… Đúng vậy, tại sao không thể chứ? Dù sao cũng là “hôn nhân thương mại”, không có gì khác biệt.
Cô gái mở to mắt, vẻ mặt mờ mịt.
“Rõ ràng, đối với cô, tôi là lựa chọn tốt nhất.” Lục Hoài Cẩn cúi đầu: “Là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Lục, tôi có quyền lực và thế lực hơn Lục Tinh Diễm.”
“Cô thấy sao? Tiểu thư Úc.” Anh ấy không nhanh không chậm.
Úc Nhiễm chợt nhận ra điều gì đó: “Vậy ra, đây chính là… cái giá mà ngài Lục nói đến?”
Lục Hoài Cẩn không trả lời. Đầu ngón tay anh ta vẫn siết chặt cổ tay cô, không cho cô trốn thoát.
“Tại sao?” Úc Nhiễm cẩn thận di chuyển người, muốn cách anh ta xa hơn một chút.
Nhưng người đàn ông chỉ khẽ kéo một cái, cô lại ngã về phía anh ấy.
“Đừng động lung tung.” Lục Hoài Cẩn khẽ nói. Rõ ràng không phải kiểu giọng điệu ra lệnh cứng rắn ra lệnh, nhưng không hiểu sao lại nghe lầm người ta… trong lòng run sợ.
“Cô có thể mặc kệ Lục Tinh Diễm thân mật với mình, nhưng lại không muốn tôi đến gần cô.” Anh ta lơ đãng xoa nắn đường nét xương cổ tay nhô ra của cô. Đầu ngón tay hơi thô ráp ma sát tạo ra cảm giác ấm áp, ngứa ngáy.
“Cô rất sợ tôi.” Giọng điệu Lục Hoài Cẩn có chút nhạt.
Anh ta nghiêng đầu đi, đường nét thanh tú ở cổ lan xuống từ cổ áo đang mở. Có lẽ vì xuất thân ưu việt, cử chỉ của anh ta đều mang theo khí chất kiêu ngạo, vô cùng quý phái.
“Tôi, tôi chỉ cảm thấy… rất kỳ lạ.” Úc Nhiễm nói thật: “Với thân phận người thừa kế của anh, lẽ ra không cần phải thực hiện hôn nhân thương mại.”
Cô lý trí phân tích.
Lục Hoài Cẩn có chút bất đắc dĩ.
Cô quá chậm hiểu rồi.
“Hơn nữa… Lục Tinh Diễm có biết chuyện này không?” Úc Nhiễm có chút do dự.
“Tiểu thư Úc. Trong tình huống này, cô nhắc đến người khác, chỉ làm cho tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn mà thôi.”
Lục Hoài Cẩn lấy giọng điệu thờ ơ của một người ngoài cuộc nói, vô cùng bình thản.
“Cô rất thích cậu ta sao?” Anh ấy hỏi tiếp.
Úc Nhiễm lắc đầu.
Lục Hoài Cẩn nhướng mày: “May mà câu trả lời của cô là không. Nếu không, tôi không thể đảm bảo… tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Nói mới nhớ… tôi thực ra hơi tò mò.”
“Tiểu thư Úc đối với ai cũng không hề phòng bị sao?”
Anh ta nheo mắt lại.
“Tại, tại sao đột nhiên lại hỏi vậy?” Úc Nhiễm có chút bất an cắn cắn môi.
Lục Hoài Cẩn cúi đầu, đột nhiên không hề báo trước áp sát cô. Khoảng cách đột ngột được rút ngắn, mùi hương tuyết tùng tràn ngập. Giống như một trận tuyết lớn vừa rơi xuống, phủ trắng xóa trên cành cây.“Cô không hề phòng bị với Thẩm Ngộ An, Lục Tinh Diễm. Thậm chí… với tôi cũng vậy.” Ánh mắt anh ta đâm thẳng vào đồng tử cô, như muốn nhìn thấu nội tâm cô.
… Cảm giác áp bức quá mạnh.
Úc Nhiễm gần như không thở nổi. Đến mức… một tia nghi ngờ vừa lóe lên đã nhanh chóng biến mất sâu trong đầu cô.
Anh ta quá gần.