Đôi mắt thu thủy ướt át hơi lóe, những hình ảnh trong đầu ùn ùn kéo đến. Phương Diễm hới cúi đầu giấu đi trào phúng lạnh lẽo trong mắt.
“Này Diễm Diễm, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tiếu Oánh nói đến mồm miệng khát khô mà người trước mặt vẫn cứ im lặng tựa như chưa hề nghe thấy cô ta nói gì, trong lòng một trận tức giận: “Cậu không lại xem bản thân mình đi…”
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô gái có chút hoảng hốt mỉm cười xin lỗi, liền cầm lấy điện thoại bắt máy.
“A lô! Xin hỏi ai vậy ạ?” Giọng nói của cô mềm mại nhẹ nhàng, người ở đầu dây bên kia nghe được, nhịp tim không khỏi đập nhanh vài phần.
“Thế ạ!” Giọng nói của Phương Diễm mềm mại, có chút căng thẳng và áy náy.
“Ngại quá! Trước mắt em chỉ muốn chuyên tâm học tập, tạm thời không nghĩ đến chuyện yêu đương… đành phải xin lỗi anh.”
Cũng không biết người ở đầu dây bên kia đang nói gì, cô cúi đầu, nhéo nhéo vạt áo, giọng nói trở nên nhỏ hơn: “Vả lại em cũng có người mình thích rồi…”
“Hi vọng cuốc sống của anh luôn thuận lợi”
Người ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô, trái tim lại rung động, ngay cả cúp điện thoại lúc nào cũng không biết.
Phương Diễm thật sự quá thiện lương, quá dịu dàng… nhưng cô có người mình thích từ khi nào?
Chàng trai đấm ngực dậm.
Tiếu Oánh nghe xong cũng có chút sốt ruột: “Từ khi nào cậu có người thích rồi? Tại sao tớ không….” Cô ta dừng lạ một chút, dò hỏi: “Là Tôn Trạch sao?”
Phương Diễm lấy tay che lại không trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ kia thì rõ ràng là đang ngại ngùng thừa nhận.
Tiếu Oánh cũng yên tâm, cô ta nhẹ nhàng kéo lấy tay của Phương Diễm, nhìn chằm chằm làn da trắng nõn, mềm mịn như thể sắp vắt ra nước của thiếu nữ, trong lòng tràn ngập ghen ghét.
“Tôn Trạch cũng được lắm! Tôn Trạch thích cậu như vậy, từ lúc mới lên đại học đã theo đuổi cậu rồi, hơn nữa nhà lại có điều kiện, với điều kiện của cậu, tìm được một người như vậy cũng không tồi. Cậu không thử nghĩ đến người cha như đỉa hút máu của mình mà xem, theo tớ, cậu nên đồng ý người ta cho rồi.”
Hàng mi cong vút khẽ run lên, Phương Diễm cũng không biết phải làm sao khẽ cắn nhẹ môi dưới, khuôn mặt nhiễm hai rặng mây đỏ vì, giọng nói mềm mại có chút thẹn thùng: “Cậu cũng biết rồi đấy, lấy hoàn cảnh nhà tớ….”
Thấy thái độ của cô có chút buông lỏng, Tiếu Oánh vội vã xúi dục: “Cậu còn sợ gì chứ, không phải chỉ là nhà nghèo một chút thôi sao. Nhà Tôn Trạch cũng sẽ không để ý đến, hơn nữa cậu xinh đẹp như vậy, mẹ anh ấy vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ thích cậu ngay.”
Phương Diễm dịu dàng mỉm cười xấu hổ, vẻ mặt chân thành: “Ừm, cảm ơn cậu, Tiếu Oánh!”