Giấc mơ đã kết thúc.
Thiếu nữ mở to mắt, đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường. Ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến.
Úc Nhiễm ngập ngừng đưa tay dụi mắt, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ đêm qua. Tiếng hát của người cá vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến tinh thần cô cảm thấy có chút bất an không tập trung.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, không nhanh không chậm.
“Cốc, cốc, cốc”.
Úc Nhiễm không nghĩ nhiều. Cô mơ mơ màng màng xuống giường, trực tiếp vươn tay mở cửa. Đôi mắt cô hơi rũ xuống, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi chưa tỉnh ngủ.
Cô thậm chí không mấy để tâm đến người đang đứng ngoài cửa rốt cuộc là ai.
“Tiểu thư.”
Giọng nói của Thẩm Ngộ An ngập ngừng một thoáng cực kỳ gượng gạo. Anh không thể nghĩ rằng Úc Nhiễm lại hành động… không chút đề phòng đến vậy.
Thiếu nữ còn đang buồn ngủ, sợi tóc trên đỉnh đầu vểnh lên. Trên quần áo đầy nếp nhăn, thoáng nhìn đã biết là vừa mới thức dậy. Mái tóc đen rối bời tùy tiện đặt lên chiếc cổ trắng ngần của cô, thấp thoáng qua cổ áo rộng là một đoạn xương quai xanh tinh xảo.
Dường như muốn né tránh, Thẩm Ngộ An nhanh chóng cụp mắt xuống. Sau đó, tầm nhìn của anh không thể tránh khỏi mà rơi xuống sàn nhà trước mặt.
Úc Nhiễm lúc này đang đi chân trần trên tấm thảm mềm mại.
Ánh mắt nhìn thấy một mảng trắng quá mức chói mắt. Ngón chân nhỏ nhắn của thiếu nữ khẽ co lại. Móng chân tròn trịa còn ánh lên sắc hồng nhạt.
Thẩm Ngộ An sửng sốt một lúc, rồi rất nhanh một lần nữa ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh bắt đầu lảng tránh.
“Có chuyện gì sao?” Thấy anh mãi không nói tiếp, Úc Nhiễm chủ động hỏi. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của cô nghe còn hơi khàn khàn và mềm mại.
“Tiểu thư, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.” Thẩm Ngộ An đáp một đằng nói một nẻo. Anh cúi đầu, nhanh chóng liếc xuống dưới, ý tứ rõ ràng.
Úc Nhiễm nghiêng đầu: “Hả?”
“…” Thẩm Ngộ An có chút bất lực: “Tiểu thư, cô quên đi dép rồi.” Anh đành phải nhắc nhở một cách thẳng thừng.
“À, được rồi.” Thiếu nữ vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng lơ mơ đáp lại một tiếng. Cô xoay người, rất ngoan ngoãn đi tìm đôi dép lê của mình. Đêm qua không biết đã bị cô đá đi nơi nào rồi.
Một lúc sau, Úc Nhiễm cuối cùng cũng tìm thấy chúng ở một góc khuất nào đó. Cô đi dép vào, vô tình ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện Thẩm Ngộ An vẫn đứng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm.
Úc Nhiễm chớp chớp mắt. Vẻ mặt cô hiện lên sự khó hiểu rõ ràng.
Thẩm Ngộ An bình tĩnh đáp lại ánh mắt nghi vấn của cô: “Tôi ở đây đợi tiểu thư cùng đi ra ngoài.” Anh giải thích một cách thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh.
Mặc dù vẫn còn chút không hiểu, nhưng Úc Nhiễm vẫn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Thiếu nữ không để ý đến người đàn ông đang đứng ở cửa nữa, mà tự mình bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cô sửa soạn qua loa một chút rồi cùng Thẩm Ngộ An ra ngoài.
Thân hình người đàn ông cao ráo, chân dài. Anh vừa bước vài bước đã tạo ra một khoảng cách ngắn với cô gái có dáng người nhỏ nhắn. Có lẽ đột nhiên nhận ra điều gì đó, Thẩm Ngộ An rất nhanh đã kín đáo giảm tốc độ.
“Tiểu thư, đêm qua ngủ có ngon không?” Anh nghiêng đầu, giọng điệu đầy quan tâm hỏi.
Úc Nhiễm mím môi: “Không được tốt lắm…”
“Sao vậy?” Thẩm Ngộ An không tỏ vẻ gì.
“Mơ một giấc mơ kỳ lạ.” Thiếu nữ thành thật và nũng nịu than phiền: “Hại tôi cả đêm không ngủ ngon.”
“…” Người đàn ông suy nghĩ một chút: “Vậy… tôi đưa tiểu thư đi dạo một vòng trên thuyền nhé?” Rõ ràng anh không có nhiều kinh nghiệm an ủi người khác, chỉ có thể tự mình suy đoán trong lòng.
“Được đi.” Dụ Nhiễm miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi đi qua hành lang hẹp, họ đến gần sảnh lớn của đêm qua. Nơi đây vẫn sáng đèn suốt đêm, cuộc vui hoan lạc xa hoa dường như không có điểm dừng.