Ngoài trời hoang dã đâu đâu cũng thấy những bức tường đổ nát, không có các tòa nhà cao lớn che nắng. Nhiệt độ cao hơn trong thành phố, lá cây bắt đầu co quắp vì nóng.
Dưới bóng cây, mọi người ôm bát mì vây quanh bếp lửa. Không biết có ý hay vô ý lại lén nhìn Hạ Huỳnh nếm miếng mì đầu tiên.
Cô nuốt miếng đầu tiên, trợn tròn đôi mắt.
Họ căng thẳng mở to mắt.
“Ngoài mì sợi ra, chúng ta còn có lương thực dự trữ khác nữa. Bánh quy nén, đồ hộp nén, bánh mì khô các loại.” Khổng Tước nói: “Đương nhiên còn có mấy lon thịt hộp và mấy cây xúc xích nữa.”
“Đúng vậy, đúng vậy, còn thời gian thì làm thêm một nồi bữa sáng nữa.” Tiểu Tuấn phụ họa.
Hạ Huỳnh đã húp xong một phần ba bát mì của mình, ngạc nhiên nhìn những người khác sao vẫn chưa động đũa: “Mọi người định đợi làm xong tất cả bữa sáng rồi mới ăn à? Quy tắc của đoàn sao?”
“À? Ờ…”
Lôi thu lại ánh mắt, gắp mì trong bát: “Ăn đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.”
“Ăn đi, ăn đi!” Khổng Tước húp soạt một ngụm mì lớn, đôi mắt sáng rực: “Mình tiến bộ rồi! Mình là người đã được nếm vị cá tôm rồi!”
“Thật sự rất thơm!”
“Canh trong nồi đừng đổ đi, để lại cho tôi một ít.”
“Chia theo tuổi tác, người lớn tuổi ăn trước.” Lão Quỷ đã ngoài ba mươi là người lớn tuổi nhất ở đó.
Tiểu Tuấn khinh bỉ anh: “Ăn hiếp người nhỏ tuổi, anh không biết xấu hổ à?”
“Đây là trí tuệ của sự trưởng thành, cậu phải lớn thêm hai mươi năm nữa mới hiểu được.”
“Xì”
Bọn họ ăn mì ngon lành, thậm chí còn uống hết cả nước canh, trở thành nô lệ của bột ngọt.
Đôi mắt cười cong cong của Hạ Huỳnh như vầng trăng khuyết giữa trời mây trong lành. Thấy mọi người đều thích ăn, cô cảm thấy bát mì của mình càng thêm thơm ngon.
Phong Quy Dã đang gác một mình ở xe, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu vui vẻ của họ trên cửa sổ xe.
“Tại sao mì của các anh dễ no hơn mì gói vậy?” Hạ Huỳnh phát hiện mình ăn một bát đã có cảm giác no, vô cùng ngạc nhiên.
[Cô ấy vốn là người ăn hai phần cơm rang lớn kia mà.]
Tiểu Tuấn nhanh nhảu đáp: “Đây là món tủ của tổ bếp chúng tôi: mì nguyên cám. Họ xay lúa mì rồi nhào thành sợi mì, hàm lượng protein cao hơn bột mì tinh luyện nên dễ no bụng.”
Mắt Hạ Huỳnh sáng rỡ. “Các anh có quy định về khẩu phần ăn của mỗi người không?”
“Không.” Bọn họ khó hiểu: “Dù sao thì tổ bếp làm đủ lượng để mọi người ăn no mà.”
Cô ấy hớn hở ra mặt. Khu dịch vụ bị bỏ hoang không có nước và điện, bát đĩa và dụng cụ nấu ăn của họ được rửa sơ qua bằng cát sỏi. Cuối cùng dùng khăn giấy lau sạch, đợi về đến thị trấn Lang Nha mới rửa kỹ lại.
Hạ Huỳnh mắt tròn mắt dẹt với cách rửa bát này. Trước khi rời đi, họ đá văng cái bếp tạm bợ vừa dựng.