nõn mềm mại. Những ngón chân tròn trịa hồng hào,một màu khỏe mạnh dồn lại ở đầu ngón chân, thỉnh thoảng những ngón chân lại khẽ động đậy.
Khi cô nhón chân, bắp chân căng ra thành một đường cong mềm mại đầy đặn. Như thể chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ để lại vết hằn tàn nhẫn.
Vóc dáng Lê Thiển không hề thấp, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác nhìn chùm nho cao nhất. Ngón chân và mu bàn chân kéo căng lên, thậm chí còn nhón cả chân nhảy lên. Tà váy nhẹ nhàng lắc lư nhưng vẫn không thể với tới.
[Chùm nho đó có gì khác biệt so với những chùm khác sao?]
Làm bẩn cả những ngón chân hồng.
Saines có chút không thể chịu đựng được nữa. Anh đi tới, vẻ mặt không chút biểu cảm, hái chùm nho đó xuống.
Lê Thiển nhận lấy chùm nho, có chút ngẩn ra. Cô buột miệng nói một câu lấy lòng: “… Trời ơi, dáng người anh cao thật đấy.”
Saines: “…”
Lê Thiển tùy tiện nói: “Cảm ơn, không có anh thì tôi không thể hái được.”
Saines phát hiện ra bản thân mình thật nhàm chán, vậy mà lại đứng ở đây nhìn cô gái nhỏ này hái nho. Quả thực là khócó thể tưởng tượng được.
[Anh bị điên rồi sao?]
Giọng Saines hờ hững: “Tôi có việc, về trước đây.”
Lê Thiển hái một quả nho từ trong giỏ. Ở đây không có nước, cô cẩn thận bóc vỏ rồi cho vào miệng. Khuôn mặt Lê Thiển ngay lập tức nhăn lại, nước mắt gần như trào ra.
[Ối… Chua quá.]
Nghe thấy lời Saines, cô ngước lên, đang muốn nói “được”.
Saines đúng lúc cũng cúi đầu.
Lông mi cô gái khẽ run lên, mắt ướt đẫm. Đôi mắt nai long lanh, đuôi mắt có chút hồng. Khuôn mặt nhăn lại, biểu cảm nhìn qua rất ấm ức, như thể một giây sau có thể khóc đến nơi.
[Là không muốn anh đi sao?]
[Hay tại giọng điệu của anh quá cứng rắn?]
[… Sao lại có cô gái yếu đuối như vậy chứ.]
Bước chân Saines đột nhiên dừng lại, tim anh thắt lại một cách khó hiểu. Sau một thoáng cứng đờ, anh đứng tại chỗ. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Tôi có thể ở lại. Nhưng cô hãy nhớ, tôi không có hứng thú với cô. Đừng cố quyến rũ tôi nữa.”